Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh: Những thành tựu đáng ghi nhận (12/07/2013)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 12/07/2013 - 00:00

Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh: Những thành tựu đáng ghi nhận (12/07/2013)

Là một điểm sáng nổi trội, chuyên sâu xếp vào loại xuất sắc, được coi như một minh chứng ghi nhận sự nỗ lực và tiến bộ nhanh của ngành y tế Hà Tĩnh trong công tác khám chữa bệnh không chỉ cho nhân dân ở huyện miền núi mà còn phục vụ cho cả hàng ngàn cán bộ, công nhân trong và ngoài nước ở khu kinh tế Vũng Áng lớn nhất nhì trong nước. Đó là nhận xét của bà Phan Thị Ninh, Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ chuyên khoa 2, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh.

BVĐK huyện Kỳ Anh có mạng lưới y tế đa dạng thể hiện sự có mặt của các cơ sở y tế trên địa bàn rộng lớn. Bệnh viện với quy mô lớn nằm trên diện tích 30.000m2, bao gồm khu khám bệnh và xét nghiệm, khu cận lâm sàng, các khu phụ trợ khác như nhà giặt, công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Ban đầu chỉ có 120 giường bệnh ở trung tâm và tại ba phòng khám đa khoa khu vực. Ban giám đốc bệnh viện, đặc biệt là sự nỗ lực sáng tạo, nhạy bén và năng động của bà Phan Thị Xuân Liễu, BS CK2, Thầy thuốc ưu tú, Giám đốc bệnh viện đã tranh thủ sự đồng tình giúp đỡ của Bộ, Sở Y tế, lãnh đạo tỉnh, có các giải pháp đúng đắn. Nhờ đó đã xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất trị giá hàng tỷ đồng. Với quy mô 250 giường bệnh, đến nay cơ bản đã hoàn thành các hạng mục công trình, một số công trình trọng điểm đã đưa vào sử dụng. Với 168 CBCNVC trong biên chế, trong đó có trình độ đại học 37 người, sau đại học 15 người, cơ bản các y, bác sĩ được đào tạo chuyên sâu. BGĐ còn quan tâm đặc biệt đến chính sách đào tạo nhân lực, trích kinh phí và dành thời gian cho cán bộ công chức đi học nâng cao tay nghề, nghiệp vụ tại các trường ĐHCĐ ngành y nhằm bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ do bộ, sở và bệnh viện T.Ư tổ chức. Ngoài ra còn phối hợp với các BVĐK, BV T.Ư Huế, các trạm chuyên khoa đầu ngành T.Ư chuyển giao các kỹ thuật về lĩnh vực cấp cứu sản khoa, nội ngoại, hồi sức cấp cứu, Xquang, siêu âm… Theo hướng “cầm tay chỉ việc”, là một trong những bệnh viện cấp 2 có hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại như hệ thống nội soi tiêu hóa, tai mũi họng; máy siêu âm, máy đo độ loãng xương đo lưu huyết não, máy soi tử cung, máy huyết học tự động, máy xét nghiệm sinh hóa máu và nước tiểu tự động.

Cơ sở vật chất được trang thiết bị khá hiện đại, từ đó bệnh viện đã từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho gần 180.000 nhân dân, CBCNVC và chuyên gia nước ngoài ở khu kinh tế Vũng Áng. Điều đáng nói một bệnh viện đóng ở quốc lộ 1A dài 64km, địa hình và khí hậu đặc biệt phức tạp, tình hình bệnh tật và các tệ nạn xã hội xuất hiện nhiều, các loại dịch bệnh xảy ra: Tiêu chảy, sốt xuất huyết đến với bệnh viện ngày càng đông… Trong khi đó ô nhiễm môi trường, mặt trái của kinh tế thị trường có nguy cơ làm phai mờ giá trị đạo đức cao quý của người thầy thuốc, một số chính sách y tế không phù hợp nhưng chậm được sữa đổi do đó bệnh viện gặp nhiều khó khăn.

Trước sự phát triển của mạng lưới y tế từ trung tâm huyện đến cơ sở quy mô cấp độ phục vụ khác nhau. Người bệnh được chăm sóc điều trị lên tới 250.000 lượt giường bệnh. Tính từ năm 2009-2013 đạt 181-242.55%, trong đó điều trị nội trú từ 13.055-16.500 ca, khám bệnh từ 15.8382-101.000 lượt người hoàn thành vượt mức chỉ tiêu trên giao. Số bệnh nhân tử vong giảm dưới mức thấp nhất theo qui định của Bộ, Sở y tế đề ra.

Ở một BVĐK thường xuyên mỗi ngày có 350 lượt người đến khám, có 220-300 bệnh nhân điều trị nội trú thật sự quá tải ở tuyến bệnh viện cấp huyện.

Khó khăn chồng chất, nhu cầu khám điều trị bệnh, dùng thuốc của người dân đòi hỏi quá cao. Nhưng BVĐK Kỳ Anh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng chú trọng và phát triển, nâng cao công tác giáo dục y đức cam kết phục vụ “Đến niềm nở, ở tận tình, ra về dặn dò chu đáo” được ban giám đốc, y bác sĩ đặc biệt quan tâm và phát huy hiệu quả tốt trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đạt được những kết quả đó là nhờ bệnh viện tổ chức tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt cải cách hành chính nên giảm được phiền hà cho người bệnh. Giám đốc bệnh viện Phan Thị Xuân Liễu cho biết: Quá trình hội nhập và phát triển kinh tế tạo ra sự đổi mới trong nhận thức và tư duy của thầy thuốc và nhân dân, trình độ dân trí cao hơn thì nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe là vốn quý nhất, điều đó cũng là động lực để ban giám đốc cùng CBCNVC nâng cao nghiệp vụ, nâng cao y đức phục vụ nhân dân.

Định hướng phát triển chủ trương đã đúng, bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng, phát huy thế mạnh những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại yếu kém triển khai có hiệu quả dự án phát triển 2013-2020 theo hướng chuyên sâu với các việc làm cụ thể : Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất áp dụng các kỹ thuật tiên tiến xây dựng bệnh viện thành điểm sáng trung tâm kỹ thuật cao trong chẩn đoán điều trị và nghiên cứu khoa học; tiếp tục hoàn thiện cơ sở y tế phòng khám khu vực đa khoa đến trạm y tế xã, thị trấn theo chuẩn quốc gia. Phấn đấu 100% trạm y tế có bác sĩ đảm nhiệm, 100% số thôn bản có y sĩ.

Với sự trưởng thành và phát triển mạng lưới y tế toàn diện và vững chắc, BVĐK Kỳ Anh tích cực hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân với chất lượng tốt nhất và những định hướng phát triển cụ thể, mang tính khả thi cao trong tương lai. Sự phát triển có ý nghĩ đó nhằm đáp ứng nhu cầu khám, điều trị tốt nhất cho nhân dân huyện miền núi Kỳ Anh và cả khu vực kinh tế Vũng Áng, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.

Bài và ảnh: Đức Đạo

Đọc tiếp

Mới nhất

Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh: Những thành tựu đáng ghi nhận (12/07/2013)