CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Về Phước Chỉ những ngày xuân ấm lòng dân bản
Trong không khí rộn ràng, ấm áp của những ngày đầu xuân, tại xã Phước Chỉ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đảng ủy, UBND xã tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.
Chương trình diễn ra trong không gian hội xuân rực rỡ sắc màu, với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống; các gian hàng ẩm thực, trưng bày sản vật quê hương phong phú, đặc trưng. Những hoạt động này đã tạo nên bức tranh mùa xuân tươi vui, phấn khởi, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa không khí đầm ấm, nghĩa tình nơi khu vực biên giới.
Hơn 400 phần quà ấm lòng dân biên giới Tây Ninh
Ngày 23/1/2026, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao học tập cộng đồng xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với UBND xã Phước Chỉ, Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Tây Ninh tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026. Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, thể hiện sâu sắc truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Biên phòng đối với nhân dân, góp phần để bà con đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, đầm ấm, đúng với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Không khí rộn ràng, ấm áp tại Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 diễn ra tại xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh.
Tham dự chương trình có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh; đồng chí Nguyễn Tiến Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh; Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Cựu chiến binh Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh; Lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh…
Cùng dự có thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và Đảng ủy, UBND 18 xã biên giới trên địa bàn tỉnh.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng trực tiếp đến đời sống của nhân dân khu vực biên giới.
Cụ thể, chương trình đã trao tặng 405 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng, phương tiện và đồ dùng học tập cho các em học sinh trên địa bàn xã Phước Chỉ, góp phần động viên, tiếp sức cho các em vươn lên trong học tập.
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm”, trao tặng cây giống, vật nuôi, lương thực, thực phẩm và quà Tết, qua đó giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững. Nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân được tổ chức chu đáo, kịp thời, thể hiện sự quan tâm toàn diện của các lực lượng đối với đời sống vật chất và tinh thần của bà con.
Song song với các hoạt động an sinh xã hội, chương trình còn diễn ra sôi nổi với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống; các gian hàng ẩm thực, trưng bày sản vật quê hương, gian hàng “0 đồng”, mô hình “Tay kéo Biên phòng”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết quân – dân nơi biên giới. Với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng, chương trình không chỉ mang lại niềm vui trong những ngày giáp Tết mà còn khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Đại tá Dương Văn Dược, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết: “Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 37 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân. Thông qua chương trình, tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân và dân khu vực biên giới, qua đó góp phần lan tỏa, tô thắm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
Ngoài ra, Đại tá Dương Văn Dược khẳng định: “Hằng năm, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức đồng loạt tại các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh. Chương trình thực sự trở thành ngày hội của đồng bào nơi biên giới, không chỉ mang ý nghĩa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân mà còn tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa giàu bản sắc dân tộc. Qua đó, góp phần mang lại niềm vui, không khí phấn khởi, ấm áp nghĩa tình quân – dân, để mùa xuân nơi biên cương thêm trọn vẹn, bền chặt”.
Ấm tình quân dân nơi tuyến đầu
Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tiếp tục khắc họa sinh động hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Biên phòng sát cánh cùng nhân dân vùng biên giới trong những ngày xuân mới. Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn, chương trình không chỉ mang đến niềm vui, sự sẻ chia ấm áp cho bà con mà còn góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, tạo nền tảng quan trọng để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh, trong đó Bộ đội Biên phòng giữ vai trò nòng cốt, đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình, mô hình thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở.
“Những hoạt động đó đã kịp thời hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc”, đồng chí Lê Văn Hẳn nói.
Tương tự, nhà báo, nhà văn Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Cựu chiến binh Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, với trải nghiệm từng là sĩ quan Biên phòng trực tiếp làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc, ông thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa quân và dân ở khu vực biên giới. Xuất phát từ nhận thức đó, mỗi dịp Xuân về, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đều tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, qua đó kịp thời sẻ chia, chăm lo đời sống cho nhân dân.
“Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực, mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết quân – dân bền chặt, tạo nền tảng vững chắc để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”, Đại tá Nguyễn Hồng Thái cho biết.
Nhà báo, nhà văn Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Cựu chiến binh Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ về ý nghĩa của việc thắt chặt tình đoàn kết quân – dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
| Nghĩa tình Bộ đội Biên phòng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, mà còn chủ động tham mưu, phối hợp triển khai hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc. Trong dòng chảy nghĩa tình ấy, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” chính là minh chứng sinh động, giàu sức lan tỏa cho phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - lực lượng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Chương trình không chỉ mang đến những mùa xuân ấm áp yêu thương, mà còn thắp lên niềm tin, niềm vui và sự đồng lòng của đồng bào nơi biên giới tỉnh Tây Ninh, góp phần xây dựng biên cương ngày càng vững chắc, bình yên. |
Một số hình ảnh tiêu biểu tại Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, chăm lo đời sống nhân dân và thắt chặt nghĩa tình quân - dân nơi biên giới.
Đọc tiếp
- Tôi là một cựu chiến binh đã đi qua chiến tranh và hiểu rất rõ giá trị của sự hy sinh. Trong chiến tranh, nếu Tổ quốc...
- Đề xuất đưa Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) đang khiến quan hệ giữa Mỹ...
- 76 video clip tranh tài, 16 tác phẩm xuất sắc bước vào vòng chung kết
- Ngày 26 tháng 9, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (thôn Võng Xuyên, xã Phúc Lộc, TP Hà Nội) đã tham dự Diễn đàn công nghiệp văn hoá với...
- Nhằm nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm sản xuất sản phẩm truyền thông trên báo chí và mạng xã hội, đặc biệt là khả...
- Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là vấn đề được quan tâm tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào...
Mới nhất
- Vượt qua nhiều điểm đến nổi bật trong khu vực, Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục...
- Dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô, Chứt nép mình giữa núi rừng, hình...
- Bệnh nhi 4 tuổi mắc suy tủy xương vô căn đã được ghép tế bào gốc đồng loại thành công tại Bệnh viện Trung ương...
- Trở lại những địa danh từng là căn cứ của ngành Quân giới trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, các...
- Từ chiến trường trở về, những người lính năm xưa lại tiếp tục một cuộc hành quân mới - hành quân trên mặt trận...
- Sau sáp nhập, Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB tỉnh Tuyên Quang (CLB) từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng liên...
- Bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, phong trào thi đua ở Cụm thi đua số 3, Hội CCB Việt Nam đã tạo dấu ấn...
- Ở tuổi 92, trí nhớ của CCB Lưu Văn Trường vẫn minh mẫn đến lạ. Ông nhớ từng địa danh, từng trận đánh và còn nhớ...
- Báo CCB Việt Nam vừa nhận được bức thư xúc động của ông Nguyễn Văn Vẽ ở Hải Phòng có hai anh trai là liệt sĩ trong cuộc...
- Chiều 28/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đông, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...














