Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Kỳ vọng mới, niềm tin mới

CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM 14/06/2026 - 10:10

Hơn 3 triệu hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam cùng với hàng chục triệu người dân cả nước đang gửi trọn niềm tin, sự đồng lòng và kỳ vọng sâu sắc hướng vào những quyết sách mà Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII sắp khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

tbt-to-lam-gap-mat-ccb-085830-copy
Tổng Bí thư Tô Lâm và các CCB tại cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu CCB, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ và các lực lượng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước do Trung ương Hội CCB Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Trải qua 37 năm xây dựng và phát triển, với 7 nhiệm kỳ, Hội CCB Việt Nam đã thực sự trở thành mái nhà chung của đội ngũ CCB và cựu quân nhân cả nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các CCB, là “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

Thực tế tại cơ sở, CCB đã trở thành lực lượng xung kích tham gia đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá hoại của các thế lực thù địch, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Đồng thời tập hợp, đoàn kết, động viên CCB rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến CCB...

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với trí tuệ, bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”, phương pháp, hình thức phù hợp, các cấp hội CCB đã đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu”, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống cho hội viên, đồng thời, tích cực tham gia các phong trào, chương trình phối hợp, các cuộc vận động, như “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”; “Giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”, đền ơn đáp nghĩa, động viên giúp đỡ gia đình hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn; thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách,... với nhiều nội dung, hình thức sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực.

Kế thừa thành tựu 37 năm xây dựng và trưởng thành, cùng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, bước vào thời kỳ mới, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đông đảo CCB và Nhân dân gửi trọn niềm tin vào Nghị quyết của Đại hội và Ban chấp hành Trung ương do Đại hội bầu ra, với kỳ vọng Hội CCB Việt Nam tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống của hội viên; tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho CCB; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và CCB. Động viên cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân; tích cực tham gia phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở; tích cực tham gia xây dựng các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật liên quan đến CCB và Hội CCB Việt Nam, trong đó có việc xây dựng Luật CCB, thay thế Pháp lệnh CCB. Tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan quân sự địa phương đẩy mạnh giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bước vào nhiệm kỳ mới, với nhiều thời cơ, thách thức mới, đông đảo CCB mong muốn Hội CCB Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh vinh quang của mình, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Đọc tiếp

Mới nhất

Kỳ vọng mới, niềm tin mới