Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Tàu Cảnh sát biển 4036 thuộc Hải đội 112, Hải đoàn 11, Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã không quản ngại khó khăn, kiên trì bám biển thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền vùng biển Tổ quốc. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, nhất là các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước từng bước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.
Trong quá trình thực thi nhiệm vụ trên biển, tổ công tác của Tàu 4036 đã trực tiếp tiếp cận và tuyên truyền pháp luật cho 46 tàu cá đến từ các địa phương như Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hải Phòng, với tổng số 168 ngư dân. Qua các buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ đã phát tặng 126 tờ rơi phổ biến kiến thức về “Những điều ngư dân cần biết về chống khai thác IUU” và “Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018”, giúp bà con hiểu rõ hơn về trách nhiệm trong việc khai thác hải sản đúng pháp luật, bảo vệ môi trường sinh thái biển.
Không dừng lại ở đó, cán bộ, chiến sĩ Tàu 4036 còn quan tâm thăm hỏi, động viên ngư dân bằng những việc làm cụ thể, nghĩa tình như: Trao tặng 46 lá cờ Tổ quốc, cùng nhiều phần quà thiết thực, thuốc men, gạo, mì tôm, rau xanh và các nhu yếu phẩm cần thiết. Những món quà tuy nhỏ nhưng chất chứa tình cảm, sự sẻ chia sâu sắc từ người lính biển, giúp bà con yên tâm bám biển sản xuất, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.
Cán bộ, chiến sĩ Tàu Cảnh sát biển 4036 thu gom, phân loại rác thải, đưa về khu vực xử lý của đơn vị sau khi kết thúc nhiệm vụ
Thượng úy Nguyễn Thanh Nam, Thuyền trưởng Tàu Cảnh sát biển 4036 chia sẻ: “Trên mỗi chuyến hành trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn xác định rõ vai trò vừa là lực lượng chấp pháp trên biển, vừa là người bạn đồng hành tin cậy của bà con ngư dân. Vì vậy, ngoài công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, chúng tôi đặc biệt coi trọng hoạt động dân vận, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ ngư dân bằng những việc làm cụ thể. Với tinh thần “lấy dân làm gốc”, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ý thức sâu sắc rằng: Giữ vững niềm tin của ngư dân chính là giữ vững trận địa đầu tiên nơi biển khơi.”
Cùng chung tinh thần đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ trên tàu đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa làm tốt công tác chuyên môn, vừa góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường biển. Trên mỗi chuyến hải trình, tổ công tác luôn tuyên truyền, vận động ngư dân không vứt rác thải xuống biển, chủ động thu gom rác sinh hoạt, giữ gìn đại dương “xanh - sạch - đẹp”. Riêng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong hành trình công tác đều được cán bộ, đoàn viên thanh niên trên tàu phân loại, đóng bao cẩn thận để đưa về đơn vị xử lý đúng quy trình sau khi kết thúc nhiệm vụ.
Hạ sĩ Trần Quyết Thắng, chiến sĩ tín hiệu của Tàu 4036 xúc động chia sẻ: “Là người quân nhân, được tham gia trực tiếp các chuyến tuần tra dài ngày trên biển, tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa thiêng liêng của công việc mình đang làm. Có những hôm sóng to, gió lớn, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt xúc động, lời cảm ơn chân thành của ngư dân khi nhận quà hay được cán bộ trên tàu hướng dẫn pháp luật, tôi lại có thêm động lực để cố gắng hơn nữa. Những việc làm tưởng như nhỏ bé ấy lại là nguồn động viên to lớn đối với bà con giữa biển cả mênh mông.”
Không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, các hoạt động của Tàu Cảnh sát biển 4036 còn giúp gắn kết quân - dân nơi đầu sóng ngọn gió, lan tỏa tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của người lính Cảnh sát biển. Tận tụy, gần gũi, trách nhiệm và nghĩa tình đó là hình ảnh đẹp về cán bộ, chiến sĩ Tàu 4036 trong lòng ngư dân, là niềm tin vững chắc giúp bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, chung tay bảo vệ chủ quyền và gìn giữ môi trường sinh thái biển đảo của Tổ quốc.