CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, bắt giữ hai tàu giã cào hoạt động sai tuyến, thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền, giữ gìn nguồn lợi hải sản và thực thi nghiêm pháp luật trên biển.
Ngày 8/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng thông tin, đơn vị đã bắt được hai tàu cá giã cào hoạt động trái phép.
Trước đó tối 7/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp với Hải đội 2 (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) đã phát hiện, bắt giữ hai tàu giã cào hoạt động sai tuyến quy định.
Cụ thể, lúc 21h30, lực lượng tuần tra phát hiện tàu cá BTh 99588 TS do ông P.B.H. và tàu BTh 99248 TS do ông H.V.T.E., cùng trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng làm thuyền trưởng đang có hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo đôi (giã cào bay) trái phép, xâm phạm vùng biển cấm.
Ngay lập tức, Tổ tuần tra đã yêu cầu hai tàu dừng hoạt động, lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời áp giải phương tiện và ngư dân về cảng Phú Hải (TP. Phan Thiết) để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tàu cá đang thực hiện hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo đôi (giã cào bay) sai tuyến quy định. (Ảnh: B.Đ.B.P)
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác hải sản trong 9 tháng năm 2025 đạt hơn 186.000 tấn (đạt 75% kế hoạch), tăng 3,7% so cùng kỳ năm 2024.
Cùng với đó, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm IUU, đặc biệt là hoạt động giã cào tận diệt, khai thác sai tuyến, vượt ranh giới – những hành vi gây tổn hại nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản và hình ảnh quốc gia trong quá trình gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Tính đến hết tháng 9/2025, Lâm Đồng có 8.402 tàu cá từ 6 mét trở lên được đăng ký trong cơ sở dữ liệu quốc gia; hơn 76% số tàu được cấp giấy phép khai thác còn hạn, 72,5% tàu từ 12 mét trở lên còn hạn đăng kiểm và 100% tàu từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS).
Từ đầu năm đến nay, các đồn, trạm biên phòng trong tỉnh đã kiểm soát xuất – nhập bến hơn 13.000 lượt tàu cá, giám sát 24/24 giờ, kịp thời cảnh báo và xử lý các trường hợp tàu mất kết nối thiết bị giám sát hoặc vượt ranh giới khai thác.
Riêng trong 9 tháng qua, Lâm Đồng đã xử lý 196 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực IUU, thu nộp ngân sách hơn 1,8 tỷ đồng.
Lực lượng biên phòng tiếp cận phương tiện và tiến hành lập biên bản. (Ảnh: B.Đ.B.P)
Việc kiên quyết bắt giữ, xử lý các tàu giã cào sai tuyến lần này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn nguồn lợi hải sản, góp phần cùng cả nước thực hiện cam kết chấm dứt khai thác hải sản bất hợp pháp, hướng tới phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm.
Hành vi khai thác hải sản bằng giã cào bay, sai tuyến hoặc không có giấy phép hợp lệ là vi phạm pháp luật, gây hủy hoại nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển và nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Việt Nam.
Ngư dân vi phạm có thể bị phạt tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, tịch thu phương tiện, thu hồi giấy phép khai thác và bị đình chỉ hoạt động…