CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM - LÀO
Lan tỏa truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào trong giai đoạn phát triển mới
Ngày 11-2-2026, nhân chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chào đón Tết cổ truyền đón Xuân mới, Ban liên lạc truyền thống hữu nghị (LLTTHN) Việt Nam - Lào, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt mừng Xuân và đón Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026, tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Trung tướng Lê Văn Hân - nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Trưởng ban LLTTHN Việt Nam - Lào, Bộ Quốc phòng cùng Đoàn cán bộ Ban LLTTHN Việt Nam - Lào tiếp đón đồng chí Khamphao Ernthavanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam và Phu quân; đồng chí Lattana Sihalat - Phó đại sứ và Phu Quân và các đồng chí Bí thư Đại sứ, các tham tán Đại sứ quan Lào, Tùy viên Quốc phòng cùng Phu nhân và Phu quân. Cùng tham gia đón Đoàn có đồng chí Trần Văn Túy - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương, nguyên Trưởng ban Đại biểu Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; đồng chí Đỗ Tuấn Sơn - Bí thư Đảng ủy phường Từ Sơn.
Giới thiệu về lịch sử hình thành Ban LLTTHN Việt Nam - Lào, Đại tá Nguyễn Cao Cử - nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban LLTTHN Việt Nam - Lào cho biết: Vào tháng 10-2019, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam chính thức cho phép thành lập Ban LLTTHN Việt Nam - Lào, Bộ Quốc phòng. Thành phần tham gia Ban liên lạc bao gồm các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp từng công tác tại các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Lực lượng Biên phòng; Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam từng làm nhiệm vụ tại Lào; các Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào đã nghỉ hưu. Đây đều là những người đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của hai nước Việt Nam - Lào, góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.
Ban liên lạc được giao nhiệm vụ tham gia vào hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai quốc gia, góp phần gìn giữ, củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào cũng như Lào - Việt Nam. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, lịch sử và chiến lược sâu sắc, nhằm bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống quý báu được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ và nhân dân hai nước.
Trong giai đoạn 2024 - 2025, Ban liên lạc đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến làm việc, trao đổi với Thường trực Tỉnh ủy của 9 trong tổng số 10 tỉnh biên giới phía Việt Nam. Đồng thời, Ban Liên lạc cũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, cùng một số sở, ban, ngành của 8 trong tổng số 10 tỉnh biên giới phía Lào. Bên cạnh đó, đoàn công tác còn có cơ hội làm việc với một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương của nước bạn Lào nhằm nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước. Qua các buổi làm việc, Ban liên lạc nhận được nhiều ý kiến quý báu từ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào.
Trên cơ sở các ý kiến trao đổi đó, Ban liên lạc đã đề xuất với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam cho phép biên soạn cuốn sách mang tên “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”. Cuốn sách nhằm ghi lại những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết chiến đấu, tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu bền bỉ và sự hy sinh anh dũng của nhân dân và lực lượng vũ trang cách mạng Lào - những người đã từng kề vai sát cánh với Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thắng lợi chung của nhân dân hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước sau chiến tranh. Đồng thời, cuốn sách cũng hướng tới mục tiêu giáo dục thế hệ trẻ hai nước tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha anh, tiếp tục giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào lên tầm cao mới trong bối cảnh mới.
Ngày 19-5-2025, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chính thức đồng ý chủ trương biên soạn cuốn sách. Trung tướng Lê Văn Hân được giao nhiệm vụ chủ trì biên soạn. Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam được giao chủ trì phối hợp cùng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị và các cơ quan liên quan tiến hành thẩm định nội dung. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sẽ chịu trách nhiệm tổ chức xuất bản và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
Để triển khai nhiệm vụ biên soạn, phía Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo gồm 8 đồng chí và Ban Biên tập gồm 9 đồng chí. Đến ngày 11-11-2025, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam đã có văn bản thẩm định đề cương cuốn sách, tạo cơ sở để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.
Trước đó, ngày 14-8-2025, Ban Liên lạc đã đề nghị Đại sứ và Tùy viên Quốc phòng chuyển Công văn số 23/2025 của Ban Liên lạc tới Đại tướng Chansamone Chanyalath - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nội dung đề nghị Đại tướng có ý kiến với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào để chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập phía Lào, nhằm phối hợp với phía Việt Nam trong quá trình biên soạn cuốn sách. Đồng thời, Ban Liên lạc cũng đề xuất danh sách một số đồng chí tham gia Ban Chỉ đạo phía Lào để tham khảo.
Danh sách đề xuất một số đồng chí tham gia Ban Chỉ đạo phía Lào gồm: Trung tướng Vô La Sản - nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Lào giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo; Đại tá Sẩm Lan Khili Pokhan - nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến, nguyên Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu giữ chức Phó trưởng ban Thường trực; đồng chí Bua Ngân - Thứ trưởng Bộ Văn hóa giữ chức Phó ban Chỉ đạo; và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo: Đại tá Can Thoong - nguyên Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị; đồng chí Sinh Thông - Tiến sĩ lịch sử, nguyên Phó giám đốc Bảo tàng Kaysone Phomvihane; Thiếu tướng Viêng Xay Xaynhavông - nguyên Cục trưởng Cục Công binh, Bộ Tổng Tham mưu.
Nhân dịp gặp mặt đầu xuân Bính Ngọ, phía Việt Nam đề nghị đồng chí Đại sứ và Tùy viên Quốc phòng Lào quan tâm giúp đỡ một số nội dung quan trọng: Thứ nhất, báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào sớm thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập phía Lào để phối hợp với phía Việt Nam; thứ hai, đề nghị cho phép phía Việt Nam cử một đoàn cán bộ gồm khoảng 4 đến 5 người sang Lào làm việc trực tiếp với Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập phía Lào. Đoàn công tác sẽ phối hợp với Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam, Bộ Quốc phòng Lào, Trung ương Hội Cựu chiến binh Lào để mời các đồng chí nguyên Tổng Bí thư, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, nguyên Bộ trưởng, Thứ trưởng các bộ, ban, ngành Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh biên giới, cùng một số cựu chiến binh tham gia viết bài cho cuốn sách. Mỗi bài viết dự kiến dài từ 3 đến 5 trang khổ A4, tập trung phản ánh sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào đối với Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử. Thời gian dự kiến triển khai hoạt động này vào khoảng tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2026. Kinh phí phục vụ hoạt động sẽ do Ban Chỉ đạo phía Việt Nam đảm bảo. Ban liên lạc tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần đoàn kết, cuốn sách sẽ trở thành một công trình có giá trị lịch sử, chính trị và nhân văn sâu sắc, góp phần làm sáng tỏ và lan tỏa tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào cho thế hệ mai sau.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Khamphao Ernthavanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam - đã bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi được tham dự chương trình gặp gỡ đầy ý nghĩa trong không khí thân tình, đoàn kết và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước. Đồng chí nhấn mạnh rằng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào là tài sản vô giá mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp bằng xương máu, mồ hôi và trí tuệ trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Đại sứ Khamphao Ernthavanh đã giới thiệu khái quát những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của Lào trong thời gian qua. Theo đó, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế khu vực và thế giới có nhiều biến động, song dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và sự điều hành của Nhà nước, kinh tế Lào vẫn duy trì được đà phát triển ổn định. Một số lĩnh vực trọng điểm như năng lượng, nông nghiệp, du lịch, khai khoáng, dịch vụ logistics và hạ tầng giao thông tiếp tục được chú trọng đầu tư và đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, việc phát triển hệ thống giao thông kết nối khu vực, trong đó có các tuyến đường sắt và đường bộ xuyên biên giới, đã góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa Lào với các nước láng giềng, trong đó Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu.
Bên cạnh phát triển kinh tế, Lào cũng đạt nhiều tiến bộ trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện. Đại sứ khẳng định những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của hợp tác quốc tế, trong đó sự hỗ trợ, hợp tác hiệu quả và chân thành từ Việt Nam luôn có ý nghĩa đặc biệt đối với Lào.
Về quan hệ song phương, Đại sứ nhấn mạnh rằng quan hệ Lào - Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, son sắt, hiếm có trên thế giới. Hai nước luôn sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh, từ thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc đến giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước không ngừng được củng cố, phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Đại sứ Khamphao Ernthavanh đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Ban Liên lạc truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào trong thời gian qua. Đồng chí hoan nghênh những sáng kiến thiết thực, ý nghĩa của Ban Liên lạc nhằm góp phần giữ gìn, bồi đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, đặc biệt là sáng kiến phối hợp biên soạn cuốn sách ghi lại những kỷ niệm, những trang sử hào hùng trong quan hệ đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc.
Đại sứ khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu và truyền đạt đầy đủ tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng của Lào những đề nghị, kiến nghị của Ban Liên lạc truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào. Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, cùng với nỗ lực chung của các cơ quan, tổ chức và nhân dân hai nước, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát triển ngày càng bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Tuấn Sơn - Bí thư Đảng ủy phường Từ Sơn - bày tỏ vinh dự và tự hào khi được tham dự chương trình gặp mặt mừng Xuân do Ban Liên lạc truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào, Bộ Quốc phòng tổ chức. Đồng chí nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, đối ngoại và lịch sử sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết quốc tế, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào cho cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.
Đồng chí Đỗ Tuấn Sơn cũng thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của phường Từ Sơn trong thời gian qua. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cùng sự đồng thuận của nhân dân, địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; công tác quản lý đô thị, đầu tư xây dựng hạ tầng được quan tâm triển khai đồng bộ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được của địa phương có sự đóng góp quan trọng từ đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước, trong đó có việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, đặc biệt là nước bạn Lào.
Tại buổi gặp mặt, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Hoàng Kiền đã giới thiệu và tặng đồng chí Đại sứ Khamphao Ernthavanh và các đại biểu cuốn sách “Tây Trường Sơn - Tình sâu nghĩa nặng”. Đây là cuốn hồi ký đặc sắc của ông ghi lại những ký ức chân thực về thời kỳ chiến đấu, xây dựng đường chiến lược Tây Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh trên đất Lào), tôn vinh tình đoàn kết chiến đấu Việt - Lào và sự hy sinh cao cả của bộ đội công binh.
Nhân dịp chào đón mùa xuân Bính Ngọ, Lãnh đạo Ban LLTTHN Việt Nam - Lào thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng gửi tới đồng chí Đại sứ cùng toàn Đoàn đại biểu lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công, tiếp tục hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao phó, góp phần vào sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.
Từ những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định rằng hoạt động đối ngoại nhân dân của Ban LLTTHN Việt Nam - Lào, Bộ Quốc phòng ngày càng thể hiện rõ vai trò là cầu nối tin cậy, bền chặt giữa nhân dân, CCB và lực lượng vũ trang hai nước. Bằng tâm huyết, trách nhiệm và sự gắn bó sâu sắc với quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Ban liên lạc không chỉ góp phần gìn giữ ký ức lịch sử hào hùng mà còn chủ động lan tỏa các giá trị đoàn kết, thủy chung, trong sáng tới các thế hệ hôm nay và mai sau. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, việc tiếp tục phát huy hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân sẽ góp phần củng cố nền tảng chính trị - xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước. Tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức hữu quan, Ban LLTTHN Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Đọc tiếp
- Ngày 11/2, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung...
- Ngày 11/2, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa...
- Chiều nay 11/2/2026, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội...
- Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân...
- Ngày cuối năm, chúng tôi đi về xã miền núi Phúc Trạch ( thuộc huyện Hương Khê cũ ) để tận mắt chứng kiến không khí...
Mới nhất
- Ngày 11/02/2026 ( tức 24 tháng Chạp), tại Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám , Hà Nội....
- Lễ Thướng Tiêu (dựng cây nêu ngày Tết) được tổ chức trang nghiêm tại Đại Nội Huế vào sáng 10/2 (23 tháng Chạp năm...
- Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khởi...
- Chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” được Binh đoàn 15 và các đơn vị của Binh đoàn tổ chức thực hiện...
- Hoạt động dâng hương, dâng hoa là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Huế ôn lại truyền thống...
- Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Mặt trận tỉnh Quảng Trị tổ chức, các đại biểu đã thống nhất và biểu...
- Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 vừa kiểm tra công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) của Đội...
- Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tỉ lệ tử vong được ghi...
- Những tuyên bố cứng rắn từ Washington và Tehran đang đẩy căng thẳng giữa Mỹ và Iran lên tới đỉnh điểm, bất cứ lúc...
- Thực tiễn cho thấy, nêu gương luôn là phương thức tạo nên sức thuyết phục sâu bền nhất của Đảng ta, bởi đó là cách...
- Cỡ chữ Mặc định












