Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

PHÁT HUY VAI TRÒ CỰU CHIẾN BINH TRONG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền

HỒ HƯƠNG 25/10/2025 - 12:22

Ngày 25-10, Ban Công tác Cựu chiến binh (CCB) Trung ương Hội CCB Việt Nam phối hợp với Hội CCB phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2025.

8-1142
Quang cảnh Hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội CCB Việt Nam, Trưởng ban Công tác CCB Trung ương Hội; Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Trưởng ban Công tác CCB; Đại tá Trịnh Văn Khải - cán bộ Ban Công tác CCB; đồng chí Lê Văn Vinh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Chủ tịch Hội CCB phường Đông Ngạc; cùng đông đảo hội viên CCB phường Đông Ngạc.

9
Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11); thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”; đồng thời triển khai Đề án số 1265 của UBND TP. Hà Nội về tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-2030; Công văn số 527 của Trung ương Hội CCB Việt Nam và Hướng dẫn số 51 của Hội CCB TP. Hà Nội về hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh khẳng định: Tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật trong hội viên CCB và nhân dân là một hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương trong cộng đồng. Trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng, việc nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật càng trở nên cấp thiết. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp hội viên Cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, là lực lượng nòng cốt trong việc vận động nhân dân chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thông qua Hội nghị, mỗi hội viên CCB tiếp thu được nhiều nội dung thiết thực, bổ ích; từ đó triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Hội CCB ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

7
3
Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh tặng hội viên CCB phường Đông Ngạc bộ sách pháp luật.
6
Đại tá Nguyễn Thái Bình và đồng chí Lê Văn Vinh trao bộ sách pháp luật cho các hội viên CCB.
2
1

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao tặng các bộ sách pháp luật cho hội viên, bao gồm: Hỏi - đáp pháp luật: Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, Luật Đất đai năm 2024; Hỏi - đáp Luật Bảo hiểm y tế; Tìm hiểu Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024; và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Đây là những tài liệu thiết thực, giúp hội viên và Nhân dân nắm bắt kịp thời những thay đổi trong hệ thống pháp luật, phục vụ đời sống dân sinh và hoạt động sản xuất - kinh doanh.

5
Đại tá Nguyễn Thái Bình trình bày Chuyên đề thứ nhất.

Trong chuyên đề thứ nhất do Đại tá Nguyễn Thái Bình trình bày, các hội viên đã được giới thiệu những điểm mới quan trọng của 3 đạo luật lớn có tác động trực tiếp đến đời sống xã hội:

Luật Đất đai năm 2024 nhấn mạnh nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng trong quản lý và sử dụng đất; mở rộng quyền của người sử dụng đất, đặc biệt là trong việc tiếp cận thông tin, chuyển nhượng, thế chấp, và góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Luật mới cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần khắc phục tình trạng đầu cơ, sử dụng đất lãng phí.

Đáng chú ý, quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được sửa đổi toàn diện theo hướng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi, coi đây là chính sách an sinh quan trọng. Giá đất để tính bồi thường được xác định theo giá thị trường trong điều kiện bình thường, do cơ quan có thẩm quyền công bố công khai và cập nhật định kỳ. Người có đất thu hồi được lựa chọn hình thức nhận bồi thường bằng tiền hoặc bằng đất có cùng mục đích sử dụng, đồng thời được hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo việc làm và bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất. Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tổ chức đối thoại, công khai phương án bồi thường, bảo đảm dân chủ, công bằng, minh bạch và đồng thuận xã hội trong quá trình thu hồi đất.

Bên cạnh đó, quy định mới về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) được hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời mở rộng đối tượng được cấp giấy chứng nhận, bao gồm hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định nhưng chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất, nếu được chính quyền địa phương xác nhận là không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch. Luật cũng cho phép thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, công khai tiến độ xử lý hồ sơ và giảm chi phí cho người dân.

Luật Nhà ở năm 2023 chú trọng chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp, đồng thời quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm của chủ đầu tư và quyền lợi của người mua, thuê, thuê mua nhà ở. Luật mới đã bổ sung cơ chế về quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội, yêu cầu các dự án khu đô thị, khu công nghiệp phải bố trí tỷ lệ nhất định đất để xây dựng nhà ở xã hội; quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện và quy trình xét duyệt đối tượng được hưởng chính sách. Ngoài ra, luật mở rộng chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và tiền sử dụng đất đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội; bổ sung quy định về thời hạn sử dụng, cải tạo, phá dỡ và xây dựng lại nhà chung cư; đồng thời tăng cường tính minh bạch trong giao dịch nhà ở và quyền sở hữu nhà ở của người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 bổ sung nhiều quy định quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch, an toàn và bền vững của thị trường bất động sản. Theo đó, luật quy định mọi giao dịch bất động sản phải thực hiện thông qua sàn giao dịch được cấp phép, đồng thời yêu cầu công khai đầy đủ thông tin về dự án, pháp lý, tiến độ, giá bán, và năng lực tài chính của chủ đầu tư trên cổng thông tin điện tử. Luật bổ sung điều kiện chặt chẽ hơn đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, bao gồm yêu cầu về vốn pháp định, bảo lãnh ngân hàng cho dự án hình thành trong tương lai, và nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi cho người mua, thuê mua.

Đáng chú ý, Luật mới lần đầu quy định tách bạch hoạt động môi giới bất động sản, yêu cầu cá nhân hành nghề môi giới phải có chứng chỉ hành nghề, không được hoạt động độc lập nếu không thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã; đồng thời tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. Luật cũng quy định việc thanh toán trong giao dịch bất động sản phải thực hiện qua ngân hàng, nhằm hạn chế rủi ro, phòng chống rửa tiền và bảo vệ người tiêu dùng.

Ngoài ra, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 cho phép chuyển nhượng một phần dự án bất động sản, nhưng phải bảo đảm điều kiện pháp lý, tiến độ và nghĩa vụ tài chính đã hoàn thành; đồng thời khuyến khích phát triển các loại hình bất động sản mới như nhà ở du lịch (condotel), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel), kho lạnh, trung tâm logistics, góp phần đa dạng hóa nguồn cung và thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, bền vững.

4
Đại tá Trịnh Văn Khải trình bày Chuyên đề thứ hai.

Chuyên đề thứ hai do Đại tá Trịnh Văn Khải trình bày tập trung vào những điểm mới đáng chú ý của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Luật này được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong cải cách chính sách an sinh xã hội, với nhiều nội dung hướng tới mở rộng diện bao phủ và tăng tính linh hoạt của hệ thống bảo hiểm.

Cụ thể, Luật mới bổ sung chế độ trợ cấp hưu trí xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người cao tuổi chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu; mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sang một số nhóm lao động phi chính thức; đồng thời tạo điều kiện cho người lao động được rút bảo hiểm xã hội một phần, nhưng vẫn khuyến khích bảo lưu thời gian để hưởng lương hưu lâu dài. Một điểm tiến bộ khác là việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, chi trả và theo dõi quá trình đóng - hưởng bảo hiểm, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và hạn chế tình trạng trục lợi, gian lận.

Bên cạnh đó, chuyên đề cũng giới thiệu những điểm mới quan trọng của Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi). Luật mới nhấn mạnh mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, hướng tới việc mọi người dân đều có thẻ bảo hiểm y tế, không phân biệt khu vực cư trú hay hình thức lao động. Phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT được mở rộng, bao gồm thêm nhiều loại thuốc, vật tư y tế, kỹ thuật cao và dịch vụ khám chữa bệnh; đồng thời tăng mức chi trả cho một số nhóm yếu thế như người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 16 tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số.

Luật cũng bổ sung quy định về thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất và theo nhóm chẩn đoán (DRG), nhằm kiểm soát chi phí hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Một điểm mới quan trọng là cho phép người dân được khám, chữa bệnh BHYT tại bất kỳ cơ sở y tế nào trên toàn quốc, không còn giới hạn tuyến như trước đây, tạo thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Ngoài ra, Luật BHYT (sửa đổi) tăng cường kết nối dữ liệu y tế điện tử, xây dựng hồ sơ sức khỏe toàn dân, tích hợp với căn cước công dân gắn chip để quản lý, theo dõi quá trình khám chữa bệnh và chi trả bảo hiểm một cách minh bạch, đồng bộ, hiện đại. Luật cũng quy định rõ hơn trách nhiệm của cơ sở y tế, cơ quan BHXH và chính quyền địa phương trong quản lý, sử dụng quỹ BHYT, đảm bảo công bằng, hiệu quả và bền vững của hệ thống an sinh xã hội.Hội nghị giúp hội viên CCB hiểu sâu, nắm vững các quy định pháp luật mới, đồng thừi phát huy vai trò tiên phong của lực lượng CCB trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. Với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, CCB tiếp tục là lực lượng gương mẫu, đi đầu trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Văn Vinh khẳng định: Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 đã diễn ra thành công, thiết thực và ý nghĩa. Các nội dung được truyền đạt đã giúp hội viên CCB nắm vững những điểm mới quan trọng của các đạo luật liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi). Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, củng cố niềm tin của hội viên và Nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sự quan tâm, định hướng và hỗ trợ quý báu của Trung ương Hội là nguồn động viên to lớn, giúp CCB phường Đông Ngạc thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình. Đồng chí nhấn mạnh, với bản chất Bộ đội Cụ Hồ, lực lượng Cựu chiến binh phường Đông Ngạc sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, gương mẫu chấp hành và vận động Nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật tại cơ sở. Hội CCB phường quyết tâm góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2025 tại phường Đông Ngạc đã để lại ấn tượng sâu sắc, khẳng định hiệu quả của công tác phối hợp giữa Trung ương Hội CCB Việt Nam và cơ sở, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, và hướng tới mục tiêu phát triển đất nước “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đọc tiếp

Mới nhất

Nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền