CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Với chủ đề “Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17-6-2026, tại Hà Nội. Nhân dịp này, đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã dành cho Báo CCB Việt Nam cuộc trò chuyện thú vị xung quanh chủ đề của Đại hội.
PV: Thưa đồng chí! Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Hội CCB Việt Nam là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ khóa VII vừa qua, nhiệm vụ này đã được thực hiện như thế nào?
Thượng tướng BẾ XUÂN TRƯỜNG: Hội CCB Việt Nam luôn xác định bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Đặc biệt từ khi Bộ chính trị ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Trung ương Hội và tổ chức Hội các cấp quán triệt, thực hiện ngày càng bài bản, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả.
Trung ương Hội đã thành lập và chỉ đạo Hội CCB các tỉnh, thành phố đến cơ sở thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 của từng cấp Hội. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội và Hội CCB các cấp tham gia BCĐ 35 cùng cấp. Ban chỉ đạo 35 các cấp, căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của BCĐ 35 Trung ương và của cấp trên, kịp thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai đến hội viên.
Thông qua các tổ công tác dư luận, các tuyên truyền viên, hội viên cốt cán nắm vững tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, nhân dân và dư luận xã hội trước những sự kiện quan trọng, nhạy cảm, thiên tai, dịch bệnh của thế giới, khu vực và trong nước; kịp thời tham mưu cho cấp ủy xử lý và tham gia xử lý những vấn đề nổi cộm, điểm nóng ngay từ cơ sở, ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có đạo, cho đến ở các trung tâm kinh tế chính trị của đất nước.
Báo CCB Việt Nam đã liên tục có các bài viết đấu tranh với luận điệu thù địch, phản động, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhiều tấm gương CCB tiêu biểu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được BCĐ 35 Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cấp ủy Đảng và dư luận đảng viên, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Hiện nay tuyệt đại đa số hội viên CCB đều giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Nhiểu đảng viên được tín nhiệm giới thiệu bầu cấp ủy các cấp với số phiếu tín nhiệm cao. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, cả nước đã có 88.046 hội viên CCB là đảng viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy; có 42.530 CCB làm bí thư, phó bí thư chi bộ và 1.477 đồng chí tham gia đảng ủy cơ sở và trên cơ sở. Có 5.530 lãnh đạo Hội và hội viên CCB tham gia đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó Đại biểu Quốc hội: 8 đồng chí; đại biểu HĐND cấp tỉnh: 38 đồng chí; đại biểu HĐND cấp xã: 5.484 đồng chí, đây là lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương vững mạnh.
Thực tế trong nhiệm kỳ vừa qua đã khẳng định, Hội CCB Việt Nam thực sự là “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân.
PV: Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội CCB Việt Nam. Theo đồng chí, nhiệm vụ này đã được triển khai như thế nào trong thời gian qua?
Thượng tướng BẾ XUÂN TRƯỜNG: Trong nhiều năm qua, Trung ương Hội CCB, tổ chức Hội CCB các cấp đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, cơ quan quân sự, các đoàn thể trong Mặt trận Tổ quốc đồng hành cùng thế hệ trẻ cả nước với nhiều hoạt động thiết thực. Đã ký kết và thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp: “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với nhiều cách làm sáng tạo, phong phú. Trung ương Hội CCB Việt Nam đã ký kết các chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phối hợp triển khai thực hiện, hàng năm sơ kết, 5 năm tổng kết, ký kết chương trình phối hợp cho giai đoạn tiếp theo.
Hàng chục nghìn CCB được tổ chức Đoàn, các trường phổ thông, trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trong cả nước mời làm báo cáo viên trong chương trình giáo dục truyền thống, hành quân về nguồn...
Nhiều hội viên CCB cao tuổi, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp đã nghỉ hưu là những tấm gương sáng về sự tâm huyết, trách nhiệm với công tác giáo dục truyền thống, chăm lo bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.
PV: Từ tháng 7 năm 2025, cả nước đã thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc tổ chức mô hình chính quyền mới ảnh hưởng đến sự hoạt động của Hội CCB như thế nào, thưa đồng chí?
Thượng tướng BẾ XUÂN TRƯỜNG: Quán triệt chủ trương thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thường trực Trung ương Hội đã ban hành Hướng dẫn số 82/HD-CCB, ngày 12-3-2025, về việc kiện toàn tổ chức Hội thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy ở địa phương; Hướng dẫn số 09/HD-CCB ngày 3-6-2025 về thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức Hội CCB cấp tỉnh, cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để thực hiện thống nhất trong toàn Hội CCB.
Qua một năm triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống tổ chức hội CCB các cấp đã tinh giảm theo hướng: “tinh, gọn, mạnh”: Từ 110 tổ chức hội trực thuộc Trung ương nay giảm 39 tổ chức, chỉ còn 71 tổ chức; 779 tổ chức hội cấp huyện nay không còn (bỏ Hội CCB cấp huyện); 10.559 tổ chức hội cấp xã nay chỉ còn 3.318..., giảm 7.241 tổ chức Hội cấp xã. Hội CCB các cấp, sau khi kiện toàn, tổ chức theo mô hình mới đã hoạt động ổn định, thực sự là ngôi nhà chung của các hội viên CCB.
Bám sát, tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Pháp lệnh, Điều lệ Hội và thực tiễn ở cơ sở, ban chấp hành Hội các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phát triển hội viên mới, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; tổ chức kết nạp hội viên chặt chẽ theo quy định; số lượng hội viên ngày càng tăng.
Cùng với công tác phát triển hội, các cấp hội thường xuyên làm tốt công tác rà soát chất lượng hội viên, kịp thời đưa ra khỏi Hội những hội viên chưa gương mẫu, thực hiện nhiệm vụ hiệu quả thấp, còn biểu hiện giảm sút lòng tin, dao động trước những diễn biến phức tạp của tình hình, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, vi phạm kỷ luật Hội và pháp luật Nhà nước...
PV: Được biết phong trào “CCB gương mẫu”, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống cho hội viên đã được Hội CCB Việt Nam phát động trong nhiều năm qua và thu được hiệu quả rất tích cực. Vậy phong trào này có tiếp tục được triển khai trong thời gian tới?
Thượng tướng BẾ XUÂN TRƯỜNG: Đây là phong trào lớn được Hội CCB Việt Nam phát động trong nhiều năm qua. Hằng năm Trung ương Hội CCB Việt Nam và Hội CCB các cấp đều tổ chức sơ kết, 5 năm đánh giá tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi”. Trung ương Hội CCB Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB Việt Nam, động viên các CCB sản xuất kinh doanh giỏi thành lập doanh nghiệp để phát triển sản xuất, kinh doanh; tham gia Hiệp hội, Câu lạc bộ doanh nhân CCB để giúp đỡ hỗ trợ nhau.
Từ phong trào “CCB giúp nhau thoát nghèo làm kinh tế giỏi”, nhiều mô hình được xây dựng và nhân rộng, trong đó có những mô hình có sức lan tỏa trong cả nước, đó là mô hình “5+1”(5 hội viên khá giúp 1 hội viên nghèo); và “2 xóa, 3 giúp” (xóa nhà dột nát, xóa nghèo; giúp công sức, giúp vốn, giúp việc làm), mô hình “góp vốn xoay vòng, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi”,...
Trong nhiệm kỳ khóa VIII (2026-2031), phong trào này sẽ tiếp tục duy trì và phát triển lên tầm cao mới. Phấn đấu mỗi năm giảm từ 1,0-1,5% tỷ lệ hộ CCB nghèo theo chuẩn đa chiều (tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%, ở các xã nghèo giảm từ 4,0-5,0%). Xóa hết hộ CCB nghèo theo tiêu chí mới của Chính phủ; phấn đấu hộ CCB khá, giàu từ 50-60%. Phấn đấu từ 70-75% hội viên CCB trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng, hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm.
PV: Hiện nay, cả nước đang triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Trong Chiến dịch này, Hội CCB Việt Nam đã và đang đảm nhiệm những công việc gì, thưa đồng chí?
Thượng tướng BẾ XUÂN TRƯỜNG: Những năm qua, các cấp Hội, cán bộ, hội viên và CCB cả nước đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với nghĩa cử cao đẹp, góp phần tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, được Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 Trung ương Hội CCB Việt Nam đã ban hành Văn bản số 154/BCĐ gửi Hội CCB các tỉnh, thành phố trên cả nước về nhiệm vụ tri ân thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ. Hội CCB các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với tinh thần khẩn trương, tích cực, toàn diện và đạt hiệu quả cao nhất. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; qua đó tiếp tục lan tỏa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn xã hội.
PV: Thưa đồng chí! Thời gian qua, Báo CCB Việt Nam đã nhận được nhiều đơn, thư, kiến nghị của các CCB về quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm hại, điển hình vụ việc 6 CCB ở Lâm Đồng kêu oan. Vậy trách nhiệm của Hội CCB Việt Nam đến đâu khi để xảy ra tình trạng này?
Thượng tướng BẾ XUÂN TRƯỜNG: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội CCB Việt Nam đã được ghi rõ trong Pháp lệnh CCB là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho CCB. Thời gian qua, Hội CCB Việt Nam và các cấp hội CCB trong cả nước đã làm tốt việc này. Liên quan đến vụ việc 6 CCB ở Lâm Đồng kêu oan, Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền và cử cán bộ đến dự các phiên tòa xét xử.
Trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB Việt Nam và các cấp hội tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho CCB; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và CCB. Tích cực tham gia xây dựng các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật liên quan đến CCB và Hội CCB Việt Nam, trong đó có việc xây dựng Luật CCB, thay thế Pháp lệnh CCB.
Kế thừa thành tựu 37 năm xây dựng và trưởng thành, cùng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, bước vào thời kỳ mới, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội CCB Việt Nam tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ; truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
Đọc tiếp
- Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công tác tuyên truyền, phổ biến,...
- Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam là những người đã cống hiến tuổi trẻ, sức lực và máu xương cho sự nghiệp đấu tranh...
- Sau hơn 4 thập kỷ kể từ khi ra đời, Liên đoàn Cựu chiến binh (CCB) các nước ASEAN (VECONAC) ngày càng khẳng định mình như...
- Hơn 3 triệu hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam cùng với hàng chục triệu người dân cả nước đang gửi trọn niềm...
- Ngày 13-6, tại số 01 đường Ngô Gia Tự, xã Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), đại diện Đảng ủy, Chính quyền, CCB xã đã tới...
Mới nhất
- Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một nhóm công khai mang tên “Hội CCB Việt Nam”, thu hút hơn 33.000...
- Bệnh bạch biến là bệnh da mất sắc tố, trong đó các tế bào hắc tố ở da bị hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công...
- LTS: Thời gian qua, dư luận quan tâm đến Hợp đồng kinh tế số 002/UPX-TDC ký ngày 26-7-2010 giữa Công ty Upexim và Công ty Tradeco....
- Hơn mười năm qua, dư luận tại phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũ (nay là phường Thành Đông, TP. Hải...
- Đã 10 năm nay, CCB Nguyễn Cảnh Long, sinh năm 1974, ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An tình nguyện đi hiến máu cứu người. Cũng đã...
- Cùng với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, những năm qua, Hội CCB tỉnh Quảng Trị luôn xác định công tác...
- Hưởng ứng chương trình “Xanh hóa Trường Sa” do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát động, ngày 13-6, tại Khánh Hòa,...
- Sáng 13/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (VAIDE) đã tổ chức Lễ ra mắt...
- Cỡ chữ Mặc định














