Ra đời năm 1990, trải qua năm nhiệm kỳ đại hội, mặc dù còn rất trẻ so với các đoàn thể trong hệ thống chính trị, nhưng các thế hệ CCB của huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã phát huy truyền thống vẻ vang “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, gương mẫu, tận tụy xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và có những đóng góp xứng đáng vào phát triển quê hương ngày thêm giàu đẹp.
Làm thế nào để đem lại an toàn, hạnh phúc cho những người tham gia giao thông? Đây là trăn trở lớn của Hội. Và mô hình “cứu hộ, cứu nạn” về an toàn giao thông đã ra đời (năm 2002) trong đó Hội lấy các xã có đường sắt Bắc – Nam, quốc lộ 1A đi qua và những tuyến giao thông do tỉnh, huyện, xã quản lý làm trọng điểm thực hiện. Khi áp dụng mô hình này, người tham gia giao thông không may bị nạn được sơ cứu, băng bó kịp thời, trường hợp nặng nhanh chóng đưa đi cấp cứu để tránh tử vong, tài sản được bảo vệ không bị mất mát… Toàn huyện hiện duy trì 71 tổ cứu hộ, cứu nạn về an toàn giao thông, mỗi tổ ba người.
Ấy là thành công của mục tiêu thi đua thứ nhất. Về xây dựng nông thôn mới, Hội chọn “mũi đột phá” về xây dựng đường giao thông và thuỷ lợi nội đồng, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, thi đua làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững. Nơi đây, bao đời “đánh vật” với những thửa ruộng sâu trũng, lầy thụt “một nắng, hai sương” trên những cánh đồi khô hạn, song con người đã “biến sỏi đá thành cơm”, nhiều trang trại xuất hiện. Đó là mô hình trang trại tổng hợp của hội viên Trần Văn Vy (xã Hà Phong), trang trại cá – lúa của hội viên Tống Văn Quân (xã Hà Dương), trang trại đồi rừng, vườn rừng của hội viên Hoàng Văn Dậu (xã Hà Long), hội viên Lê Văn Bình (xã Hà Tân)…
Năm 2014, Huyện hội có tổ chức cho hội viên CLB CCB sản xuất kinh doanh giỏi đi nghiên cứu thực tế tại xã Hà Vinh, đến thăm một số mô hình sản xuất mới (có sự phối hợp với Hội Nông dân và Đoàn TN), càng thấy rõ hơn sự vươn lên làm giàu của CCB: Hội viên Nguyễn Tử Tường, đầu tư vốn xây 1.500 trụ cột bê tông (mỗi cột bê tông trị giá 120.000 đồng, chiều cao 1,2mét) để trồng cây thanh long đỏ với diện tích 1,2 ha đất đồi; Khiếu Văn Hiệp cũng trồng cây thanh long đỏ, đầu tư xây 1.000 trụ cột bê tông trên diện tích 0,7 ha đất đồi; còn Nguyễn Văn Hanh, đầu tư vốn nuôi cá rô đầu vuông; Nguyễn Văn Nghĩa bỏ vốn đầu tư sản xuất trứng vịt ấp… Qua chuyến đi thực tế, hội viên gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm làm ăn, tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, khí thế càng lên.
Với những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của huyện kể từ ngày thành lập như vậy, Hội CCB huyện Hà Trung đã vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba (năm 2004), Huân chương Lao động hạng hai (năm 2009).
Tống Hồng Cừ