CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Độc đáo Olympic Paris 2024
Hình ảnh tháp Eiffel trong lễ khai mạc Olympic Paris 2024.
Thế vận hội (Olympic) Paris 2024 khai mạc ngày 26-7-2024 và sẽ kéo dài đến ngày 11-8-2024 tại Pháp. Thế vận hội 2024 đánh dấu 100 năm kể từ lần gần nhất Pháp đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Ước tính có 15,3 triệu khán giả đến cổ vũ tại các địa điểm thi đấu; nước chủ nhà đã phát hành 13,4 triệu vé, kỳ vọng có thể thu về 3,5 tỷ euro.
Tham dự Olympic Paris 2024 có 10.714 vận động viên (VĐV) đại diện cho 206 đoàn tranh tài ở 32 môn thi, với 329 nội dung. Trong đó, các nội dung hỗn hợp nam nữ tăng lên, thể hiện đây là một kỳ Olympic bình đẳng giới. Tất cả các huy chương của Thế vận hội đều chứa một mảnh kim loại từng là một phần của tháp Eiffel. Thông điệp về cuộc sống bền vững cũng được đề cao, được thể hiện ở Làng Olympic với các đặc điểm không rác thải, không sử dụng nhựa, không máy điều hòa.
Đặc sắc lớn nhất của Thế vận hội lần này là việc kết hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện Olympic và quảng bá các di tích, thắng cảnh của thủ đô Paris. Trong đó, đáng chú ý nhất là lễ khai mạc trên sông Seine, với khoảng 160 chiếc thuyền, trong đó 94 chiếc chở theo hàng nghìn VĐV diễu hành dọc theo 6km sông (trong đó có 16 VĐV Việt Nam). Các nghệ sĩ cùng thành viên các đoàn ngồi trên những thuyền còn lại, còn khán giả được bố trí ngồi hai bên bờ sông. Đoàn diễu hành “bơi” dọc dòng sông uốn lượn từ đông sang tây qua Paris và đi qua những cây cầu, những địa danh mang tính biểu tượng như Nhà thờ Đức Bà, Bảo tàng Louvre cùng các địa điểm tổ chức Olympic. Điểm kết thúc của tuyến đường diễu hành là địa điểm gần tháp Eiffel, nơi Tổng thống Pháp - Emmanuel Macron tuyên bố khai mạc Thế vận hội. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Olympic được khai màn trên một dòng sông thay vì tại sân vận động như truyền thống, với sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới và hơn 300.000 khán giả theo dõi từ bờ sông.
Để đảm bảo an ninh cho sự kiện, Chính phủ Pháp triển khai 35.000 cảnh sát mỗi ngày cho Thế vận hội, cao điểm là 45.000 cảnh sát cho lễ khai mạc. Ngoài ra, 10.000 binh sĩ quân đội được huy động đảm nhiệm tuần tra các đường phố, địa điểm ở khu vực Paris cũng như thực hiện các nhiệm vụ an ninh khác. Pháp cũng nhận được sự giúp đỡ của khoảng 1.900 cảnh sát từ hơn 40 quốc gia. Suốt thời gian diễn ra Thế vận hội, từ 5 giờ sáng, cảnh sát phong tỏa các quận trung tâm, cấm hầu hết các phương tiện đi vào những quận này. Những ai muốn đi vào đây (như người dân hoặc du khách đã đặt phòng khách sạn) cần có thẻ bảo mật được cấp dưới dạng mã QR.
Một nét “độc đáo” nữa của Olympic Paris 2024 là sau khi xung đột tại Ukraine nổ ra hồi tháng 2-2022, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã đình chỉ tư cách thành viên của Ủy ban Olympic Nga, đồng thời cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia các sự kiện thể thao thế giới. Sau đó, IOC đã điều chỉnh các quy định, cho phép VĐV hai nước này tham gia với tư cách trung lập nhưng phải đáp ứng những điều kiện nghiêm ngặt và không được thi đấu các môn đồng đội. Việc sử dụng cờ, quốc ca, màu sắc và mọi thông tin nhận diện khác của Nga hoặc Belarus cũng bị cấm. Vì những yêu cầu khắt khe trên, 21 trong số 36 VĐV Nga “đủ điều kiện” đã từ chối tham dự Olympic Paris 2024. Thành thử, nước Nga - một cường quốc thể thao chỉ có 15 VĐV đến Paris tham gia thi đấu 5 môn gồm tennis, chèo thuyền kayak và canoe, xe đạp, bơi, nhảy breakdance, nhưng họ cũng không được quyền tham gia diễu hành trong lễ khai mạc.
Nga cho rằng quyết định của IOC không chỉ đi ngược lại tinh thần Olympic và vi phạm quyền lợi của các VĐV, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của IOC. Nga cũng chỉ trích IOC đã sử dụng Thế vận hội như công cụ để gây sức ép mang tính chính trị và phân biệt chủng tộc.
Đăng Song
Đọc tiếp
- Từ trong kháng chiến chống Pháp tới nay, mỗi chiến sĩ Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam từ ngày đầu bước vào quân ngũ...
- Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công cuộc hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy và đổi mới mô...
- Thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Thái Lan và Campuchia cùng việc trả tự do cho các tù binh bị bắt giữ đang mở cơ...
- Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam dự Lễ khánh thành...
- Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quân và dân Đặc khu Trường Sa đang hòa chung niềm tin,...
- Ngày 16-1-2026, thực hiện Kế hoạch số 68/KH-CCBVN của Hội CCB Việt Nam, Báo Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với...
Mới nhất
- Tôi có gần 13 năm tham gia công tác Hội, trong đó có 10 năm làm Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình (cũ). Lẽ đương nhiên là...
- Năm 2025 được ghi nhận như một dấu mốc mang tính lịch sử, khi đất nước đồng thời triển khai cuộc cách mạng sắp...
- Ở tuổi 70, lão nông CCB Trần Giang Nam vẫn giữ dáng người săn chắc, làn da sạm nắng hằn dấu vết của cả một đời dãi...
- Ngày 16/1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2025 và triển khai phương...
- Sáng 16-1-2026, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết...
- Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, cất bốc và quy tập...
- Ngày 15/01, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương cán bộ, chiến sỹ các...
- Chiều 15-1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2025. Tham dự buổi họp có đồng chí...
- Ngày 15-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh và các đơn vị: Công ty TNHH Đông Hòa TP. Hồ Chí Minh; Chi nhánh Hàm Nghi, Ngân hàng...
- Ngày 15-1-2026, Báo Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với Hội CCB tỉnh Quảng Trị tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ...














