Từ đó đến nay, nhất là khi Hội NCT Việt Nam được thành lập (10-5-1995), NCT cả nước đã tích cực xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh. Hội đã có cơ sở tại 100% xã, phường, thị trấn, với 99.578 chi hội, 250.540 tổ Hội, phủ kín các thôn, bản, buôn, làng, khu dân cư, tổ dân phố; thu hút trên 8 triệu người sinh hoạt. Nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao Hội NCT: Một đoàn thể đông hội viên, hoạt động phong phú; góp phần tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH của địa phương.
Với ba mặt hoạt động là: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò của NCT và phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao-gương sáng", với các mô hình hoạt động có hiệu quả cao như: "NCT thi đua làm kinh tế giỏi", "Xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh", "Xây dựng đời sống văn hóa", "Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập", "Giữ gìn an ninh trật tự biên giới đất liền, hải đảo", "Xóa nhà tạm cho NCT", hoặc "Mắt sáng cho NCT"... NCT tích hiến kế, hiến công, gương mẫu trên các lĩnh vực sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bằng uy tín của mình, hàng triệu hội viên NCT tham gia các tổ hòa giải, an ninh nhân dân, thanh tra nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát hiện kẻ xấu, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi. Nhiều cơ sở Hội ở biên giới, hải đảo còn phối hợp với Bộ đội Biên phòng, vận động nhân dân định canh, định cư, xây dựng làng bản, không vượt biên trái phép, cảnh giác với những âm mưu chia rẽ dân tộc, tôn giáo của bọn thù địch. Ở Tây Nguyên, sau Hội nghị biểu dương các Già làng tiêu biểu của các dân tộc (tháng 3-2009), nhiều cụ đã giáo dục con cháu không nghe lời dụ dỗ sai trái của người xấu, không đi biểu tình, vượt biên ra nước ngoài, không gây mất đoàn kết... Cả nước đã có hàng vạn hội viên NCT đảm nhận các chức vụ cấp ủy, bí thư Đảng; trưởng-phó nhiều đoàn thể chính trị, xã hội.
Trải qua hơn 80 năm phấn đấu, hi sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Hội NCT có 6.900 cụ được phong tặng danh hiệu cao quý "Mẹ VNAH"; 7.000 cụ là lão thành cách mạng; 30.000 người là cán bộ cách mạng bị địch bắt, tù đày; trên 5.000 người là thương, bệnh binh; trên 100.000 là cựu TNXP; 5.000 người có công với cách mạng, trên 1,7 triệu người là CCB; trên 1,4 triệu người đang hưởng các chế độ hưu trí, mất sức; 232 NCT được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động. Nhiều đại biểu NCT được tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội. Đây là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức của NCT Việt Nam.
Những thành tựu đạt được của Hội NCT xứng đáng với Lời kêu gọi "Kính cáo đồng bào" và "Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão", của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ngày 6-6-1941: "...Trách nhiệm của các vị phụ lão với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão xây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp, phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong phụ lão đều gánh chịu trách nhiệm rất nặng nề... Nước nhà lo, các cụ cùng phải lo. Nước nhà vui, các cụ đều cùng được vui...". Vai trò, vị trí của NCT cũng được Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 nêu rõ: "Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Xương Giang