Đồng chí Phùng Khắc Đăng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo chính trị nêu rõ: 5 năm qua là một nhiệm kỳ có nhiều sự kiện quan trọng của Hội CCB Việt Nam như tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội thi đua yêu nước, xây dựng trụ sở mới…; đội ngũ cán bộ, cấp ủy, chủ trì có sự thay đổi lớn. Nhưng với sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ VIII đạt kết quả tốt. Đảng bộ lãnh đạo cơ quan tham mưu giúp Thường trực T.Ư Hội và chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, hội viên, tích cực chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, nhất là ở cơ sở. Chỉ đạo thực hiện tốt và tham gia các phong trào, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng nông thôn mới, ngày vì người nghèo, Vì Trường Sa thân yêu… Tích cực hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và của Hội…
Các cơ quan tham mưu giúp Thường trực TƯ Hội chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, nâng cao đời sống hội viên; giảm được 137.666 hộ nghèo, xóa 31.463 nhà dột nát, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH khai thác sử dụng 12.273 tỷ 265 triệu đồng, tạo việc làm cho 785.580 lao động là con cháu CCB; tổ chức 1.750 hội nghị tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, vận động hiến 4,1 triệu m2 đất, đóng góp trên 70 tỷ đồng và trên 285 nghìn ngày công làm đường giao thông, nạo vét kênh mương, xây dựng cầu cống…
Các chi bộ tích cực tham mưu, hướng dẫn các cấp hội tham gia đại hội Đảng cấp mình; hàng chục vạn hội viên CCB được bầu vào cấp ủy Đảng, trong đó có 39,5% bí thư, 41,2% phó bí thư Đảng bộ cơ sở, gần 60% bí thư chi bộ; gần 10 vạn hội viên được bầu tham gia công tác chính quyền. Đồng thời quy hoạch cán bộ chủ chốt của các tỉnh, thành Hội và khối 487; từ 23 tổ chức năm 2010 lên 43 tổ chức 2015 với trên 10 ngàn hội viên; từ 2,3 triệu hội viên năm 2010 lên 2,8 hội viên năm 2015; vận động tập hợp 1,2 triệu bộ đội xuất ngũ vào sinh hoạt tại 28.900 câu lạc bộ CQN…
Đảng bộ tham mưu thực hiện Điều lệ Hội và các Nghị quyết của T.Ư Hội, chỉ đạo tổ chức và tổ chức 1.232 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 138.214 lượt người; kiểm tra 28, giám sát 7 tỉnh, thành Hội; tiếp nhận xử lý 167 đơn khiếu nại, tố cáo và 124 đơn đề nghị giúp đỡ; tích cực trợ giúp pháp lý tiếp nhận và giải quyết 1.818 vụ việc, ban hành 15 kiến nghị với các cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cán bộ, hội viên.
Chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy và các chi bộ; gắn xây dựng Đảng bộ TSVM với xây dựng cơ quan vững mạnh; từ năm 2010 đến 2014 Đảng bộ đều được Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư công nhận đạt TSVM (năm 2014 đạt TSVM tiêu biểu). Hằng năm Đảng bộ có 85% số chi bộ TSVM, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (có 85% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ). Đảng bộ được Đảng ủy khối cơ quan T.Ư tặng cờ “Đảng bộ TSVM tiêu biểu 5 năm (2009-2013)”.
Các ý kiếm tham luận đều nhất trí cao với Báo cáo chính trị của Đại hội và tập trung làm rõ những thành tích đạt được như đại biểu Lê Thế Hải (chi bộ Ban Tổ chức-Chính sách) nhấn mạnh do biến động về tổ chức cán bộ nên BCH khóa VIII có 9 đồng chí thì chỉ có 3 đồng chí được Đại hội bầu, còn 6 đồng chí bổ sung. Nhưng Đảng ủy đã đoàn kết nhất trí cao, lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và cơ quan khắc phục mọi khó khăn, đạt nhiều kết quả tốt. Đại biểu Phạm Xuân Thâu (chi bộ Ban Tuyên giáo) cho rằng công tác chính trị tư tưởng đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong 3 sự kiện lớn là tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 5 của Hội, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và 3 ngày lễ lớn kỷ niệm 60 Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm thành lập Quân đội và 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đại biểu Hoàng Tùng Lâm (chi bộ Ban Kinh Tế) làm rõ nguồn vốn chính sách ưu đãi đã có trên 1 triệu gia đình hội viên được vay, giải quyết được 3 vấn đề lớn là tạo việc làm, nuôi con cháu ăn học và xuất khẩu lao động; nay toàn Hội còn 3,73% hộ hội viên nghèo, 4% hộ hội viên cận nghèo…
Tại Đại hội, đồng chí Lê Mạnh Hùng-Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư đã trao tặng lá cờ Đảng bộ TSVM tiêu biểu-phần thưởng của Đảng ủy khối cơ quan T.Ư và nhấn mạnh: Đảng bộ cơ quan TƯ Hội CCB Việt Nam có một vị trí quan trọng, một đơn vị đặc thù; hầu hết cán bộ, đảng viên là những cán bộ cao cấp của quân đội, trực tiếp chiến đấu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội là một đoàn thể chính trị xã hội, thành viên của MTTQ, là cơ sở chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân. BCH Đảng ủy Khối luôn trân trọng, đánh giá cao những kết quả công tác của các đồng chí và mong muốn Đảng bộ ta luôn xứng đáng là đảng bộ tiêu biểu, chuẩn mực của Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư.
Trong niềm vui và tin tưởng, Đại hội bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 11 đồng chí; BCH bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí; đồng chí Phùng Khắc Đăng làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thành Công là Phó bí thư; Ban Kiểm tra gồm 6 đồng chí do đồng chí Đỗ Ngọc Phụ-Ủy viên Ban Thường vụ là Chủ nhiệm. Đại hội bầu 2 đại biểu chính thức đi dự Đại hội cấp trên; là đồng chí Nguyễn Văn Được-Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đồng chí Phùng Khắc Đăng-Phó chủ tịch Hội.
Xương Giang