Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Mặt trận đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân

TS.Vũ Văn Tiến 28/10/2025 - 12:11

Khi cả “Tâm” và “Thân” người cán bộ Mặt trận dành cho nước, cho dân thì khi đó Mặt trận mới thực sự là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giành được toàn vẹn tín nhiệm của Đảng, tín nhiệm của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã từng căn dặn: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Lời khẳng định của Bác là ngọn đuốc soi đường cho Đảng, Nhà nước trong quá trình lãnh đạo nhân dân trải qua các thời kỳ cách mạng.

Niềm tin của nhân dân chính là sức mạnh, tài sản vô giá của Đảng. Bởi vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ở nơi đầu sóng ngọn gió, từ thiên tai, dịch bệnh cho đến chiến tranh, từ kháng chiến kiến quốc đến xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, dân tộc ta luôn đoàn kết một lòng, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Trong giai đoạn hiện nay, để đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, nhu cầu phát triển mới của đất nước, Đảng đã và đang tập trung vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh; củng cố mối quan hệ “máu thịt” với nhân dân; không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ta đã từng bước khắc phục được tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng cách mạng, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xa rời quần chúng nhân dân.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Mặt trận là nhân dân”, “Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết”.

Khẳng định của Tổng Bí thư không chỉ ghi nhận truyền thống vẻ vang, đầy tự hào của Mặt trận mà còn là “kim chỉ nam”định hướng vai trò, sứ mệnh cao cả, trách nhiệm nặng nề mà Mặt trận cần gánh vác để cùng cả dân tộc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Điều này đặt ra yêu cầu và đòi hỏi cán bộ Mặt trận nói chung, cán bộ Tuyên giáo Mặt trận nói riêng cần đổi mới phương pháp làm việc, định vị lại bản thân để nâng cao trình độ, thích ứng với môi trường và hoàn thiện tư duy trong bối cảnh, không gian phát triển mới như hiện nay.

Và chỉ khi cả “Tâm” và “Thân” người cán bộ Mặt trận dành cho nước, cho dân thì khi đó Mặt trận mới thực sự là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giành được toàn vẹn tín nhiệm của Đảng, tín nhiệm của nhân dân. Đồng thời, phải coi đây là nghĩa sống, mục tiêu phấn đấu của người cán bộ Mặt trận trong giai đoạn mới.

vu-van-tien

TS. Vũ Văn Tiến phát biểu  tại Đại hội thi đua yêu nước cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 28-10-2025

Theo đó, người cán bộ Mặt trận cần có cái Tâm trong sáng, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân. Mọi suy nghĩ, ý tưởng đều xuất phát từ lợi ích của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Phải thương dân, trọng dân, gần dân, thấu hiểu được những vui buồn, mong mỏi,nguyện vọng của người dân. Lấy sự hài lòng, kết quả chăm lo đời sống của nhân dân làm thước đo cho hiệu quả công việc.

Để người dân thấy rằng, Mặt trận không chỉ nói suông, không chỉ vỗ tay, thì hoạt động của Mặt trận phải gắn với thực tiễn, nói đi đôi làm, thể hiện bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; kết quả, sản phẩm của công tác Mặt trận phải được cụ thể hóa, có thể “cân, đong, đo, đếm” được rõ ràng.

“Thân” của người cán bộ Mặt trận cần vì nước, vì dân, gắn bó sâu sát với cơ sở, thường xuyên lắng nghe ý kiến của người dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Trong giám sát, phản biện, thưc hiện chính sách pháp luật, cán bộ Mặt trận phải là tấm gương về đạo đức, lối sống, về tinh thần trách nhiệm. Phải tiên phong, đi đầu trong những công việc khó, nơi gian khổ. Phải lao tâm, khổ tứ, không vì tư lợi cá nhân, lợi ích nhóm, giải quyết mọi công việc phải công bằng, minh bạch, thượng tôn pháp luật; luôn coi trọng việc của dân như việc của gia đình mình.

Nếu làm được như vậy, mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước sẽ đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất khi được những cán bộ Mặt trận có cái “Tâm” và cái “Thân” trong sáng.

Để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tôi đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng đạo đức, tài năng, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời hình thành và củng cố phương pháp, tác phong làm việc khoa học, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc đảm nhiệm.

Hai là, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có cán bộ Mặt trận các cấp cũng phải tích cực đổi mới, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận; đồng thời thúc đẩy chủ trương, nghị quyết chuyển đổi số của Đảng, Nhà nước

Ba là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, thể chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó, chú trọng phòng ngừa theo phương châm không thể, không dám, không cần tham nhũng; tiếp thu ý kiến giám sát, phản biện của Mặt trận và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện thông tin công khai, minh bạch, nhất là những nguồn thông tin chính thống, tin cậy để Mặt trận, với vai trò đại diện nhân dân, cùng phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm soát quyền lực, ngăn chặn những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến địa phương.

Bốn là, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ Mặt trận trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường, kinh tế tư nhân. Khuyến khích nhân dân làm giàu chính đáng, đúng pháp luật. Để người dân, doanh nghiệp thấy rằng đằng sau họ, xung quanh họ luôn có cán bộ Mặt trận và các cấp hội, đoàn thể, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, tạo động lực, truyền cảm hứng để người dân, doanh nghiệp vững tin khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Năm là, để tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ Mặt trận phải xác định là một chiến sỹ trên không gian mạng… từ đó, nâng cao nhận thức, chung tay đẩy lùi và ngăn chặn thông tin xấu độc, những hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng một cách thường xuyên, mạnh mẽ hơn.

TS. Vũ Văn Tiến

Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo MTTQ Việt Nam

Đọc tiếp

Mới nhất

Mặt trận đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân