Đồng chí Nguyễn Đình Trường trao Cờ thi đua của Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam cho CLB CCB sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Gia Lai.

Câu lạc bộ (CLB) CCB sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. AHLĐ thời kỳ đổi mới Nguyễn Đình Trường - Ủy viên BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, CLB đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng sức, đồng lòng, tự lực, tự cường khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong công cuộc đổi mới đất nước, cán bộ, hội viên CCB luôn năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng các CLB vững mạnh về mọi mặt, nhất là công tác tổ chức, xây dựng quy chế, chương trình hoạt động và tăng cường phát triển hội viên. Để làm tốt nhiệm vụ này, Ban Chấp hành CLB các cấp làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền; phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là Thường trực Hội CCB các cấp, tăng cường công tác vận động CCB, CQN có điều kiện tham gia CLB để cống hiến, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi với tinh thần vì tình đồng chí, đồng đội. Hằng năm, Ban Chấp hành các CLB xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, xác định chỉ tiêu, biện pháp hoạt động sát với tình hình thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương bằng nhiều hình thức, cách làm sát thực, hiệu quả. Nhờ vậy, số lượng hội viên ngày càng tăng. Đầu nhiệm kỳ, với 947 hội viên, 56 CLB cấp xã, ở 17 CLB cấp huyện; nhưng đến nay toàn tỉnh đã phát triển được 85 CLB cấp xã (tăng 29 CLB so với đầu nhiệm kỳ), với 1.275 hội viên. Nhiều CLB làm tốt công tác phát triển hội viên như: Chư Sê, Chư Prông, Đăk Đoa…

Trong sản xuất, kinh doanh, các CLB xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Nhiều hội viên là chủ doanh nghiệp, HTX, trang trại, gia trại với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Các hội viên đều đầu tư công sức, tài chính để sản xuất, kinh doanh; nhiều CLB mạnh dạn mời nhà khoa học về giới thiệu chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho hội viên CLB, mời khảo sát đất đai, khí hậu, cách chọn giống, phân bón phù hợp với thổ nhưỡng bảo đảm cây, con có năng xuất cao... Nhờ nỗ lực làm tốt và đa dạng hóa các mô hình, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nên tỷ lệ hộ nghèo của CCB giảm nhanh; tỷ lệ hộ CCB nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa giảm đáng kể. Đời sống vật chất và tinh thần gia đình hội viên CCB ngày càng được cải thiện; tỷ lệ hộ hội viên khá, giàu tăng, đến nay 100% hội viên CLB là hộ khá, giàu; hơn 600 gia đình hội viên CLB có thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên/năm, nhiều hộ thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm; tạo việc làm cho hàng nghìn hội viên, góp phần ổn định đời sống của hội viên CCB.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, nhiệm kỳ 2018-2023, các hội viên, CLB đã ủng hộ hơn 844 triệu đồng, hỗ trợ xóa 30 nhà dột nát cho hội viên CCB nghèo. Điển hình trong đóng góp xây dựng Nông thôn mới là: CCB Ngô Công Đoan (Đức Cơ) hỗ trợ làng Trol Đen, xã Ia Pnôn 20 triệu đồng làm đường liên thôn; CCB Đinh Thị Lý (Kbang) ủng hộ xây dựng NTM ở xã Đak Roong 20 triệu đồng, xã Lơ Ku 20 triệu đồng; CCB Nguyễn Hữu An (Cư An, Đak Pơ) hiến 300 mét vuông làm đường giao thông; CCB Nguyễn Quốc Đại (Thắng Lợi, Pleiku) hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà sinh hoạt cho Hội người cao tuổi của phường…

Nhờ vậy, nhiều CLB cấp huyện vinh dự được các cấp, các ngành khen thưởng; 163 lượt hội viên CCB đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp T.Ư; 1.629 lượt hội viên CCB đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh Gia Lai...

Phát biểu tại Đại hội, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam - Nguyễn Đình Trường ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của CLB CCB sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Gia Lai; đồng thời bày tỏ mong muốn nhiệm kỳ tới, hội viên CLB tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với chuyển đổi số, bảo vệ môi trường; quan tâm giải quyết việc làm cho con em hội viên và nhân dân trên địa bàn, nhất là lao động đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, các CLB tiếp tục tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; quan tâm xây dựng CLB ngày càng vững mạnh và sớm thành lập Hội Doanh nhân CCB tỉnh.

Nhân dịp này, Hội CCB Việt Nam trao Cờ thi đua tặng CLB CCB sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Gia Lai. Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam trao số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho hội viên nghèo…

Thành Nam