CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Không chủ quan với bệnh sởi
Hiện nay, nhiều người trưởng thành mắc bệnh sởi, có diễn biến nặng, đã có trường hợp tử vong. Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sởi, Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống bệnh sởi với nhóm có nguy cơ cao, diễn biến nặng.
Nguyên nhân
Khi người mắc bệnh sởi ho, hắt hơi hoặc nói chuyện, những giọt nước bọt chứa virus sẽ bắn ra không khí và lơ lửng trong không khí trong khoảng từ 1-2 giờ. Người khỏe mạnh hít phải, chạm tay vào bề mặt mầm
bệnh sau đó đưa lên mũi, miệng hoặc dụi mắt đều có nguy cơ cao nhiễm sởi. Khoảng 90% người chưa từng mắc bệnh sởi hoặc chưa được tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi đều nhiễm bệnh khi tiếp xúc với người mang mầm bệnh.
Con đường lây lan: Chia sẻ đồ uống hoặc thức ăn với người bị bệnh sởi; tiếp xúc gần với người bị bệnh sởi (như hôn, nắm tay, bắt tay, ôm…); chạm vào bề mặt có chứa virus rồi chạm vào miệng, mũi hoặc mắt; lây từ mẹ sang con trong giai đoạn mang thai, sinh đẻ hoặc cho con bú.
Triệu chứng
Khoảng 10-12 ngày sau khi tiếp xúc với siêu vi sởi, những triệu chứng có thể xảy ra: Sốt, ho khan, chảy nước mũi, mắt đỏ, không chịu được ánh sáng, những nốt nhỏ với trung tâm màu xanh trắng xuất hiện bên trong miệng, gò má…
Diễn biến của bệnh: Bệnh sởi thường diễn biến qua 3 giai đoạn: Giai đoạn khởi phát kéo dài khoảng 3-5 ngày. Biểu hiện chủ yếu là sốt và viêm long. Người bệnh có biểu hiện giống cảm cúm như sốt, ho, chảy mũi, hắt hơi, đỏ mắt, tiêu chảy. Giai đoạn này rất dễ lây lan nhưng khó nhận biết vì chưa xuất hiện ban. Giai đoạn phát ban (hay thời kỳ sởi mọc): Ban sởi xuất hiện các nốt ban đỏ bắt đầu từ sau tai, gáy sau đó vùng trán, má, mọc lan dần xuống toàn bộ vùng đầu, mặt, cổ, thân và tứ chi. Người bệnh thường sốt cao, mệt mỏi. Giai đoạn lui bệnh (hay thời kỳ ban bay), ban mờ dần, để lại vết thâm trên da trước khi hồi phục hoàn toàn.
Nhóm nguy cơ cao lây bệnh và khuyến cáo của Bộ Y tế
Nhóm nguy cơ cao lây nhiễm bệnh với diễn biến sởi nặng là người mắc các bệnh mạn tính như bệnh phổi, tiểu đường, cao huyết áp; người trên 50 tuổi, cơ thể suy giảm sức đề kháng; người chưa rõ tiền sử tiêm chủng, không được tiêm vắc-xin đúng lịch hoặc chưa từng mắc bệnh sởi trước đây... Đây là các đối tượng khi tiếp xúc với virus sởi có khả năng cao dẫn đến nhiễm bệnh nặng, thậm chí tử vong nếu không được phòng ngừa và điều trị kịp thời.
Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sởi, hạn chế các trường hợp nặng tử vong, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo phòng, chống bệnh sởi với nhóm có nguy cơ cao diễn biến nặng liên quan đến sởi như sau:
Người có nguy cơ cao (người có bệnh phổi mạn tính, tiểu đường, cao huyết áp, người trên 50 tuổi), nhất là những người không rõ tiền sử tiêm chủng và chưa từng mắc sởi nên chủ động tiêm vắc-xin phòng sởi. Người có nguy cơ cao khi xuất hiện những triệu chứng của bệnh sởi như sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban cần phải đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng nặng của bệnh; hạn chế tiếp xúc với những trường hợp mắc sởi hoặc nghi mắc sởi, nếu bắt buộc phải tiếp xúc cần đeo khẩu trang và vệ sinh tay sau khi tiếp xúc với người bệnh; tăng cường vệ sinh thân thể, mũi họng, giữ ấm, nâng cao thể trạng để tăng cường sức đề kháng phòng bệnh sởi; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, giữ thông thoáng môi trường nơi làm việc; vệ sinh thường xuyên các bề mặt nơi ở, sinh hoạt, làm việc, học tập.
Thành An
Đọc tiếp
- Người cao tuổi bị đái tháo đường kèm suy dinh dưỡng là do tình trạng kiêng khem quá mức dẫn đến sụt cân. Nguyên nhân...
- Không phải tất cả các trường hợp có thân nhiệt cao là sự trục trặc về sức khoẻ. Nhiều người khoẻ có thân nhiệt...
- Theo các bác sĩ cấp cứu, đột tử ở người trẻ tuy hiếm gặp nhưng khi xảy ra lại rất kịch tính và để lại cú sốc lớn...
- Viêm gan C là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus viêm gan C (Hepatitis C Virus - HCV) gây ra, ảnh hưởng chủ yếu đến gan và có...
- Ngày 27/2, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026).
- Từ bếp ăn gia đình đến hàng quán vỉa hè, nguy cơ ngộ độc thực phẩm luôn rình rập nếu thiếu hiểu biết và chủ quan....
Mới nhất
- Những ngày này, cùng với không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang diễn ra khẩn trương, lực lượng Công an xã Nghĩa Trung...
- Quyền bầu cử và quyền ứng cử là những quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật Việt Nam ghi...
- Những ngày này, trên khắp các ngả đường của phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, pa-nô,...
- Ngày 15/3/2026, hòa cùng khí thế rộn ràng của Ngày Hội lớn, cử tri tỉnh Đồng Tháp sẽ hăng hái đi bầu cử đại biểu...
- Sáng ngày 14-3, Trường THCS Trần Đại Nghĩa (xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với nhóm STEAM Nha Trang tổ chức chương...
- Những năm qua, khu công nghiệp đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở khu...
- Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm an ninh, trật...
- Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm chính trị vững vàng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ...
- Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, tính đến 19h ngày 13/3, công tác bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa...
- Với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đang dốc toàn lực để bảo đảm an toàn...
- Sáng 14/3, 5 khu vực bỏ phiếu sớm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa...
- Tại tỉnh Đắk Lắk: Sáng 14-3, cử tri các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức bỏ phiếu sớm bầu cử đại biểu Quốc...
- Cách đây tròn 38 năm, 64 chiến sỹ Hải quân đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ quần đảo Trường Sa. Lời thề...
- Trong những ngày qua, xung đột tại Trung Đông đang tạo ra những biến động đáng chú ý trong dòng chảy thương mại quốc...
- Những năm vừa qua, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng trời, cán...
- Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 mới đến kiểm tra công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) của...


















