Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“Ly cà phê pháp luật” - Khi trách nhiệm bảo vệ biên cương được khơi dậy từ những điều bình dị nhất

VỮNG NGUYỄN 21/11/2025 - 10:24

Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, liên tục và lâu dài. Trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực và thế giới có nhiều biến động khó lường; hoạt động tội phạm qua biên giới ngày càng tinh vi, xảo quyệt; sự chống phá của các thế lực thù địch chưa bao giờ ngừng nghỉ, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Bộ đội Biên phòng càng trở nên nặng nề, phức tạp hơn.

Đòi hỏi đặt ra không chỉ là “giữ đất”, “giữ mốc”, mà còn là giữ vững “thế trận lòng dân”, củng cố niềm tin, ý thức chấp pháp của quần chúng, nhân tố quyết định thắng lợi trong mọi nhiệm vụ nơi tuyến đầu.

Không gian nhỏ, ý nghĩa lớn

img_0930

Tổ tuyên truyền thường chia thành các nhóm nhỏ, tới từng bàn trò chuyện để tạo sự tự nhiên, tránh tính chất “buổi họp” cứng nhắc.

Đóng quân tại xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Tân Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đang quản lý, bảo vệ đường biên giới dài hơn 12 km tiếp giáp với tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Trong dòng chảy nhiệm vụ ấy, mô hình “Ly cà phê pháp luật” của Đồn Biên phòng Tân Hà đang nổi lên như một điểm sáng, một cách làm dân vận sáng tạo, giản dị nhưng mang ý nghĩa chiến lược, chạm đến đúng bản chất của công tác bảo vệ biên giới hiện đại, là muốn biên giới vững mạnh, phải bắt đầu từ nhận thức và trách nhiệm của từng người dân.

Một ly cà phê buổi sáng có thể là nơi thư giãn đối với nhiều người. Nhưng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Hà, đó là không gian của tuyên truyền, vận động, của trách nhiệm và sứ mệnh.

Không còn khoảng cách giữa “người nói” và “người nghe”, không còn sự gò bó của hội trường hay sự khô cứng của những buổi tập trung đông người, “Ly cà phê pháp luật” mở ra một hình thức hoàn toàn khác: mềm mại hơn, thân thiện hơn nhưng cũng thấm sâu hơn.

Ở đó, pháp luật không chỉ được phổ biến như những điều khoản khô cứng, mà được “giải phẫu” thành những câu chuyện đời thường, những tình huống sát sườn, như một hành vi vận chuyển hàng cấm sẽ gây hậu quả gì, một lời dụ dỗ qua biên giới sẽ dẫn đến vòng lao lý như thế nào, một phút thiếu hiểu biết có thể trở thành cả đời hối hận ra sao…

Chính sự chân thành ấy khiến từng câu chuyện, từng bài học thấm sâu vào nhận thức người dân.

Bản lĩnh và trí tuệ của người chiến sĩ quân hàm xanh

img_0914-1822
Những buổi trò chuyện mộc mạc bên ly cà phê tưởng chừng giản đơn, nhưng lại góp phần bồi đắp nhận thức pháp luật, củng cố niềm tin, gắn kết quân dân.

Để nói chuyện pháp luật một cách dễ hiểu không phải chuyện đơn giản. Người truyền đạt cần phải có kiến thức vững, kỹ năng tốt và quan trọng nhất là thái độ gần gũi, kiên trì, thực sự “vì dân”.

Nói chuyện bên ly cà phê nhưng nội dung không hề “nhẹ nhàng”. Đó là những vấn đề nóng của biên giới, như phòng chống ma túy, vận chuyển hàng cấm, hôn nhân, gia đình qua biên giới, luật xuất nhập cảnh, an ninh trật tự thôn bản…

Mỗi nội dung đều được truyền tải bằng thái độ kiên quyết, rõ ràng, đúng tinh thần thượng tôn pháp luật.

Cách thức thực hiện là Đồn phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp với đoàn thanh niên xã chuẩn bị tài liệu tuyên truyền như tờ rơi, standee, tranh ảnh minh họa, sau đó Tổ tuyên truyền đến trực tiếp các quán cà phê, trà sữa, quán ăn,… nơi người dân thường tụ tập vào cuối tuần, buổi sáng sớm hoặc chiều tối để trò chuyện, lồng ghép nội dung pháp luật vào câu chuyện đời sống.

Cán bộ Biên phòng Tân Hà đã thể hiện rõ bản lĩnh của người chiến sĩ quân hàm xanh khi không chỉ cầm súng canh giữ biên cương, mà còn mang tri thức pháp luật đến từng hộ dân; không chỉ đấu tranh ngăn chặn tội phạm, mà còn chủ động phòng ngừa từ gốc, từ xa.

Tính chiến đấu trong công tác tuyên truyền không nằm ở lời lẽ đao to búa lớn, mà ở việc bảo đảm người dân hiểu đúng, hiểu đủ, từ đó tự giác chấp hành và cùng lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa vi phạm. Đây chính là phương thức “ngăn chặn từ gốc, phòng ngừa từ xa”, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở địa bàn chiến lược.

Mỗi buổi “cà phê pháp luật” là một cuộc đối thoại trực diện với những vấn đề nóng bỏng của địa bàn, như ma túy, buôn lậu, an ninh trật tự, xuất nhập cảnh trái phép.

Cách làm mềm nhưng không hề mềm yếu; linh hoạt nhưng không hề xuê xoa; gần dân nhưng không đánh mất tính kỷ cương, đó chính là phẩm chất của lực lượng biên phòng trong thời kỳ mới.

Góp phần khóa chặt biên giới bằng “thế trận lòng dân”

z7241396277918_9db2e45487a9e39021a5859645ac03ab-1823
Mô hình “Ly cà phê pháp luật” hội tụ đủ ba yếu tố: sát dân, sát thực tiễn và sát nhiệm vụ.

Tây Ninh là địa bàn trọng điểm với đường biên dài, nhiều khu vực dân cư xen kẽ. Ở đó, mỗi người dân là một “cột mốc sống”, mỗi gia đình là một “đồn biên phòng thu nhỏ”. Nhưng để dân tham gia bảo vệ biên giới, họ phải hiểu pháp luật, và để họ hiểu, pháp luật phải đến với họ bằng con đường gần gũi nhất.

Không phải ngẫu nhiên mà hoạt động tội phạm xuyên biên giới thường lợi dụng những người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết pháp luật để lôi kéo, dụ dỗ. Khi người dân hiểu pháp luật, biết quyền và nghĩa vụ của mình, nhận thức được âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng xấu, thì mọi mưu đồ len lỏi qua biên giới đều bị chặn đứng ngay từ đầu.

Ở xã Tân Đông, sự chuyển biến này nhìn thấy bằng mắt thường, như người dân chủ động cung cấp thông tin; thanh niên tăng cường cảnh giác. Nhiều người trước đây từng e ngại tiếp xúc với lực lượng chức năng nay trở thành cộng tác viên, “tai mắt” quan trọng.

Công tác tuyên truyền pháp luật chỉ thực sự phát huy giá trị khi người dân muốn nghe, dễ hiểu, và tự giác tuân thủ. “Ly cà phê pháp luật” đã làm được điều đó.

Ở những nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, không phải lúc nào tiếng súng mới thể hiện sức mạnh. Nhiều khi, sức mạnh bắt đầu từ một câu nói giản dị, một ánh mắt tin cậy, một ly cà phê ấm tình quân dân.

“Ly cà phê pháp luật” chính là một minh chứng: muốn biên giới vững mạnh, hãy bắt đầu từ lòng dân.

Thiếu tá Lê Tấn Bạc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Hà, cho biết:

Mô hình “Ly cà phê pháp luật” được Ðồn phối hợp với lực lượng Đoàn Thanh niên xã Tân Hà (cũ) nay là xã Tân Đông triển khai từ đầu năm 2024, mục đích tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, đặc biệt là vùng biên giới, trọng điểm về chủ quyền, an ninh trật tự.

Từ khi thành lập đến nay, đã tổ chức 38 buổi tuyên truyền theo mô hình này.

 

Đọc tiếp

Mới nhất

“Ly cà phê pháp luật” - Khi trách nhiệm bảo vệ biên cương được khơi dậy từ những điều bình dị nhất