Cách đây vừa tròn 60 năm, sáng ngày 10-10-1954, Trung đoàn Thủ đô (Đại đoàn 308), từng lập chiến công oanh liệt và ra đời ở Liên khu I, vinh dự giương cao lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” dẫn đầu đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô. Đoàn quân tiến về tiếp quản Thủ đô năm xưa, sau này đã trở thành một trong những thế hệ CCB Thủ đô trung kiên, sáng tạo sát cánh với các thế hệ CCB hôm nay phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Hà Nội xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.
Thiết thực kỷ niệm ngày lịch sử trọng đại 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô, ngay từ đầu năm 2014, Hội CCB TP đã có Kế hoạch số 81/KH-CCB và tổ chức quán triệt sâu rộng tới các cấp Hội trong toàn TP Chỉ thị số 24-CT/TU, của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 55/KH-UBND của UBND TP; Thường trực Thành hội đã chỉ đạo gắn kết chặt chẽ giữa Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, phong trào “Người tốt việc tốt” của TP. Đặc biệt, thời gian gần đây các phong trào thi đua của các cấp Hôi được kết hợp với thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó động viên khích lệ cán bộ, hội viên CCB, CQN nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế-xã hội; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, công tác Hội năm 2014. Trên lĩnh vực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, toàn Hội đã tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết của T.Ư và Nghị quyết của cấp ủy địa phương, nhiệm vụ chính trị của TP và của Hội cho hàng trăm nghìn lượt hội viên; tổ chức 810 buổi thông tin thời sự tình hình kinh tế-xã hội, an ninh chính trị thế giới, trong nước và Thủ đô Hà Nội, nhất là tình hình Biển Đông cho 181.000 lượt hội viên. Qua đó củng cố nâng cao nhận thức, ổn định tư tưởng, tạo sự nhất trí cao với các quan điểm, chủ trương của Đảng. Tích cực tham gia đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chống chế độ XHCN, gây mất ổn định chính trị. Nắm chắc tình hình chính trị - tư tưởng hội viên, kịp thời định hướng củng cố lòng tin của hội viên đối với Đảng. Hàng trăm CCB nòng cốt đã tham gia vận động giải tán các cuộc biểu tình, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội TP, như Hội CCB các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm; huyện Đông Anh… Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã tạo được động lực mạnh mẽ trong việc giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát. 9 tháng đầu năm, toàn Thành hội đã vay các nguồn vốn đạt trên 40 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả: mô hình CLB VAC của Hội CCB huyện Thường Tín; mô hình sản xuất làng nghề truyền thống của CCB huyện Chương Mỹ, huyện Thạch Thất; mô hình trang trại, nông trại của Hội CCB huyện Ba Vì và nhiều doanh nghiệp do CCB làm chủ ở quận Long Biên, Tây Hồ, Thị xã Sơn Tây… đã tạo thêm việc làm cho hàng vạn lao động là CCB, CQN và cho xã hội. Trong đợt thi đua này, Thành hội đã giảm được 511 hộ nghèo gấp 2,5 số hộ nghèo được xóa trong năm 2013 (260 hộ), tỷ lệ hộ nghèo của CCB Hà Nội hiện còn 0,78%, xóa 70 nhà dột nát (năm 2013 xóa được 16 nhà) góp phần tạo việc làm mới và hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo của TP. Với khẩu hiệu “CCB Thủ đô tích cực tham gia phát triển nông nghiệp và chung sức xây dựng nông thôn mới”, 159.000 hội viên CCB quận, huyện, thị ngoại thành chiếm 66% tổng số hội viên CCB toàn TP đã tích cực thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội khóa XV về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015”. Nhiều hội viên đã gương mẫu thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao như Hội CCB huyện Chương Mỹ, huyện Phú Xuyên, huyện Phúc Thọ. 14.000 gia đình hội viên CCB đã hiến 630.000m2 đất để xây dựng hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng, đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi, huy động hàng vạn ngày công làm mới, nâng cấp trên 370km đường, 218km kênh mương. Điển hình có CCB Phùng Mạnh Thực (huyện Quốc Oai) đã hiến gần 1.000m2 phục vụ chủ trương xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phùng Mạnh Thực và đồng chí Lâm Văn Bảng là hai CCB trong 10 công dân đã được TP Hà Nội xét chọn và tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2014. Trong công tác phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị-xã hội và ban, ngành, các cấp Hội CCB luôn chủ động và góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ, nhất là phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, chỉ tính riêng hai đợt hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5) và kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô (10-10), các cấp Hội đã tổ chức 152 buổi giao lưu nhân chứng lịch sử với 217.724 lượt học sinh, sinh viên, thanh niên tình nguyện và chiến sĩ trẻ lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn. Phối hợp với Thành đoàn và Hội Phụ nữ TP triển khai Chỉ thị của UBND TP về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, kết quả đã có 300 đoạn đường, tuyến phố, 39 công trình được mang tên CCB tự quản. Phối hợp với cơ quan quân sự và công an các cấp huy động hơn 117.312 lượt CCB tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tham gia tuyên truyền vận động 18.942 thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự và tiễn đưa 3.800 thanh niên lên đường nhập ngũ, tặng quà hơn 400 triệu đồng. Hội phối hợp với Mặt trận góp phần vào thành công của Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2014-2019 và tuyên truyền kết quả Đại hội MTTQ TP lần thứ XVI; tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng gia đình hội viên văn hóa”. Phối hợp với ngành LĐTBXH tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà 14.181 CCB chống Pháp, trong đó có 4.293 CCB tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, 2051 CCB tham gia tiếp quản Thủ đô và các đối tượng chính sách, người có công hàng trăm tỷ đồng.
Cùng với các hoạt động nói trên, Hội CCB TP Hà Nội đã triển khai kế hoạch Liên hoan nghệ thuật quần chúng CCB Hà Nội năm 2014 với chủ đề “Từ Điện Biên đến Thủ đô” từ cấp cơ sở đến TP, đến nay đã cơ bản hoàn thành kế hoạch, tổ chức gần 600 buổi biểu diễn với hàng nghìn tiết mục, phục vụ hơn 100.000 lượt hội viên và nhân dân tham dự. Các cấp Hội tiến hành tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” (2009-2014) từ cơ sở đến quận, huyện, thị và đã lựa chọn được 127 tập thể, cá nhân (không kể cấp cơ sở) tiêu biểu đề nghị các cấp khen thưởng.
Trải qua 25 năm xây dựng, Hội CCB TP Hà Nội đã có bước phát triển nhanh về số lượng và có chất lượng cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của TP; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp và được nhân dân tin tưởng. Đánh giá những cống hiến của Hội CCB TP Hà Nội trong 25 năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, UBND TP Hà Nội và T.Ư Hội CCB Việt Nam đã khen tặng 5 Huân chương các loại, 121 Bằng khen và 31 Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trung tướng Lê Minh Cược Chủ tịch Hội CCB TP Hà Nội