Trước nguy cơ bão số 10 đổ bộ trực tiếp, các địa phương ở miền Trung đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, phòng tránh, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Tại Đà Nẵng, từ đêm 26 bắt đầu có mưa to, trưa 27/9 là đợt mưa lớn gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường, khu dân cư. Vùng ven biển từ Sơn Trà đến Núi Thành có sóng lớn khiến một vài nơi có dấu hiệu sạt lở. \
Trong ngày 27/9, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã có Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với bão số 10; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố gửi Công văn về việc vận hành các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Sông Tranh 2… trong điều kiện mưa lũ. Đà Nẵng cũng đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó với cơn bão số 10 năm 2025 và mưa lớn do bão gây ra.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu chính quyền, các cơ quan đơn vị, địa phương và người dân toàn thành phố sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức triển khai công tác ứng phó bão, mưa lũ; nhất là khu dân cư ven biển, vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét, sạt lở đất.
Nhanh chóng triển khai các biện pháp gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, đê biển, hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các khu nuôi trồng thủy sản.
Các đơn vị thường xuyên kiểm tra, chủ động bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, kiên quyết ngăn chặn, không cho người dân, phương tiện đi lại, đánh bắt cá; chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn…
Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã bắn pháo hiệu thông báo bão và tổ chức cấm biển cho đến khi bão tan. Hầu hết tàu thuyền đã vào neo đậu an toàn, hiện chỉ còn 4 phương tiện đang hoạt động trên biển, đã được hướng dẫn di chuyển xuống phía nam để tránh bão. Đà Nẵng chuẩn bị sẵn sàng 8 tàu, 14 xuồng, 30 phương tiện để kịp thời ứng cứu khi có ngập lụt và sạt lở tại các địa phương.
Chính quyền các xã, phường phối hợp với bộ đội công an tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; thông báo đến nhân dân và triển khai các biện pháp phòng chống bão, sẵn sàng phương án di dời hơn 210.000 người dân ở vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn khi có lệnh.
Để hỗ trợ các địa phương, sáng 27/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức họp triển khai công tác phòng, chống bão số 10. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì.Tại cuộc họp, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị toàn Quân khu thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”; duy trì chặt chẽ các chế độ trực, tăng cường lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, phối hợp, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi được yêu cầu.
Tại thành phố Huế lãnh đạo UBND thành phố và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng các ban, ngành chức năng đã phối hợp kiểm tra chỉ đạo các địa phương ứng phó bão tại các vùng xung yếu ven biển. Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Hải Minh lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị quân đội công an cần sẵn sàng các phương án ứng phó, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ;
Duy trì an toàn hệ thống thông tin, liên lạc thường xuyên, liên tục, hiệu quả. Dự trữ đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men để tiếp ứng cho người dân khi cần thiết; luôn nỗ lực cố gắng để ứng phó với bão số 10, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa bão gây ra.
Cấp ủy, chính quyền địa phương cần nắm chắc tình hình địa bàn để di dời người dân sinh sống dọc tuyến biển lên những nơi cao ráo, tránh bờ biển xâm thực, nước dâng cao khi mưa lớn. Với những trường hợp cố tình không di dời, phải cương quyết cưỡng chế, tuyệt đối không được người dân nào ở lại những nơi nguy hiểm khi bão đến.
Hiện nay, các Đồn Biên phòng tuyến biển thành phố Huế đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ về địa bàn hướng dẫn, giúp đỡ người dân neo đậu, chằng buộc tàu thuyền, dân chằng chống nhà cửa, công trình, cử lực lượng về các địa phương kiểm tra vị trí có nguy cơ sạt lở để sẵn sàng phương án di dời...
Các đơn vị tuyến biên giới biển cũng đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu. Đến nay, toàn bộ 1.121 phương tiện/8.073 lao động trên địa bàn đã vào khu vực tránh trú an toàn. Đồng thời, đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân gia cố, chằng chống nhà cửa đảm bảo an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ.
Các đồn biên phòng trên tuyến biên giới cũng đã tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa vụ hè thu; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở, lũ quét để có phương án ứng phó. chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”.Đến ngày 27/9 các địa phương đã thu hoạch xong số diện tích lúa đã chín với 24.534ha/24.917ha (đạt 98,5%); còn lại khoảng 383 ha diện tích lúa chưa chín, chủ yếu ở các xã A Lưới.
Tại Quảng Trị, toàn tỉnh có 8.577 phương tiện với 23.232 lao động. Đến 17h00 ngày 27/9 tất cả tàu thuyền nằm trong khu vực nguy hiểm đã vào nơi tránh trú an toàn; hiện còn 03 phương tiện cùng 28 lao động đang hoạt động trên biển vùng biển Đà Nẵng đã nhận được thông tin và đang khẩn trương vào bờ neo đậu tránh bão.
Từ đêm 27/9, mực nước trên các sông của Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ với dự báo từ báo động 2 đến báo động 3, một vài nơi trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng vùng hạ lưu các sông lớn như Gianh, Son, Nhật Lệ, Kiến Giang, Bến Hải, Thạch Hãn… gây ngập cục bộ các cầu tràn trên một số tuyến giao thông ở khu vực miền núi, ngập úng cục bộ đô thị và những nơi thoát nước kém, lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc các xã khu vực miền núi, các công trình đang thi công, sạt lở bờ sông suối, sạt trượt taluy đường giao thông.
Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc chủ động ứng phó bão số 10 đã yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương chủ động triển khai phương án ứng phó thiên tai, thành lập BCH phòng thủ dân dân sự cấp xã phường, chủ động cập nhật tình hình thiên tai và các bản tin dự báo, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, mạng xã hội, tuyên truyền đến tận từng người dân.
Các đơn vị quân đội công an phối hợp với địa phương cử lực lượng canh gác và bố trí rào chắn, biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn bị ngập, chia cắt, các điểm nguy cơ sạt lở, khu vực nguy hiểm… đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.