Khu phố 8 (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) vốn là một vùng thấp trũng, nhiều ao tù nước đọng với các ruộng cói, rau muống xen giữa khu dân cư. Bà con phần lớn là dân nhập cư, nhà cửa xây cất lộn xộn, đường sá hầu hết là đường đất, cống rãnh chỗ có chỗ không. Cơ sở hạ tầng thấp kém, mỗi khi trời mưa là đường sá lầy lội, nước đọng từng vũng, ô nhiễm; mùa nắng thì bụi bặm, ảnh hưởng đến đời sống, sức khoẻ của người dân.
Trước thực trạng đó, chi hội CCB đã họp bàn và báo cáo kế hoạch với chi bộ khu phố, được cấp uỷ, chính quyền ủng hộ, đưa vào nghị quyết “Kế hoạch xây dựng đường hẻm nội bộ”. Từ kế hoạch này, “Ban vận động làm đường” cũng nhanh chóng được thành lập, gồm đại diện chi bộ, ban điều hành khu phố, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Hội CCB, trong đó lực lượng CCB được giao nhiệm vụ làm nòng cốt trong công tác vận động.
Khi mới triển khai, dù gặp không ít khó khăn trong việc khảo sát, dự toán, chọn thầu, vận động các nhà hảo tâm, và mức đóng góp kinh phí của bà con, nhất là những hộ khó khăn, hộ nghèo,… nhưng với kế hoạch cụ thể và sự nhiệt tình, khéo léo thuyết phục của Ban vận động và bản thân CCB Trần Đức Ninh, nên bà con đã hiểu rõ lợi ích của việc hiến đất, bê tông hóa đường hẻm, dần dần bà con cũng đồng thuận và tích cực tham gia.
Về các bước triển khai, trước hết anh Ninh đề xuất nên chọn các con hẻm có đông CCB và đảng viên làm trước để có sự ủng hộ cao. Mọi việc đều được bàn bạc công khai. Trước khi tiến hành, nhiều CCB còn trực tiếp tham gia lao động và vận động thêm kinh phí các nhà hảo tâm, nên công việc càng thuận lợi. Từ năm 2010, khi những con hẻm đầu tiên (hẻm 42, đường 20, hẻm 124 đường 17) được bê tông hóa, cống rãnh được làm mới, tình trạng đọng nước ô nhiễm, bụi bặm cơ bản được giải quyết. Nhìn con hẻm mới khang trang, sạch sẽ, bà con ai cũng vui và phong trào được nhanh chóng lan rộng khắp khu phố.
Nhờ vậy mà đến nay, khu phố 8 đã có 17 tuyến hẻm rộng từ 4 đến 6 m đã được bê tông hóa với tổng chiều dài trên 1.150m và hàng trăm mét cống thoát nước được nâng cấp, làm mới với kinh phí thực hiện trên 1,35 tỷ đồng do Nhà nước và nhân dân cùng xây dựng…

HỒ SƠN PHẤN