CCB Bùi Văn Chuyển chăm sóc hoa cảnh trong ngày đầu xuân.

Dịp đầu xuân Ất Tỵ - 2025, CCB Bùi Văn Chuyển - Chủ tịch Hội CCB phường Long Thủy, thị xã Phước Long (Bình Phước) rất phấn khởi bởiHội CCB phường giữ vững danh hiệu vững mạnh toàn diện, là đơn vị lá cờ đầu trong các phong trào đóng góp xây dựng ở địa phương; bản thân ông được Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen về những thành tích đạt được năm 2024.

Quê ở T.P Chí Linh, tỉnh Hải Dương, tháng 6-1976, ông Chuyển đi bộ đội, vào công tác tại Cục Quản lý giáo dục, Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng. Đến tháng 12-1981, ông chuyển ngành sang Tổng cục Cao su Việt Nam và làm nhân viên kỹ thuật nông nghiệp Nông trường 4, Công ty Cao su Phú Riềng. Ôngđược cấp trên tín nhiệm giao nhiều vị trícông tác, như Đội trưởng Đội Khai thác mủ, kiêm Bí thư Chi bộ Đội 3; Đảng ủy viên Đảng bộ Nông trường 4; Ủy viên Ban chấp hành Đoàn nông trường 4. Ông Chuyển được bầu làm Chủ tịch Hội CCB phường Long Thủy từ năm 2017 cho đến nay. Ông được BCH Hội CCB tỉnh Bình Phước tặng 6 Bằng khen.

Nhiều năm qua, dưới sự chỉ đạo, động viên của Chủ tịch Hội - Bùi Văn Chuyển, cán bộ, hội viên Hội CCB phường Long Thủy luôn có nhận thức đúng, làm tốt công tácnghĩa tình đối với gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn; động viên thế hệ con cháu tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ.  

Vốn là cán bộ cơ sở đầy tâm huyết trong nhiều năm công tác ở Ngành Cao su, khi nghỉ hưu được bầu là Chủ tịch Hội CCB phường Long Thủy,Ủy viên BCH Hội CCB thị xã Phước Long, CCB Bùi Văn Chuyển luôn phấn đấu rèn luyện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Trong các phong trào xây dựng Nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ và quần chúng nhân dân, ông luôn lấy CCB làm nòng cốt. Bản thân luôn gương mẫu hành động trong các khu phố, tổ hòa giải, xây dựng đời sống văn hóa đẹp từ nhà ra phố và cả trên những đoạn đường dân sinh. Ông tích cực chỉ đạo các chi hội CCB tự quản gần 5km đường tại các khu dân cư trong phường.

Ngay từ đầu năm 2025, Hội CCB phường Long Thủy tổ chức cho các chi hội ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm. Trong đó, đặc biệt coi trọng nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn, giúp nhau phát triển kinh tế. Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tạo nguồn vốn cho hội viên khó khăn để phát triển sản xuất, chăn nuôi... “Nhiều gia đình CCB trong phường đã sử dụng nguồn vốn tốt, đúng mục đích, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, ổn định kinh tế và làm giàu chính đáng. Hiện nay, hộ khá, giàu trong Hội CCB phường đạt gần 85%, hộ trung bình còn 15,79%, không có hộ nghèo và cận nghèo. Quỹ Hội đạt 939 triệu đồng,cho 32 hộ hội viên CCB vay với lãi thấp để phát triển kinh tế. Ngoài ra còn có Quỹ của Ban liên lạc nữ CCB phường 67 triệu đồng, quỹ xóa nghèo 25 triệu đồng, quỹ BCH Hội CCB phường 22 triệu đồng…” - CCB Bùi Văn Chuyển cho biết.

Công tác xây dựng Hội, đặc biệt là phát triển hội viên luôn được BCH Hội làm tốt. Ban Chấp hành Hội luôn hoạt động trên tinh thần cởi mở cùng năng lực lãnh đạo và tính tình dân chủ, đặc biệt là đề cao tình yêu thương đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Trên cơ sở đó, Hội CCB phường đã kết nạp được 10 hội viên mới, nâng tổng số 211 đồng chí và giới thiệu 1 hội viên ưu tú cho Chi bộ kết nạp Đảng. Các chi hội sinh hoạt định kỳ 2 tháng/lần, chất lượng sinh hoạt ở các chi hội từng bước được đổi mới và đúng tiêu chí điều lệ Hội.

Cùng với làm tốt chức trách,nhiệm vụ của một cán bộ chủ trìHội CCB phường, đồng chí Bùi Văn Chuyển và gia đình còn gương mẫu hiến gần 1ha đất vườn cao su tại thôn 6, xã Long Tân, huyện Phú Riềng để làm đường vành đai T.P Đồng Xoài. Ông thật xứng đáng là tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua của Hội và của địa phương.

                                                                                                Duy Hiến