Chiều 28/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp Ban Chỉ huy tiền phương từ điểm cầu tại Thanh Hóa với các bộ, ngành và địa phương từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng. Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương không được để xảy ra chia cắt, gián đoạn giao thông, liên lạc trước, trong và sau bão Bualoi.
Báo cáo tại cuộc họp thì đến chiều ngày 28/9, vị trí tâm bão trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Từ chiều nay, gió trên đất liền từ Thanh Hóa - bắc Quảng Trị mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Gió mạnh nhất từ chiều tối đến hết đêm 28/9. Thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài khoảng 6-8 giờ.
Liên quan đến địa bàn Nghệ An, tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, dự báo bão sẽ tác động trực tiếp vào khoảng 21 - 22h tối nay (28/9), gió mạnh nhất vào khoảng 2 - 3h sáng 29/9, giật cấp 14.
Tại cuộc làm việc trực tuyến với các điểm cầu tại các địa phương Phó thủ tường Trần Hồng Hà yêu cầu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, cần kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm và chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho nhân dân trong vùng sơ tán.
Trước dự báo cơn bão Bualoi đi dọc theo biển, tâm bão có hướng ra phía Bắc và hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An là khu vực ảnh hưởng mạnh nhất khi bão đổ bộ vào nên các địa phương này cần chủ động, quyết liệt triển khai các phương án phòng, chống bão.
Đặc biệt với dự báo bão Bualoi có lượng mưa dự báo hoàn lưu trước và sau bão rất lớn, vùng ảnh hưởng rộng nên Phó thủ tướng đề nghị các địa phương theo dõi dự báo lượng nước từ lưu vực sông biên giới đổ về để có phương án vận hành xả nước các hồ chứa dành dung tích đón lũ theo quy định. Triển khai lực lượng, vật tư và phương tiện ở những khu vực xung yếu; không để chia cắt, gián đoạn về giao thông, liên lạc. Đảm bảo lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu để ứng phó với bão, mưa lũ sau bão có thể kéo dài.
Tại Nghệ An sáng ngày 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (PTDS) vừa ký ban hành Công điện khẩn số 42/CĐ-UBND ngày 28/9/2025, yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Cũng ngay trong ngày 28/9, trực tiếp lãnh đaọ tỉnh gồm Bí thư, chủ tịch, các phó bí thư, phó chủ tịch tỉnh cũng như lãnh đạo các sở, ban, ngành đã chia thành nhiều mũi đến các vị trí xung yếu chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cấp cơ sở cũng như động viên nhân dân trong công tác phòng chống bão Bualoi.
Theo kế hoạch tỉnh Nghệ An có 2.116 hộ với 6.449 khẩu cần di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Đến 15h30 ngày 28/9, các địa phương đã tổ chức di dời được 1.171 hộ với 2.862 nhân khẩu. Các địa phương khác đang tiếp tục di dời người dân ở các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất đến nơi an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ.
Nghệ An có 2.895 phương tiện tàu thuyền đánh bắt hải sản với 13.070 lao động trực tiếp đánh bắt. Đến chiều ngày 28/9, số tàu thuyền đang neo đậu tại bến 2.891 Phương tiện voứi 13.048 lao động tại các cảng, điềm neo ddậu trong tỉnh và 89 phương tiện với 532 neo đậu ngoài tỉnh.
Nghệ An có 23 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác. Trong đó, có 08 hồ chứa đang thực hiện vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả, các hồ còn lại vận hành theo quy trình đơn hồ. Riêng hồ thủy điện Bản Vẽ mực nước lúc 16 giờ 00 phút ngày 28/9 ở cao trình 193,88/200 m (MNDBT) (ứng với dung tích phòng lũ khoảng 265 triệu m3). Ban Chỉ huy PTDS tỉnh đã ban hành lệnh vận hành giảm lũ cho hạ du đối với hồ chứa thủy điện Bản Vẽ. Các hồ chứa thủy điện hiện nay đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt.
Để thực hiện việc phòng chống bão số 10 đến chiều ngày 28/9, lực lượng tỉnh Nghệ An đã huy động 1.153 cán bộ, chiến sỹ bộ đội và dân quân tự vệ (Quân sự: 295; Biên phòng 200; Dân quân tự vệ: 658). Công an tỉnh Nghệ An cũng đã huy động 100% Công an cấp xã với hơn 4200 cán bộ, chiến sỹ cùng với hơn 11.000 tổ viên cơ sở tăng cường xuống địa bàn hỗ trợ giúp dân di dời, gia cố nhà cửa...
Ngoài ra, các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHBĐ Biên phòng, 05 Ban CHPTKV và 130 Ban CHQS xã, phường và các đơn vị tự vệ cùng với Công an tỉnh Nghệ An sẵn sàng hiệp đồng với các đơn vị thuộc Bộ, Quân khu 4 đứng chân trên địa bàn đã sẵn sàng hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng như phương tiện xe, tàu thuyền chuẩn bị cho các phương án cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.