CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Chăm lo hơn nữa các gia đình người có công với cách mạng
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.
Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2022) và Tuyên dương đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022, được tổ chức vào sáng 24-7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội). Buổi lễ do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và UBND TP Hà Nội tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.
Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Đặc biệt, buổi lễ có sự tham dự của 450 đại biểu người có công với cách mạng là các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đại diện cho hơn 9,2 triệu người có công và thân nhân người có công trong cả nước.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong cả nước lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc.
Chủ tịch nước khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử "sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa", trải qua hàng nghìn năm văn hiến, dựng nước và giữ nước, nhân dân ta với tinh thần yêu nước nồng nàn, đã đoàn kết một lòng, không quản gian khổ, hy sinh, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, tự do, và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trong các cuộc đấu tranh đó, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Máu đào và sự cống hiến, hy sinh cao cả của các thương binh, liệt sĩ để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nhiều tấm gương trong gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn, sản xuất, kinh doanh giỏi, phụng dưỡng cha mẹ già, nuôi dạy con, cháu trưởng thành, đồng thời tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, lan tỏa tình yêu thương, nhân ái trong xã hội.
Để triển khai công tác đền ơn, đáp nghĩa có chiều sâu, thực chất và hiệu quả trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các cấp các ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xã hội và mỗi người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực, thường xuyên, liên tục với phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, coi đó là trách nhiệm, tình cảm, vinh dự và mệnh lệnh từ trái tim.
Cùng với đó, thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công, xây dựng xã hội giàu lòng nhân ái, nhân văn, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thể hiện sâu sắc tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ ta, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Nỗ lực, chú tâm chăm lo hơn nữa các gia đình người có công cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn, không nơi nương tựa, người có công vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng, phấn đấu không để hộ người có công thuộc diện hộ nghèo.
Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết: Dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo sát sao, được các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sâu rộng ngay từ cơ sở như tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công, Lễ kỷ niệm và tri ân người có công với cách mạng, Lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, viếng đài liệt sĩ, các hoạt động tưởng niệm tại các di tích lịch sử cách mạng như nhà tù, nhà lao Côn Đảo, Phú Quốc, Sơn La, Điện Biên, Kon Tum, Quảng Trị,...các căn cứ địa cách mạng, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách,... Đặc biệt, ngày hôm qua (23-7), tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật với 75 đại biểu là người có công với cách mạng tiêu biểu đại diện cho hàng triệu người có công ở khắp mọi miền Tổ quốc, thể hiện sự quan tâm và động viên kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các thế hệ đã có nhiều hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và Tuyên dương 450 đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022 là sự kiện quan trọng của đất nước, nằm trong tổng thể các hoạt động kỷ niệm thiết thực, sâu rộng đang diễn ra trên khắp cả nước kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Qua đó, biểu thị trách nhiệm cao cả, nghĩa tình sâu nặng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân và dân cả nước đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
450 đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu được lựa chọn từ cơ sở, là những điển hình trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, là Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng lao động, là những người cả cuộc đời đi tìm hài cốt đồng đội hay gắn bó với anh linh các liệt sĩ; họ là những người mẹ, người vợ, người con trung hậu đảm đang; là những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, những người tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học và những thương binh, bệnh binh tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, đã trở thành những nhà quản lý, nhà khoa học giỏi, những doanh nhân thành đạt, hình mẫu trong cuộc sống đời thường,… những người không chỉ anh hùng trong chiến đấu mà còn là các chiến sĩ tiên phong chống lại đói nghèo, vươn lên làm giàu, xây dựng đất nước. Đặc biệt, trong số các đại biểu tham dự buổi gặp mặt có 41 đại biểu là người dân tộc thiểu số như: Tày, Nùng, Ba Na, Pa Kô, Cơ Tu, Cor (Co), Giẻ-Triêng, H’rê, Khmer, Raglai (Rắc-Lây)... Về dự lễ kỷ niệm và gặp mặt ngày hôm nay, chúng ta rất trân trọng và cảm phục khi được tiếp đón Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểm, là đại biểu cao tuổi nhất, năm nay mẹ đã tròn 107 tuổi; bên cạnh đó có 5 đại biểu tham dự đến nay đã trên 90 tuổi.
Tại buổi lễ, Đại úy Hoàng Thị Mai Hương (Công an TP Hà Nội), đại diện thế hệ trẻ phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, các vị lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các bác thương binh, bệnh binh, thân nhân các liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.
Các đại biểu tham gia buổi lễ được giao lưu với Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Phó tư lệnh về chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân. Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, sinh năm 1938, là thương binh thương tật 47%, hiện cư trú tại thành phố Hà Nội. Nhập ngũ năm 1960, trong thời kỳ kháng chiến, ông đã tham gia bắn rơi 19 máy bay các loại. Đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm, ông đã chỉ huy bắn rơi 4 máy bay B-52 của Mỹ làm quân địch khiếp sợ. Khi về hưu ông là người sáng lập và duy trì Trung tâm nhân đạo Hồng Đức cho trẻ em và những người kém may mắn. Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vào tháng 9-1973. Bà Nguyễn Thị Hà Ẩn, sinh năm 1954 (tỉnh Bình Định), người hoạt động cách mạng bị tù đày, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại-Sản xuất Hà Ẩn, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và công tác đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.
Buổi lễ được đan xen bằng những ca khúc cách mạng, ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, ngợi ca sự anh dũng, kiên cường, chấp nhận hy sinh của lớp lớp thế hệ người Việt Nam vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Các đại biểu được xem phóng sự khát quát về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong 75 năm qua; các gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong kháng chiến và nghị lực vươn lên trong thời bình...
Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà đại diện đại biểu người có công với cách mạng, tặng hoa các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Tin, ảnh: DUY THÀNH – TUẤN HUY
Đọc tiếp
- Ngày 19/11/2025 – Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) công bố Thẻ doanh nghiệp MB Visa Hi BIZ phiên bản mới với ưu đãi nổi bật cho...
- Ngày 20/11, Đoàn công tác Quân khu do Đại tá Đặng Văn Tuân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành...
- Chiều ngày 20-11, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Cán bộ, chiến sĩ...
- Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP 30), hiện đang diễn...
- Sáng 20/11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tại...
Mới nhất
- Ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam, là dịp để mỗi người lặng lòng tri ân những người đã gieo hạt tri thức và nhân cách...
- Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện cơ động đến các địa bàn trọng điểm...
- Mưa lũ kéo dài những ngày qua tại Khánh Hòa đã gây ra hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản ở nhiều nơi.
- Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, nước sông Ba đột ngột dâng cao, vượt báo động 3, gây ngập lụt trên diện rộng của...
- Ngày 19/11, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã sang thăm, hội đàm thường niên và...
- Chiều 19/11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang.
- Sở Công Thương Thanh Hóa vừa ban hành quyết định bổ nhiệm ông Đinh Khánh Toàn, quyền Chi cục trưởng giữ chức Chi cục...
- Trong đợt phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tháng 10-2023 có một vị Tướng già được...
- Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của UBND tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc, các bộ ngành...
- Sáng 19-11, Đoàn cán bộ Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 1, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) do đồng chí Trung tá Trần...

























