Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

TP Huế: Lấy mẫu ADN 1.456 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

ANH TUẤN 16/06/2026 - 15:19

Tổ chức lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu đối với 1.456 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế.

Ngày 16/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Huế phối hợp UBND phường An Cựu tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính phục vụ giám định ADN.

dsc06979_16_6_2026_09_52_47_739_sa
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và lòng tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương.

Trước khi triển khai nhiệm vụ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế, thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

3
Lấy mẫu ADN 1.456 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Hoạt động lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Đồng thời, đây cũng là hành động thiết thực tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Việc lấy mẫu được triển khai theo Quyết định số 1973/QĐ-BQP ngày 22/4/2026 của Bộ Quốc phòng về quy trình kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ. Toàn bộ các khâu được thực hiện chặt chẽ, khoa học và đồng bộ nhằm bảo đảm tính chính xác, phục vụ hiệu quả công tác giám định ADN.

2
Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế

Theo đó, Tổ lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu tiến hành đối chiếu hồ sơ với thực địa, xác định chính xác vị trí từng phần mộ, ghi nhận đầy đủ thông tin, chụp ảnh và lưu trữ dữ liệu. Các bước từ thiết lập phân khu, kiểm soát chéo, lựa chọn mẫu, lấy mẫu, gắn mã nhận diện đến lập hồ sơ và bàn giao đều được thực hiện nghiêm ngặt, hạn chế tối đa sai sót, nhầm lẫn.

 

Đối với Tổ khai quật, việc lấy mẫu được tiến hành đúng quy trình kỹ thuật. Sau khi hoàn thành, các phần mộ được an táng lại trang nghiêm và hoàn trả nguyên trạng khu vực thực hiện.

Trong đợt này, Ban Chỉ đạo tổ chức lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu đối với 1.456 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế. Đây là một trong những đợt triển khai có quy mô lớn trên địa bàn, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ, tạo nền tảng cho công tác đối sánh, xác minh thông tin và xác định danh tính trong thời gian tới.

Những năm qua, TP. Huế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh rà soát, cập nhật, số hóa dữ liệu mộ liệt sĩ; thu thập thông tin thân nhân và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ giám định ADN.

Bài liên quan

Mới nhất

TP Huế: Lấy mẫu ADN 1.456 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính