Nữ Chi hội trưởng CCB Ngô Thị Thanh Tâm quê ở Ba Vì, Hà Nội, theo chồng là bộ đội về xây tổ ấm ở thôn Tiến Thành, Chi Khê (Con Cuông, Nghệ An). Năm 2006, chị được bầu làm Chi hội trưởng CCB Tiến Thành và Uỷ viên BCH Hội CCB xã. Nắm vững hoàn cảnh và tâm tư từng hội viên là mặt mạnh thứ nhất của chị. Chị luôn trăn trở với những khó khăn về kinh tế của mỗi hội viên. Là Tổ trưởng tổ vay vốn, chị trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với Hội CCB xã và Giám đốc Ngân hàng CSXH xin chỉ tiêu. Thời kỳ đầu, được vay 100 triệu đồng, chị giải quyết cho 10 hộ, đến hạn trả, đời sống hội viên CCB được cải thiện, tổ của chị được nâng chỉ tiêu lên 200 triệu đồng, cho 20 hộ vay. Nay thì số vốn vay Ngân hàng CSXH của tổ là 543.900.000 đồng, với 31 hộ vay…
Mặt mạnh thứ hai của chị là đẩy mạnh phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, khi thôn làng làm đường bê tông, chi hội đảm nhận 1.600m; khi trên giao đóng cọc tre chống xói lở bên bờ sông Lam, 100% hội viên tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xã khoán...
Mặt mạnh thứ ba là chị luôn quan tâm tới đối tượng chính sách. Ngày TBLS hằng năm, Chi hội tích cực phối hợp với các đoàn thể vận động quyên góp và tặng quà tới từng gia đình… Ai cũng khen sự chân tình, chất phác, tận tụy và giàu nghĩa tình đồng chí, đồng đội của chị.
Lương Ánh Sao