CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Mộc Châu vào hội, sắc màu văn hóa lan tỏa giữa cao nguyên
Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La những ngày cuối tháng 8 rộn ràng sắc áo truyền thống, tiếng khèn, tiếng chuông cùng những điệu xòe, nhảy sạp. Không gian văn hóa của 12 dân tộc đang được tái hiện qua các gian trại, nghề thủ công, ẩm thực và sản vật địa phương, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Theo ghi nhận tại thực địa, ngay từ sáng sớm, các gian trại văn hóa - du lịch tại Quảng trường 8/5 đã bắt đầu đón khách. Dòng người nối nhau đi qua từng không gian. Người dừng xem nghệ nhân làm gốm, thêu thổ cẩm. Người tìm hiểu sản vật, nông sản, các sản phẩm OCOP. Có nhóm du khách hào hứng tham gia nhảy sạp, hòa vào vòng xòe.
Tiếng khèn, tiếng chuông vang lên giữa quảng trường. Tiếng cười nói của du khách hòa cùng âm thanh của nhạc cụ dân gian, tạo nên không khí rộn ràng giữa cao nguyên.
Mỗi gian trại mang một dáng vẻ riêng. Có nơi tái hiện nếp nhà sàn truyền thống, có nơi giới thiệu trang phục, dụng cụ sinh hoạt, đồ thủ công. Nhiều gian trưng bày nông sản, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng.
Những không gian ấy được bài trí như những "bản làng thu nhỏ", giúp du khách hình dung rõ hơn đời sống, phong tục và nghề truyền thống của đồng bào.
Văn hóa được kể bằng những trải nghiệm thật
Hội thi Trại văn hóa - du lịch diễn ra từ ngày 29/8 đến 2/9, là một trong những hoạt động điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2026, quy tụ các xã, phường, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn Khu du lịch quốc gia Mộc Châu cùng các địa phương trong tỉnh Sơn La.
Điểm đáng chú ý là văn hóa không chỉ được trưng bày mà được tái hiện trực tiếp.
Nghệ nhân trình diễn nghề. Người dân giới thiệu trang phục, ẩm thực, sản vật. Du khách có thể quan sát, trò chuyện, đặt câu hỏi và trực tiếp thử sức với một số hoạt động.
Một tấm thổ cẩm không chỉ được giới thiệu bằng màu sắc, hoa văn mà còn bằng câu chuyện về người dệt và kỹ thuật được trao truyền qua nhiều thế hệ. Một sản phẩm thủ công cũng gắn với nguyên liệu, cách làm và đời sống cộng đồng.
Đưa văn hóa thành sức hút của điểm đến
Sức hấp dẫn của các gian trại thể hiện qua dòng khách liên tục đổ về.
Anh Nguyễn Văn Nam, du khách đến từ Hà Nội, cho biết ấn tượng với cách các địa phương tái hiện không gian văn hóa.
"Tôi thực sự ngỡ ngàng trước sự chuẩn bị công phu của các gian trại. Không chỉ đẹp mắt mà mọi thứ rất chân thực. Tôi được tận mắt xem nghệ nhân thêu thổ cẩm, thưởng thức sản phẩm OCOP, lại còn được hòa mình vào điệu múa xòe, nhảy sạp. Cảm giác Sơn La rất gần gũi, giàu bản sắc và vô cùng hấp dẫn", anh Nam nói.
Từ chỗ đứng ngoài quan sát, nhiều du khách trở thành một phần của không gian khi trực tiếp nhảy sạp, học động tác xòe, trải nghiệm nghề thủ công hay trò chuyện với nghệ nhân.
Những trải nghiệm ấy giúp khoảng cách giữa du khách và chủ thể văn hóa được rút ngắn, đồng thời tạo thêm sức hút cho điểm đến.
Hội thi cũng tạo sự kết nối giữa văn hóa, du lịch, ẩm thực và sản vật địa phương. Du khách đến tìm hiểu văn hóa, thưởng thức đặc sản, mua sản phẩm OCOP và tiếp tục khám phá các bản làng, điểm đến trên cao nguyên.
Mộc Châu có lợi thế về cảnh quan, nhưng văn hóa và con người mới tạo nên chiều sâu cho điểm đến. Khi được đưa vào trải nghiệm du lịch, những giá trị truyền thống không chỉ được quảng bá mà còn có thêm cơ hội được bảo tồn, thực hành và trao truyền.
Theo Ban tổ chức, công tác chuẩn bị cho các hoạt động đã được hoàn tất. Các đơn vị đồng thời triển khai phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện.
Giữa cao nguyên mùa thu, những nếp nhà sàn, sắc áo truyền thống, tiếng khèn, điệu xòe và sản vật núi rừng đang tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc.
Ở đó, văn hóa không chỉ được nhìn ngắm mà được trực tiếp trải nghiệm, được kể bằng những câu chuyện của cộng đồng và tiếp tục lan tỏa đến du khách.
Đọc tiếp
- Tối 31/8, tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, chương trình Carnaval đường phố với chủ đề “Vũ điệu...
- Tối 30/8, tại sân vận động xã Than Uyên, Ban Tổ chức Tết Độc lập năm 2026 tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ...
- Thông báo mở đăng ký tham gia Dự án quốc tế quy mô lớn “Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại giữa các nền văn hóa”.
- Sáng 30-8, hơn 13.200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đồng loạt tham gia...
- Mặc dù thời tiết có mưa, gió, tuy nhiên không khí tại Festival Dân vũ 2026 vẫn “nóng” lên từng giờ. Sáng 29/8/2026, ngày...
Mới nhất
- Những ngày này trên địa bàn cả nước nói chung, phố núi Pleiku – Gia Lai nói riêng, người dân đang nô nức hướng về các...
- Tổ chức Mines Advisory Group (MAG) tài trợ hơn 22,4 triệu USD và tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) cũng tài trợ hơn 14,7...
- Vụ nổ xảy ra tại một khu nhà trọ ở xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Theo...
- Mùa Thu năm 1945, Thái Nguyên hòa vào dòng thác cách mạng, trở thành một trong những địa phương giành chính quyền sớm trong...
- Trên mặt trận phát triển kinh tế, đội ngũ doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên mang theo bản lĩnh, ý chí và nghĩa tình đồng đội...
- Ngày 29-8, trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Chánh, xã Phú Thuận, thành phố...
- Để chuẩn bị cho đêm thi Dances of the World và chung kết Miss World 2026, hơn 500 người đã nỗ lực làm việc ngày đêm tại Quảng...
- Giữa lòng đất Nghĩa trang Bồng Sơn, nơi lưu giữ tên của những người chiến sĩ đã hy sinh hơn nửa thế kỷ trước, một...
- Sáng ngày 29/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà tổ chức chương trình dâng hương tưởng niệm các Anh...
- Ngày 28/8, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa ban hành quyết định giao quyền sử dụng 9.633,6m² khu vực...














