Ngày 16-7, tại Hà Nội, Thượng tướng Bế Xuân Trường – Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Ri Sung Guk - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND triều Tiên tại Việt Nam.
Tại buổi làm việc, Thượng tướng Bế Xuân Trường bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên đến thăm và làm việc với Trung ương Hội CCB Việt Nam, chúc Đại sứ nhiều sức khỏe, đóng góp tích cực cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Thượng tướng Bế Xuân Trường giới thiệu khái quát quá trình hình thành và phát triển của Hội CCB Việt Nam với các nhiệm vụ cơ bản như tham gia giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; công tác đối ngoại nhân dân. Hội Cựu chiến binh Việt Nam là thành viên của Liên đoàn CCB thế giới, Ủy ban Thường trực CCB Châu Á- Thái Bình Dương, Liên đoàn CCB các nước ASEAN, có quan hệ với tổ chức CCB của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.
Về quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Triều Tiên, Chủ tịch Bế Xuân Trường khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Triều Tiên có nền tảng vững chắc nhờ công lao gây dựng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dầy công vun đắp. Các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh tụ hai nước để lại những tình cảm tốt đẹp, sâu đậm trong trái tim nhân dân Việt Nam và Triều Tiên.
Đồng chí cũng đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của Phòng Tùy viên Quân sự Triều Tiên tại Việt Nam cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, qua đó, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Cảm ơn sự đón tiếp chân thành và trọng thị của lãnh đạo TƯ Hội CCB Việt Nam dành cho đoàn, ngài Đại sứ Ri Sung Guk gửi lời chúc mừng tới Thượng tướng Bế Xuân Trường và lãnh đạo Hội CCB Việt Nam. Ngài Đại sứ khẳng định Triều Tiên và Việt Nam đã có mối quan hệ gắn bó lâu đời. Các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh tụ hai nước để lại những tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân hai nước. Lãnh tụ Kim Nhật Thành đã thăm Việt Nam hai lần vào tháng 11-1958 và tháng 11-1964. Năm 2025 là “Năm Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên”, hai nước mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.