CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Quảng Trị: Khởi công 11 trường nội trú liên cấp ở vùng biên giới đất liền
Triển khai xây dựng 11 trường nội trú liên cấp vùng biên giới đất liền ở trên địa bàn tỉnh không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Sáng 19/3/2026, Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới tổ chức Lễ khởi công, động thổ đồng loạt trường phổ thông nội trú các xã biên giới đất liền tại 17 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Theo chương trình, lễ khởi công, động thổ 121 trường nội trú liên cấp đồng loạt diễn ra tại 121 xã biên giới đất liền thuộc 17 tỉnh, thành phố, gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang.
Cùng với các tỉnh, thành trên cả nước, tỉnh Quảng Trị tổ chức khởi công đồng loạt 11 dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở với tổng mức đầu tư gần 2.240 tỷ đồng.
Vào thời điểm trên, tại xã Kim Ngân, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng Trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở Kim Ngân. Sự kiện được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp kết nối 11 điểm là các trường trên địa bàn tỉnh.
Đến có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương và đông đảo người dân.
Cùng với điểm cầu chính đặt tại xã Kim Ngân, lễ khởi công được hiện tại các điểm cầu các xã: Tuyên Lâm, Kim Phú, Kim Điền, Trường Sơn, La Lay, Tà Rụt, Hướng Lập, Lao Bảo, A Dơi và Lìa.
Theo chủ đầu tư, để bảo đảm quy mô và chất lượng công trình, tổng mức đầu tư của 11 dự án đã được đề xuất điều chỉnh lên 2.339 tỷ đồng.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Ngân
Trong đó, có 4 dự án tại các xã: Kim Ngân, Trường Sơn, La Lay và Hướng Lập giữ nguyên quy mô; 7 dự án còn lại, tỉnh sẽ thực hiện việc rà soát, cập nhật đơn giá, chi phí vận chuyển và tính toán lại các chi phí liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với thực tế khu vực biên giới.
Riêng dự án Trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở Kim Ngân đầu tư bổ sung và xây mới toàn bộ các khối nhà và hạng mục công trình cần thiết phục vụ cho 537 học sinh. Các hạng mục chính gồm: khối phòng học tập, khối phòng hỗ trợ học tập, các hạng mục phụ trợ, phục hồi sinh hoạt, sân chơi, thể dục thể thao. Tổng vốn đầu tư hơn 123 tỷ đồng.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, việc triển khai xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cùng với hoàn thiện mạng lưới trường học, việc có thêm các trường học nội trú liên cấp mới khang trang với trang thiết bị phục vụ dạy học hiện đại sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng-an ninh khu vực biên giới; đồng thời giúp nâng cao trình độ văn hóa và dân trí vùng miền núi, vùng sâu còn nhiều khó khăn hiện nay.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công chủ động khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết, nguồn nhân lực và vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ công trình ngay sau khởi công, phấn đấu hoàn thành công trình trọng điểm ở khu vực biên giới theo đúng yêu cầu đề ra.
Tại buổi lễ, thông qua cầu truyền hình trực tiếp cùng cả nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và đại biểu đã thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án xây dựng Trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở Kim Ngân.
Đọc tiếp
- Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá: ngày 19/8/2026, Công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai và Công an xã Minh...
- Ngày 20-8-2026, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm...
- Ngày 20/8, tại Đà Nẵng, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương...
- Sau năm 1954, đất nước bước vào giai đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc,...
- Sự ra đời của Trường THCS Đồng Sỹ Nguyên ở xã Nam Ba Đồn (Quảng Trị) vừa đáp ứng yêu cầu sắp xếp mạng lưới...
- Đồng hành cùng sinh viên bước vào năm học 2026–2027, Agribank tung chương trình "Gom điểm mỗi ngày – Đổi quà mê say" với...
Mới nhất
- Từ một không gian biểu diễn nghệ thuật, Nhà hát Hồ Gươm đang từng bước mở rộng vai trò thành điểm đến văn hóa, nơi...
- Qua khảo sát, tìm kiếm tại khu phố Tri Bưu, phường Quảng Trị, Đội 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 vị trí mộ...
- Tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia Hệ thống khai thác và xử lý nước...
- Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết kết quả đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng,...
- Gần 70 năm sau ngày gia đình thương binh Nguyễn Văn Chí được chính quyền bố trí vào một căn nhà ở Lạng Sơn, tranh chấp...
- Vào thời điểm cuộc đối đầu Mỹ - Iran vẫn căng thẳng, chưa biết lúc nào mới có thể hạ nhiệt, Nhà Trắng lại nhận...
- Ở tuổi 101, cụ Nguyễn Thị Thưởng, làng Ngưu Phương, xã Quảng Chính (Thanh Hóa), vẫn có một thú vui rất trẻ là đọc...
- Cụ là CCB, thương binh Nguyễn Bá Phù, 94 tuổi, quê xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Cụ Phù là đảng viên Đảng Cộng sản...
- Ở tuổi 69, CCB Sùng Sào Minh, dân tộc Nùng, thương binh hạng 2/4, ở thôn Na Lan, xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang vẫn mang trên mình...
- Trước khi cầm trên tay tập thơ Xương rồng trên cát của Anh hùng Lao động, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp do Nhà xuất bản Quân...
- Cỡ chữ Mặc định




















