CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Phương pháp sinh con dưới nước
Nhưng chúng tôi lại hết sức bất ngờ khi nhận được tới 5 câu hỏi của 5 bà mẹ về phương pháp sinh con dưới nước. Thậm chí có một bà mẹ trẻ ở thành phố Cao Bằng đang mang thai con thứ hai, tháng thứ 6, nói như “đinh đóng cột” là gia đình đã đặt chỗ để đẻ dưới nước ở một cơ sở y tế của Hà Nội(!).
Để giúp các bà mẹ, nhất các bà mẹ ở vùng sâu vùng xa hiểu hơn về phương pháp sinh con dưới nước, tôi xin cung cấp một số thông tin xung quanh phương pháp đẻ khá tiên tiến này.
Nói là đẻ dưới nước, nhưng thực ra là người mẹ nửa nằm, nửa ngồi, nước ngập hết bụng trong một bồn nước ấm 37 độ và được lưu thông; đẻ theo hướng dẫn của bác sĩ sinh sản, bên cạnh còn có sự trợ giúp của người thân trong gia đình – thường là chồng; mẹ đẻ hay chị em gái...
Phương pháp đẻ dưới nước được áp dụng khá rộng rãi ở một số nước tiên tiến, như Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Singapore, Malaysia… Còn ở Việt Nam cho đến nay chưa có ca sinh con dưới nước nào và theo chúng tôi được biết thì cũng chưa có cơ sở nào nhận đẻ con dưới nước.
Đẻ con dưới nước có 2 ưu điểm: Thứ nhất, người mẹ đỡ cảm thấy đau đơn trong khi sinh, nhất là về mùa lạnh. Ngâm mình trong nước ấm làm sản phụ có cảm giác thoải mái hơn, đỡ chống chếnh hơn, giảm áp lực lên cơ thể cũng như tâm lý và có thể giúp quá trình chuyển dạ diễn ra nhanh chóng và đỡ mất sức hơn. Các đề tài nghiên cứu đều cho rằng đỡ đau chủ yếu là cảm giác, tâm lý, chứ không phải do đẻ dưới nước mà cơn đau đẻ đỡ hơn. Tiến sĩ Ting Hua Sieng, chuyên gia sản phụ khoa, Singapore cho biết: “Nước sẽ khiến người mẹ có cảm giác nổi và chính cảm giác này sẽ giúp sản phụ cảm thấy nhẹ nhàng, cơ thể thư giãn hơn”. Hai là, đứa trẻ đang sống trong bọc nước (nước ối) của mẹ, ra ngoài lại được tiếp xúc ngay với môi trường nước nhiệt độ tương ứng với thân nhiệt trong bụng mẹ, nên không có gì khác biệt, nhất là không bị tình trạng sặc nước ối, hay nuốt phải đờm, dãi do khóc trong điều kiện chưa kịp vệ sinh sau đẻ.
Tuy nhiên để đẻ dưới nước, đòi hỏi trước hết phải có đội ngũ bác sĩ được đào tạo sản khoa chuyên sâu có thể trợ giúp các sản phụ trong quá trình sinh nở dưới nước và trang thiết bị y tế rất đầy đủ, hiện đại, bảo đảm an toàn tối đa cho cả hai mẹ con.
Sức khỏe của mẹ và con là cơ sở chính để bác sĩ quyết định có được đẻ dưới nước hay không. Ví dụ sản phụ huyết áp cao, có tiền sử của những chứng bệnh nan y; hay đứa trẻ phát triển không bình thường, hoặc siêu âm không rõ một bộ phận nào đó của cơ thế đứa bé thì cũng phải chống chỉ định đẻ dưới nước…
Tóm lại, so với sinh con bằng phương pháp thông thường, sinh con dưới nước nếu thiếu các biện pháp và kỹ thuật hộ sinh đặc biệt sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn. Trẻ được sinh theo cách này có nguy cơ bị nhiễm trùng, đuối nước; các mẹ cũng có thể mất máu nhiều….
Phương pháp đẻ dưới nước hiện chưa được bệnh viên hay trung tâm y tế nào của Việt Nam áp dụng và cũng chưa được Bộ Y tế cho phép.
TS. Nguyễn Đông Thức
Đọc tiếp
Mới nhất
- Sáng nay, ngày 1/6/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình hệ thống chính...
- Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên Đối tác Chiến...
- Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Philippines, lãnh đạo hai nước đã...
- Đoàn công tác cơ quan Thường trực Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam kiểm tra công tác quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô...
- Với mục tiêu đón gần 19 triệu lượt khách trong năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đang tăng tốc triển khai chuỗi sự kiện văn hóa,...
- Thực hiện tốt phương châm “Biết sai để sửa, biết thế mạnh để vươn lên”, tận dụng sự giúp đỡ, tiếp sức...
- Sự việc một du khách nước ngoài hung dữ đập phá tại quán cà phê trung tâm TP Đà Nẵng đang trở thành tâm điểm của dư...
- Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế trao quyết định thành lập cho 40 Tiểu đội dân quân thường trực thuộc Ban CHQS 40...
- Giữa mênh mang sóng nước nơi cửa biển Thuận An, một công trình hiện đại đang trở thành biểu tượng mới của TP.Huế....
- Sáng 01/6/2026, tại Khu Văn hoá tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư...
- Ngày 31/5, Công đoàn phường Trung Mỹ Tây đã long trọng tổ chức khai mạc Giải Bóng bàn công nhân, viên chức, người lao...
- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký quyết định ban hành mẫu Thẻ nhà báo 2026.
- Tối 30/5, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026, do chính quyền thành phố Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Mặt Trời tổ...
- Tới đây, TAND tỉnh Lâm Đồng, tiến hành xét xử vụ án hình sự phúc thẩm lần 3 thụ lý số: 94/2026/TLPT-HS, ngày 10-4-2026,...
- Tối 30-5, tại sân bóng Thanh Niên (phường Nha Trang), Báo và Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể...
- Ngày 30/5/2026 tại Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, số 7 Phùng Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội. Sở Văn hóa và Thể thao Hà...




















