
CCB Nguyễn Minh Liên ở ấp Phước Hưng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Anh sinh ra và lớn lên ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, song sau khi anh xuất ngũ đã đưa vợ con vào đây lập nghiệp. Anh chị phải bươn chải làm lụng đủ nghề, như đốt than, thu gom mua bán hạt điều, rồi thu gom phế liệu. Sau 10 năm làm việc đó, nắm bắt thời cơ phát triển ở địa phương thành khu công nghiệp anh liền xây phòng trọ cho công nhân thuê. Với số tiền gom góp được, anh chị đã xây được 20 phòng trọ. Số phòng này trừ chi phí điện, nước… anh chị thu nhập 150 triệu đồng/năm. Lợi thế nhà ở mặt tiền quốc lộ 51, với diện tích 3.000m2 anh làm thêm nghề cây cảnh. Xuân Canh Dần vừa qua, khu vườn anh có 500 mai cảnh, chậu có giá trị nhất là 30 triệu đồng, chậu nhỏ nhất là 500 ngàn đồng, tính sơ tới hàng tỷ đồng, với 3 - 4 lao động thời vụ.
Bài và ảnh: NGUYỄN MẠNH QUYÊN