CCB, bác sĩ Nguyễn Văn Hùng khám bệnh miễn phí cho hội viên CCB.

Năm 1995 khi vừa tròn 19 tuổi, chàng trai Nguyễn Văn Hùng xung phong nhập ngũ theo lời khuyên của bố. Bố anh là bác sĩ quân y Nguyễn Văn Nhữ rất tin tưởng môi trường rèn luyện, phấn đấu trong Quân đội. Sau 3 năm phục vụ tại Đại đội 11, Trung đoàn 28, Sư đoàn Phòng không 361; năm 1998, Nguyễn Văn Hùng được xuất ngũ về địa phương - xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Thực hiện ước mơ từ nhỏ là theo nghiệp bác sĩ của người bố, ông thi đỗ và vào học trường y.

Ra trường với tấm bằng loại giỏi, CCB Nguyễn Văn Hùng về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang và được phân công đến nhiều trạm y tế trong huyện để làm việc. Ở vị trí công tác nào, ông cũng nhiệt tình, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ và học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn. Tháng 8-2016, ông được giao chức vụ Trạm trưởng Trạm y tế xã Nghĩa An. Ôngvinh dự kết nạp vào Hội CCB Việt Nam từ năm 2011.

Là Bí thư chi bộ, Trạm trưởng y tế, CCB Nguyễn Văn Hùng luôn trăn trở làm thế nào để chăm sóc sức khỏe người dân tốt nhất. Ôngdành nhiều thời gian nghiên cứu, cập nhật thông tin về lĩnh vực y tế, tham mưu với lãnh đạo xã những giải pháp tốt nhất trong phòng, chống dịch bệnh, xây dựng trạm khang trang... để chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Năm 2017, Trạm được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, người dân trong xã càng thêm tin tưởng khi đến Trạm khám chữa bệnh. Vì thế số người lên tuyến trên khám, chữa bệnh cũng giảm.

Để làm công tác y tế, điều kiện gia đình CCB Nguyễn Văn Hùng cũng có nhiều thuận lợi. Vợ ông - bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng là y sĩ đa khoa, 2 con trai đều là bác sĩ làm tại Phòng khám và Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm y tế huyện Ninh Giang; con dâu quản lý ở cửa hàng dược. Ở một xã có hơn 11.000 dân, địa bàn rộng nên nhucầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu đó, năm 2014, ông làm thủ tục đề nghị và được cấp Giấy phép hoạt động phòng khám tư tại xã Nghĩa An. Tuy vậy, ông luôn đặt công việc của Trạm y tế xã lên hàng đầu, việc ở phòng khám giao cho vợ - bàNguyễn Thị Thanh Huyền đảm nhiệm. Ông thường khám cho người mắc bệnh nặng,hoặc vào ngày thứ 7, chủ nhật. Lương tâm,đam mê, trách nhiệm của người thầy thuốc do ông bố truyền lại đã tiếp thêm nhiệt tình,trách nhiệm “Lương y như từ mẫu” cho hai vợ chồng và các con. Luôn coi người bệnh như chính người thân trong gia đình, ai có khó khăn thì giúp đỡ bằng tấm lòng,không tính đến tiền nong. Đặc biệt là những người nghèo, người già cô đơn không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khi đến phòng khám, ông đều khám, tư vấn chu đáo và có người được cấp thuốc miễn phí. Khám, cấp thuốc giúp người khó khăn khỏi bệnh là niềm vui, hạnh phúc của ông. Tiếng lành đồn xa, hằng ngày, phòng khám của ông đón tiếp từ 30-35 người dân trong và ngoài xã đến khám và điều trị.

Là hội viên CCB, ôngđặc biệt quan tâm đến đồng chí đồng đội. Đặc biệt, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7) hằng năm, phòng khám của bác sĩ Hùng lại tổ chức khám bệnh miễn phí để tri ân thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công, người cao tuổi. Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2024, được sự đồng ý của Trung tâm y tế huyện vàchính quyền địa phương, vợ chồng ôngphối hợp với Trạm y tế xã tổ chức 2 ngày khám lâm sàng, cận lâm sàng miễn phí cho gần 1.000 thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công, người cao tuổi.

Với những nỗ lực của mình, CCB Nguyễn Văn Hùng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được tỉnh, huyện, xã tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Đồng chí Nguyễn Văn Thoàng - Chủ tịch Hội CCB xã Nghĩa An đánh giá: “CCB Nguyễn Văn Hùng là tấm gương sáng trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; luôntận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân và hội viên CCB. Đồng chí tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào của địa phương; hằng năm ủng hộ phong trào của địa phương,của Hội CCB lên tới hàng trăm triệu đồng. Đồng chí Hùng được hội viên CCB và nhân dân tin tưởng, quý trọng gọi bằng cái tên “Bác sĩ của dân”.

Vũ Cẩn Thận