CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tiếng hát Bộ đội Cụ Hồ vang vọng chào mừng ngày hội lớn của Hội cựu chiến binh Việt Nam
Ngày 14/6, tại Hà Nội, được sự chỉ đạo của Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Báo Cựu Chiến binh Việt Nam phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri Thức Số (TTS) tổ chức Liên hoan Tiếng hát chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Liên hoan Tiếng hát chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 là hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc, hướng tới chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của các cấp Hội và hội viên cựu chiến binh cả nước; đồng thời là dịp để tôn vinh những cống hiến to lớn của các thế hệ cựu chiến binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.
Tham dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng ban công tác Cựu chiến binh Việt Nam; Đại tá, Nhà báo Đỗ Phú Thọ, Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện các cơ quan Trung ương, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp đồng hành, các cơ quan báo chí cùng đông đảo hội viên cựu chiến binh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Phát biểu khai mạc chương trình, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng bằng lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường và tinh thần hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang với đất nước, những người lính trở về với cuộc sống đời thường nhưng vẫn mang trong mình phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Dù trên bất cứ cương vị nào, họ vẫn luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tích cực đóng góp cho cộng đồng.
Thượng tướng Bế Xuân Trường chia sẻ, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng bằng lòng yêu nước, sự hy sinh và tinh thần kiên cường bất khuất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, họ trở về đời thường với danh xưng đầy tự hào: Cựu chiến binh - những người đã đi qua chiến tranh, mang theo ký ức về một thời hoa lửa và tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn tỏa sáng trong cuộc sống hôm nay.
Trong hành trình chiến đấu, công tác gian khổ năm xưa, âm nhạc và những bài ca cách mạng đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần vô cùng lớn lao đối với những anh “Bộ đội Cụ Hồ”. Những giai điệu về Tổ quốc, về quê hương, về tình đồng đội đã vang lên giữa núi rừng, trên những cung đường hành quân, trong những đêm hành quân lặng lẽ hay những phút giây trước giờ ra trận. “Tiếng hát át tiếng bom”đã tiếp thêm niềm tin, thắp lên ý chí chiến đấu và gắn kết những trái tim người chiến sĩ thành một khối đoàn kết bền chặt.
Ngày nay, khi đất nước bước vào thời kỳ hòa bình, phát triển và hội nhập, những giai điệu ấy vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống tinh thần của các Cựu chiến binh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những câu lạc bộ văn nghệ, những đội văn nghệ Cựu chiến binh tại các địa phương đã và đang góp phần giữ gìn ký ức chiến tranh, lan tỏa tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng tới cộng đồng.
Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2026-2031, việc tổ chức Liên hoan Tiếng hát chào mừng Đại hội Cựu chiến binh toàn quốc 2026 là một hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc. Chương trình không chỉ là nơi hội tụ những tiếng hát của các Cựu chiến binh trên khắp cả nước, mà còn là dịp để tôn vinh hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ trong lịch sử và trong đời sống hôm nay. Liên hoan vì vậy không chỉ là một chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh toàn quốc, mà còn là một hoạt động tri ân, một không gian ký ức, và một bản hòa ca của lòng tự hào dân tộc.
Liên hoan nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cấp Hội Cựu chiến binh trên cả nước. Chỉ trong thời gian ngắn phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 100 video dự thi của 26 câu lạc bộ nghệ thuật cựu chiến binh đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam. Qua vòng sơ khảo nghiêm túc, khách quan, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 18 tiết mục xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết, tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.
Các tiết mục tham dự liên hoan mang nội dung phong phú, ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, quê hương đất nước, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mỗi tiết mục là một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, phản ánh chân thực ký ức chiến tranh, tình đồng đội, tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc.
Nhiều tiết mục được đầu tư công phu cả về nghệ thuật và nội dung, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả như “Trường ca sông Lô” của Hội Cựu chiến binh TP. Hà Nội; “Gặp gỡ đồng đội” của Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ; “Một vòng Việt Nam” của Câu lạc bộ Nghệ thuật Cựu chiến binh R1-2-6 Royal City; “Quan họ đón khách”, “Đồng đội ơi tôi nhớ” của Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh…
Đặc biệt, liên hoan còn có nhiều tác phẩm tự sáng tác của các hội viên cựu chiến binh, thể hiện tâm huyết, tình cảm và trách nhiệm đối với đất nước trong giai đoạn mới. Tiêu biểu như ca khúc “Cha tôi”, phổ thơ Dương Quyết Thắng, nhạc Phương Bắc; hay tác phẩm chèo “Tự hào Cựu chiến binh Việt Nam” do Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên sáng tác và biểu diễn.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức còn dành thời lượng cho một tọa đàm hết sức ý nghĩa với sự tham gia của những cựu chiến binh tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là dịp để khán giả lắng nghe những câu chuyện chân thực về hành trình vượt qua khó khăn, tiếp tục cống hiến cho cộng đồng sau khi hoàn thành nghĩa vụ với đất nước.
Tham gia tọa đàm có Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP. Huế, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Thanh Sơn; đồng chí Ngô Công Đoan – Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai; và đồng chí Đoàn Thị Ngọc Lan – cựu chiến binh tiêu biểu trong các hoạt động an sinh xã hội và nghĩa tình đồng đội. Mỗi vị khách mời mang đến chương trình một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng tiếp tục cống hiến cho xã hội.
Là người có 34 năm công tác trong quân đội với vai trò bác sĩ quân y, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ, những năm tháng quân ngũ đã hun đúc trong ông tinh thần phụng sự nhân dân và trách nhiệm đối với cộng đồng. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đồng thời hỗ trợ các cựu chiến binh, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Ngô Công Đoan là hình ảnh tiêu biểu của người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Sau khi rời quân ngũ, ông đã xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Song song với phát triển sản xuất kinh doanh, ông còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Để lại dấu ấn bằng sự tận tâm với nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội và công tác an sinh xã hội, đồng chí Đoàn Thị Ngọc Lan đã có những việc làm thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người cựu chiến binh trong cộng đồng.
Những chia sẻ tại tọa đàm đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc và bài học quý giá về nghị lực, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm. Qua đó khẳng định rằng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không chỉ tỏa sáng trong chiến tranh mà còn tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong thời bình.
Ban Giám khảo vòng chung kết gồm các nhạc sĩ, nghệ sĩ uy tín của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam làm đồng Trưởng ban Giám khảo chuyên môn; nhạc sĩ Thanh Nhã làm Thư ký. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan và trách nhiệm, Ban Giám khảo đã lựa chọn những tiết mục xuất sắc nhất để trao các giải thưởng như: Giải tập thể có tiết mục xuất sắc nhất thuộc về tiết mục "Việt Bắc nhớ Bác Hồ" của đội cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên; giải tiết mục mang đậm giá trị truyền thống trao cho "Trường ca sông Lô" của đội cựu chiến binh TP Hà Nội; giải tiết mục được hội đồng Ban giám khảo yêu thích nhất là "Anh bộ đội ơi" của đội cựu chiến binh tỉnh Lào Cai và giải giọng hát cựu chiến binh ấn tượng được trao cho ca khúc "Mùa Xuân" của CLB Nghệ thuật Cựu chiến binh R1-2-6 Royal City.
Chương trình Liên hoan Tiếng hát chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Chương trình khép lại nhưng những lời ca, tiếng hát vẫn còn đọng lại trong lòng người nghe như một bản hòa ca của ký ức, của niềm tự hào và lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
Liên hoan Tiếng hát chào mừng Đại hội không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật đơn thuần mà còn là diễn đàn để khẳng định vị trí, vai trò của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong đời sống xã hội; là dịp để tôn vinh hình ảnh người lính Cụ Hồ trong thời kỳ mới; đồng thời góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ hôm nay.
Cũng tại sự kiện này, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan đã trao 30 triệu đồng để Báo Cựu chiến binh Việt Nam kết nối trao tặng cho các gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn trong dịp 27/7 sắp tới.
Từ những giai điệu hào hùng của quá khứ đến những câu chuyện đầy cảm hứng trong hiện tại, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới” của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh của buổi liên hoan
Đọc tiếp
- Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công tác tuyên truyền, phổ biến,...
- Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam là những người đã cống hiến tuổi trẻ, sức lực và máu xương cho sự nghiệp đấu tranh...
- Với chủ đề “Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi...
- Sau hơn 4 thập kỷ kể từ khi ra đời, Liên đoàn Cựu chiến binh (CCB) các nước ASEAN (VECONAC) ngày càng khẳng định mình như...
- Hơn 3 triệu hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam cùng với hàng chục triệu người dân cả nước đang gửi trọn niềm...
Mới nhất
- Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một nhóm công khai mang tên “Hội CCB Việt Nam”, thu hút hơn 33.000...
- Bệnh bạch biến là bệnh da mất sắc tố, trong đó các tế bào hắc tố ở da bị hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công...
- LTS: Thời gian qua, dư luận quan tâm đến Hợp đồng kinh tế số 002/UPX-TDC ký ngày 26-7-2010 giữa Công ty Upexim và Công ty Tradeco....
- Hơn mười năm qua, dư luận tại phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũ (nay là phường Thành Đông, TP. Hải...
- Đã 10 năm nay, CCB Nguyễn Cảnh Long, sinh năm 1974, ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An tình nguyện đi hiến máu cứu người. Cũng đã...
- Cùng với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, những năm qua, Hội CCB tỉnh Quảng Trị luôn xác định công tác...
- Ngày 13-6, tại số 01 đường Ngô Gia Tự, xã Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), đại diện Đảng ủy, Chính quyền, CCB xã đã tới...
- Hưởng ứng chương trình “Xanh hóa Trường Sa” do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát động, ngày 13-6, tại Khánh Hòa,...
- Sáng 13/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (VAIDE) đã tổ chức Lễ ra mắt...
- Cỡ chữ Mặc định

















