Trong những năm qua, công tác chính sách xã hội luôn nhận được sự quan tâm của các ngành, các cấp. Song trong công tác còn buông lỏng việc quản lý, mặt khác do năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ còn hạn chế do vậy đã có những sai sót xảy ra tại nhiều địa phương. Có những người đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình để chiến đấu bảo vệ tổ quốc, khi trở về còn mang theo trong mình bao bệnh tật từ chất độc da cam/đi-ô-xin mà họ đã nhiễm phải khi ở chiến trường. Đau đớn hơn là con cháu của họ, những thế hệ tương lai cũng không thoát khỏi thứ chất độc quái ác ấy. Thế nhưng từ đó đến nay, chiến tranh đã qua đi nhiều năm, họ vẫn chưa được hưởng một chế độ trợ giúp nào của nhà nước; còn nhiều người khác vẫn khoẻ mạnh bình thường, lại không hề ra chiến trường ngày nào thì lại được hưởng những chế độ đãi ngộ mà đáng ra phải thuộc về họ. Vừa qua Báo CCB Việt Nam đã nhận được đơn kiến nghị của 24 CCB ở hai thôn Yên Việt và Yên Thái, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội tố cáo việc chính quyền địa phương giải quyết không đúng chế độ chính sách cho những người đã tham gia chiến đấu bị ảnh hưởng chất độc da cam.

Năm 2002, 29 CCB ở xã Đông Yên cùng đứng tên trong lá đơn tố cáo tiêu cực gửi đến Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai về những bất công và sai trái trong việc khám và xét hưởng chế độ. Năm 2003, đoàn thanh tra của huyện Quốc Oai đã xuống cơ sở điều tra và đưa ra kết luận những điều tố cáo trong đơn thư là đúng sự thật (kết luận số 03-KL/TT). Qua kiểm tra xác minh thì trong 13 trường hợp đã có tới 8 trường hợp làm sai quyết định 26 của Thủ tướng Chính phủ để hưởng chế độ nhiễm chất độc hoá học. Có trường hợp không có tên trong danh sách khám nhưng vẫn có hồ sơ khám sức khoẻ, có người sửa chữa giấy tờ hoặc không đủ điều kiện... Báo cáo kết luận: “Ông Bùi Quốc Sỹ, cán bộ phòng TB-XH đã lợi dụng chức năng và quyền hạn được giao, lợi dụng sự buông lỏng quản lý, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước để một số cá nhân và người thân trong gia đình được hưởng chế độ không đúng quy định của Nhà nước”. Đồng thời giao cho phòng TC-LĐXH hoàn chỉnh các thủ tục trình cấp có thẩm quyền để ra quyết định cho thôi hưởng chế độ nhiễm chất độc hoá học đối với 8 trường hợp kể trên.

Trong 29 đồng chí thì đến nay có 5 người đã mất do vết thương tái phát hoặc căn bệnh ung thư (chẩn đoán là ảnh hưởng di chứng chất độc da cam), những người còn lại cũng đều đã già yếu, lại mang trên người nhiều bệnh tật. Đặc biệt, con cháu của những CCB này tất cả đều mang trong người di chứng của chất độc da cam/đi-ô-xin, nhiều cháu bị tâm thần, thiểu năng trí tuệ, bị dị tật bẩm sinh, hỏng mắt, lở loét đầy người... Thế nhưng, tất cả những CCB đó vẫn chưa có trường hợp nào được xét hưởng chế độ phụ cấp do ảnh hưởng chất độc da cam. Chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc xử lý ngay các trường hợp vi phạm và tổ chức khám sức khoẻ cho những đối tượng chưa được hưởng chế độ do nhiễm chất độc da cam của xã Đông Yên để những người có đủ điều kiện hưởng chế độ được khám lại một cách khách quan, đảm bảo quyền lợi cho những người có công với cách mạng.

Quỳnh Anh