Nhận lời mời của Chủ tịch Liên đoàn CCB các nước ASEAN (VECONAC), Đô đốc Tan Sa-ri và Chủ tịch Hội CCB Mi-an-ma, Trung tướng Sang Oo, Đoàn đại biểu cấp cao Hội CCB Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội dẫn đầu đã sang thăm và dự Đại hội VECONAC lần thứ 15 tại Thủ đô
Nây-pi-tô, Liên bang Mi-an-ma từ ngày 26 đến 30-9-2014.
Đây là Đại hội thường kỳ, được tiến hành hai năm một lần do các nước thành viên VECONAC luân phiên đăng cai tổ chức. Dự Đại hội có đông đủ đại biểu của 10 nước thành viên. Đại hội đã nghe từng thành viên VECONAC báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2 năm qua, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VECONAC 14. Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Được đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó đề cập về việc thúc đẩy thành lập Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam, tạo điều kiện nâng cao hợp tác giữa các doanh nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế; tham gia đắc lực vào lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ... và chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” toàn quốc được bạn bè hoan nghênh và đánh giá cao.
Cũng như đoàn Việt Nam, một số đoàn đã nêu lên những kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp của CCB, những hỗ trợ của Nhà nước (thông qua sửa đổi, điều chỉnh chính sách xã hội cho CCB và người phụ thuộc), để bảo đảm và nâng cao mức sống tinh thần, vật chất đối với CCB. Tuy nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, giá cả leo thang, bất ổn về an sinh xã hội…, những điều chỉnh chính sách an sinh xã hội ở một số Hội thành viên khác đôi khi là chưa đủ, chưa tương xứng với tốc độ lạm phát và tăng giá sinh hoạt ở những nước đó.
Chia sẻ với quan ngại của đoàn ta về tình hình Biển Đông, ông Chủ tịch VECONAC cũng cho rằng đây là vấn đề phức tạp và lâu dài, liên quan tới nhiều bên tuyên bố chủ quyền... Các nước ngoài khu vực cũng đã có đóng góp nhằm bảo đảm tự do và an toàn cho giao thương hàng hải qua Biển Đông. Mong rằng các bên liên quan tự kiềm chế, không làm phức tạp thêm tình hình, giải quyết vấn đề thông qua thương lượng hòa bình, dựa trên Công ước của LHQ năm 1982 về Luật biển Quốc tế và cần thúc đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)…
Sau gần 4 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi và đầy trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận và thông qua 12 Nghị quyết, đề xuất 4 Dự thảo Nghị quyết (để bàn giao lại cho Hội nghị BCH và Đại hội lần tới đây xem xét quyết định) và ra Thông cáo chung. Các Nghị quyết được thông qua lần này tập trung vào một số vấn đề: 1- Làm sao để tăng cường hơn nữa phúc lợi, an sinh xã hội, bảo đảm đời sống; 2- Thúc đẩy những hoạt động chung trong VECONAC như đẩy mạnh giao lưu thông qua tổ chức Hội nghị, hội thảo, diễn đàn… giữa các thành viên, qua đó trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và cả chuyển giao kỹ thuật và công nghệ; 3- Tăng cường giao lưu liên hoạt động kinh tế giữa các doanh nghiệp và cá nhân CCB trong từng nước và giữa các nước; 4- Thúc đẩy việc trao đổi học sinh, sinh viên (tuổi từ 18 đến 25) là con em CCB giữa các gia đình CCB thuộc các tổ chức thành viên VECONAC…
Nghị quyết cũng nhấn mạnh đến việc hội nhập, tiến bước song hành với ASEAN và cần thiết trở thành một nhân tố hỗ trợ hoặc cấu thành của Ban Thư ký ASEAN; kêu gọi Ban Thư ký ASEAN có hình thức phù hợp để tăng cường hơn nữa vai trò của phụ nữ ASEAN nói chung, phụ nữ CCB nói riêng trong việc đề phòng và đối phó, khắc phục thảm họa thiên tai, như giáo dục cách phòng chống động đất, sóng thần, sạt lở đất… Đại hội cũng bàn đến cả những vấn đề nội bộ thiết thực đến hoạt động của VECONAC như tăng niên liễm, thể thức đăng cai đại hội, thể thức chuyển giao chức Chủ tịch… Cũng tại Đại hội VECONAC 15, bản danh sách trao danh hiệu Chủ tịch Danh dự VECONAC và danh sách tặng Huy chương Danh dự VECONAC cho những người đã có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của VECONAC đã được thông qua. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 47 năm tồn tại của mình, VECONAC xác định trao danh hiệu và huy chương cao quý này. Vinh dự cho Hội CCB Việt Nam, đề xuất của Hội ta được chấp nhận; đồng chí Đặng Quân Thụy, nguyên Chủ tịch Hội và cũng là Chủ tịch VECONAC khóa 10 là 1 trong 7 người đầu tiên được VECONAC đưa vào danh sách để tôn vinh trong lần họp tới.
Bên lề Đại hội, nước Chủ nhà Mi-an-ma đã tổ chức nhiều chương trình phong phú như ca múa nhạc dân tộc đặc sắc chào mừng Đại hội. Các đại biểu cũng có dịp được tham quan thủ đô mới chưa đầy chục tuổi nhưng đã có những công trình hoành tráng như hệ thống giao thông nội đô có tuyến 12 làn xe ô tô chạy, có Chùa Vàng theo mô hình ở Cố đô I-ăng-gôn, có Bảo tàng quân sự hoặc Bảo tàng đá quý mà nhiều khách tham quan đều phải trầm trồ ca ngợi. Nhiều đại biểu cho rằng cảnh quan và môi trường Nây-pi-tô, thủ đô mà cây xanh bạt ngàn thật là lý tưởng.
Trước khi bế mạc, Đại hội đã ra Nghị quyết cám ơn Đô đốc Tan Sa-ry đã tích cực khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động của VECONAC; cám ơn Hội CCB Mi-an-ma đã kịp thời nhận trách nhiệm đăng cai và tổ chức rất chu đáo, góp phần đắc lực cho Đại hội thành công tốt đẹp. Chủ tịch VECONAC khóa 14 Tan Sa-ry đã bàn giao chức Chủ tịch VECONAC khóa 15 cho Trung tướng Sang Oo, Chủ tịch Hội CCB Mi-an-ma trong sự vui mừng của mọi thành viên dự Đại hội.
Qua dự Đại hội này, trước khó khăn của một số Hội thành viên khác, nhìn lại những gì Hội ta đã làm, chúng ta có quyền tự hào rằng những gì Hội và CCB Việt Nam đã làm thời gian qua là đáng trân trọng, đáng để truyền bá kinh nghiệm cho bạn bè, nhất là trong việc “xóa đói giảm nghèo”, giáo dục thế hệ trẻ và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, để Hội CCB Việt Nam trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của chính quyền và nhân dân. Chúng ta cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm để phát triển Hội và khẳng định mình có thể làm tốt vai trò nước chủ nhà đăng cai Đại hội và vai trò Chủ tịch Liên đoàn VECONAC trong tương lai khi đến lượt.
Bài và ảnh: Trần Ngọc Dần