Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Lê Quang Thuận trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Hôm nay 15/6/2021, Hội Cựu chiến binh huyện Hướng Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", giai đoạn 2016- 2021. Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Trần Hữu Đức; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hồ Văn Vinh; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nguyễn Văn Tư; Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận đã đến dự.

Qua 5 năm triển khai thực hiện phong trào “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được các cấp hội Cựu Chiến binh trong huyện triển khai thực hiện tích cực, sâu rộng với nhiều hình thức và các giải pháp thiết thực đã thu hút đông đảo hội viên tích cực hưởng ứng tham gia. Hội Cựu Chiến binh  huyện và cơ sở đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân 36.397 triệu đồng; vốn vay tín dụng khác 36.450 triệu đồng; quỹ hội 187,5 triệu đồng... cho hội viên vay; phối hợp với các phòng, trạm và các đơn vị liên quan tổ chức 12 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, với 975 lượt cán bộ, hội viên tham gia; các hộ gia đình Cựu chiến binh đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển trang trại, gia trại theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm chất lượng và giá trị kinh tế cao. Nhiều hộ gia đình Cựu chiến binh ở các xã, thị trấn thông qua phong trào trồng cây cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả, cao su, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá nước ngọt, trồng rừng, mở các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ không chỉ giảm được nghèo mà vươn lên khá giàu. Đến nay toàn huyện hộ Cựu Chiến binh nghèo còn 197/2.829 hộ, giảm 2,6% so với năm 2016; hộ khá giàu 595/2.829 hộ; có 4/21 xã, thị trấn không còn gia đình hội viên nghèo.

Phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" và Cựu chiến binh bảo vệ môi trường đã được hội viên tích cực tham gia, Hội viên Cựu chiến binh ở các xã đã làm 11,5km đường giao thông nông thôn, nạo vét 2,2 km kênh mương, tự quản 12 trục đường, vệ sinh 19km đường làng, xây dựng 6 ngôi nhà tình nghĩa, tình thương nhân đạo và tình nghĩa đồng đội, trị giá 385 triệu đồng, phối hợp với Quân y Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng và Hội Cựu Chiến binh Bệnh viện Đa khoa huyện khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.436 hội viên, các gia đình chính sách...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã nêu lên những khó khăn, tồn tại và góp bàn thống nhất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào "Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" trong thời gian đến,  như: Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng phong trào " Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" trong toàn thể cán bộ, hội viên, gắn với phòng trào thi đua "Cựu Chiến binh gương mẫu" và công tác xây dựng hội vững mạnh;  tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương... phấn đấu thu nhập bình quân hội viên Cựu Chiến binh 40 - 45 triệu đồng/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm hằng năm 2-3%; tỉ lệ tham gia bảo hiểm 100%, tỉ lệ tham gia môi trường sống 55%, tỉ lệ dùng nước sạch 90%, 6/21 xã, thị trấn không còn hộ nghèo, xóa 50% nhà tạm, dột nát trong cựu Chiến binh...

Nhân dịp này, UBND huyện Hướng Hóa tặng giấy khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016 -2021.

PV