Cụ thể, năm 2007, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty Metro triển khai Dự án tại phường Quang Vinh và đồng ý cho Công ty thỏa thuận đền bù các hộ dân trong dự án. Năm 2008, Công ty Metro và ông Trung ký kết hợp đồng bồi thường. Tuy nhiên, trong đơn ông Trung trình bày, Công ty Metro chỉ bồi thường cho gia đình ông 588,8m2 đất. Trong đó đền bù 200m2 đất ở, còn lại là đền bù đất nông nghiệp. Do gia đình ông Trung có khiếu nại, đến cuối năm 2008, Công ty Metro tiếp tục đền bù thêm 200m2 đất nông nghiệp cho gia đình ông. Đến thời điểm năm 2017, tức là sau gần 10 năm, ông Trung phản ánh vẫn chưa nhận hết tiền bồi thường và chưa bàn giao hết mặt bằng cho Dự án.
Theo đơn của ông Trung trình bày, gia đình ông có tổng diện tích 1.125m2 đất được xác định là đất ở. Do kê khai, đo đạc không chính xác nên thời điểm ngày 2-8-2006, gia đình chỉ kê khai 792,8m2. Việc Công ty Metro đền bù 200m2 đất ở cũng chỉ có 1,8 triệu đồng/m2, trong khi Bảng giá đất ở của UBND tỉnh Đồng Nai công bố vị trí 4 có giá 4 triệu đồng/m2.
Khi có khiếu nại, Công ty Meetro lại đưa ra lý do là đất của gia đình ông Trung nằm trong khuôn viên đất quốc phòng thuộc Trung đoàn 935, mà không hề đưa ra được văn bản chứng minh. Đồng thời Công ty Metro còn đưa ra đề nghị ông Trung khiếu nại tới chính quyền; trong khi đó, tại nhiều văn bản của chính quyền và cơ quan chức năng ở Đồng Nai lại đẩy việc khiếu nại tới chủ đầu tư?Trong đơn ông Trung trình bày: Nếu Công ty Metro không sử dụng đất của gia đình ông nữa thì trả lại đất cho gia đình ông sử dụng để ổn định cuộc sống, đồng thời, nếu Công ty sử dụng thì thỏa thuận đền bù cho gia đình ông theo giá đất hiện tại với diện tích đền bù thực tế là 1.125m2.
BBĐ