CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Quân đội thần tốc lắp đặt cầu phao trên Sông Lô
Sáng 15/2, trao đổi với phóng viên Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) cho biết, vào 17 giờ cùng ngày, Lữ đoàn 249 sẽ tiến hành lắp đặt cầu phao qua sông Lô, tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Theo Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, cầu phao có chiều dài tương đương cầu phao Phong Châu do Lữ đoàn 249 lắp đặt và vận hành trong giai đoạn 2024 - 2025 sau sự cố sập cầu Phong Châu.
Thời gian lắp đặt dự kiến khoảng 2 giờ. Trước đó, khu vực dự kiến bắc cầu vốn có bến sông cũ nhưng đã hư hỏng, xuống cấp; lực lượng quân đội đã tổ chức trinh sát, gia cố nền móng bằng đất đá nhằm bảo đảm điều kiện kỹ thuật, phục vụ nhân dân đi lại an toàn.
Việc triển khai cầu phao nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Đây là lần thứ 6 lực lượng công binh tổ chức bắc cầu phao qua sông trong thời bình, đều có sự tham gia của Lữ đoàn 249 - đơn vị từng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắc cầu phao Phong Châu giai đoạn 2004-2025 và ba lần được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) được khởi công tháng 8/2010, khánh thành tháng 3/2015, dài gần 518m, tải trọng thiết kế 30 tấn.
Sau gần 10 năm khai thác, cuối tháng 10/2025, mực nước sông xuống thấp làm lộ nhiều móng cọc trụ cầu, trong đó trụ T3 bị xói mòn nghiêm trọng, xuất hiện hốc lớn cao khoảng 2m; một móng cọc lộ cốt thép gỉ sét, mất lớp bê tông bảo vệ. Hình ảnh hư hỏng đã gây bức xúc trong dư luận.
Ngày 6/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô.
Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ chấp thuận để Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco), là một trong ba nhà thầu thi công cầu Sông Lô năm 2015 thực hiện sửa chữa, khắc phục hư hỏng bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp; yêu cầu hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2026.
Để bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian cầu Sông Lô hư hỏng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị phối hợp với tỉnh Phú Thọ khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô trong thời gian 2 ngày, bảo đảm hoàn thành trước ngày 29 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, phục vụ nhân dân.
Bên cạnh giải pháp trước mắt, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới phù hợp quy hoạch, với quy mô tương đương cầu Phong Châu mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Thiết kế công trình phải rút kinh nghiệm từ cầu cũ, theo hướng cao hơn, rộng hơn, dài hơn, bảo đảm mỹ quan, hiệu quả và tiết kiệm; đồng thời khảo sát kỹ lưỡng để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cực đoan.
Người đứng đầu Chính phủ quán triệt yêu cầu triển khai dự án không kéo dài, phấn đấu hoàn thành trong vòng 1 năm (trước ngày 1/3/2027), để nhân dân có cầu mới đi lại vào dịp Tết Nguyên đán năm 2027.
Tỉnh Phú Thọ được giao làm chủ đầu tư dự án; các đơn vị Quân đội tham gia, hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai.
Đọc tiếp
- Tôi là một cựu chiến binh đã đi qua chiến tranh và hiểu rất rõ giá trị của sự hy sinh. Trong chiến tranh, nếu Tổ quốc...
- Đề xuất đưa Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) đang khiến quan hệ giữa Mỹ...
- 76 video clip tranh tài, 16 tác phẩm xuất sắc bước vào vòng chung kết
- Ngày 26 tháng 9, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (thôn Võng Xuyên, xã Phúc Lộc, TP Hà Nội) đã tham dự Diễn đàn công nghiệp văn hoá với...
- Nhằm nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm sản xuất sản phẩm truyền thông trên báo chí và mạng xã hội, đặc biệt là khả...
- Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là vấn đề được quan tâm tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào...
Mới nhất
- Vượt qua nhiều điểm đến nổi bật trong khu vực, Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục...
- Dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô, Chứt nép mình giữa núi rừng, hình...
- Bệnh nhi 4 tuổi mắc suy tủy xương vô căn đã được ghép tế bào gốc đồng loại thành công tại Bệnh viện Trung ương...
- Trở lại những địa danh từng là căn cứ của ngành Quân giới trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, các...
- Từ chiến trường trở về, những người lính năm xưa lại tiếp tục một cuộc hành quân mới - hành quân trên mặt trận...
- Sau sáp nhập, Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB tỉnh Tuyên Quang (CLB) từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng liên...
- Bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, phong trào thi đua ở Cụm thi đua số 3, Hội CCB Việt Nam đã tạo dấu ấn...
- Ở tuổi 92, trí nhớ của CCB Lưu Văn Trường vẫn minh mẫn đến lạ. Ông nhớ từng địa danh, từng trận đánh và còn nhớ...
- Báo CCB Việt Nam vừa nhận được bức thư xúc động của ông Nguyễn Văn Vẽ ở Hải Phòng có hai anh trai là liệt sĩ trong cuộc...
- Chiều 28/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đông, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...














