Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tăng phối hợp nhiều địa phương để bảo vệ động vật hoang dã ở Quảng Trị

ĐẶNG ĐỨC 09/04/2026 - 17:43

Nhiều giải pháp được các chuyên ra đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, tăng cường công tác truyền thông, kiểm soát chặt chẽ các hành vi vi phạm.

Sáng 9/4, tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị phối hợp Công ty TNHH Không vì lợi nhuận Choice tổ chức Hội thảo “Giới thiệu dự án và tăng cường sự phối hợp đa địa phương trong công tác bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Dự án do Tổ chức WildAid INC (Hoa Kỳ) tài trợ, triển khai trong giai đoạn 2025–2027, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đồng thời thúc đẩy thay đổi hành vi tiêu dùng liên quan đến động vật hoang dã.

lanh-dao-1546
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị Phan Văn Phước phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo do ông Phan Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị và bà Nguyễn Thị Thu Hiếu, Giám đốc phát triển dự án của Công ty TNHH Không vì lợi nhuận Choice đồng chủ trì. Tham dự có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đại diện các địa phương trong vùng dự án cùng các chuyên gia đến từ Đại học Huế.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Văn Phước nhấn mạnh, bảo vệ động vật hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học là nhiệm vụ chiến lược, gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Quảng Trị. Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần duy trì cân bằng sinh thái và phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, tình trạng săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép vẫn diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu cần có giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn.

toan-canh-1547
Toàn cảnh Hội thảo

Trong bối cảnh đó, việc triển khai Dự án “Tăng cường thực thi pháp luật và thay đổi hành vi tiêu thụ động vật hoang dã, giai đoạn 2025–2027” được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét, từ nâng cao năng lực thực thi pháp luật đến thay đổi nhận thức, hành vi của cộng đồng – yếu tố then chốt nhằm kiểm soát nhu cầu và bảo tồn đa dạng sinh học.

Tại hội thảo, Ban Điều hành dự án đã trình bày mục tiêu, nội dung và kế hoạch triển khai trong thời gian tới, tập trung vào các hợp phần như: tăng cường năng lực thực thi pháp luật, truyền thông thay đổi hành vi, xây dựng chuẩn mực xã hội “không tiêu thụ động vật hoang dã không rõ nguồn gốc hợp pháp”.

dong-chi-phan-van-phuoc-1548
Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận về thực trạng, những khó khăn, thách thức trong công tác bảo vệ động vật hoang dã; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, tăng cường công tác truyền thông, kiểm soát chặt chẽ các hành vi vi phạm.

Kết thúc hội thảo, các đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác đa phương, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã. Đây được xem là yếu tố quan trọng bảo đảm triển khai hiệu quả dự án, góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.

Tin nên đọc

Phát biểu kết luận, ông Phan Văn Phước đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng thời mong muốn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ và đối tác để triển khai hiệu quả các hoạt động của dự án trong thời gian tới.

Ông Phước khẳng định, bảo vệ động vật hoang dã là trách nhiệm chung của toàn xã hội, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và lâu dài. Thành công của dự án sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Quảng Trị.

Bài liên quan

Mới nhất

Tăng phối hợp nhiều địa phương để bảo vệ động vật hoang dã ở Quảng Trị