Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hồi chuông cảnh báo từ các vụ đuối nước thương tâm ở Phú Thọ

Duy Thưởng 19/05/2026 - 17:12

Mặc dù kỳ nghỉ hè chỉ còn ít ngày nữa mới bắt đầu, song tại Phú Thọ vừa xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh tử vong. Sự việc đau lòng không chỉ để lại nỗi mất mát quá lớn đối với gia đình các nạn nhân mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em. Đồng thời, vụ việc cũng cho thấy sự cần thiết phải nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ, cũng như tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em.

Chiều 18/5, tại khu vực sông Lô thuộc xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ, một nhóm học sinh địa phương ra khu vực bãi bồi ven sông để vui chơi, tắm mát. Trong lúc tắm, một em không may bị nước cuốn. Thấy bạn gặp nạn, các em còn lại lao ra cứu nhưng do dòng nước sâu và chảy xiết nên cả nhóm bị chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể của 5 học sinh đã được tìm thấy. Không khí tang thương bao trùm nhiều gia đình và người dân địa phương.

noi-xay-ra-tai-nan-duoi-nuoc-khien-5-hoc-sinh-tu-vong-1709
 Nơi xảy ra tai nạn đuối nước khiến 5 học sinh tử vong.

Vụ việc đau lòng thêm một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của tai nạn đuối nước, đặc biệt tại các khu vực sông, hồ, ao, đầm không có người giám sát hoặc thiếu các biện pháp cảnh báo an toàn. Chỉ trong vài phút bất cẩn, hậu quả để lại là những mất mát không gì bù đắp được.

Trước thực trạng đó, nhiều địa phương, trường học và tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh và người dân.

Ngày 18/5, Công an xã Lương Sơn phối hợp với Trường THPT Lương Sơn tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng, chống đuối nước năm 2026 cho hơn 300 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Tại chương trình, các em học sinh được phổ biến kiến thức về nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước; cách nhận biết những khu vực nguy hiểm như ao, hồ, sông, suối, kênh mương; đồng thời được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi gặp người bị đuối nước, các nguyên tắc an toàn khi bơi và biện pháp phòng tránh tai nạn.

hoi-ccb-phuong-vinh-phuc-ra-mat-mo-hinh-cau-lac-bo-ccb-tu-quan-bao-ve-moi-truong-phong-chong-duoi-nuoc-va-tai-nan-thuong-tich-tre-em-khu-vuc-dam-chua-1711
 Hội CCB phường Vĩnh Phúc ra mắt mô hình Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em khu vực Đầm Chúa.

Thông qua các hình ảnh trực quan, video minh họa sinh động cùng nhiều tình huống thực tế, hoạt động tuyên truyền đã giúp học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Đây cũng là dịp tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên.

Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, nhiều mô hình cộng đồng thiết thực cũng đang được triển khai nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước.

Mới đây, Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Phúc đã tổ chức ra mắt mô hình “Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em” tại khu vực Đầm Chúa.

Mô hình có sự tham gia của 12 hội viên cựu chiến binh tâm huyết, trách nhiệm với công tác cộng đồng. Câu lạc bộ được trang bị nhiều phương tiện hỗ trợ như xuồng nhỏ, áo phao, phao cứu sinh, sào cứu hộ, dây cứu hộ và các dụng cụ phục vụ tuần tra, cứu nạn.

Ngay sau khi thành lập, các thành viên đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thường xuyên tuần tra, canh trực tại khu vực Đầm Chúa – nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Đặc biệt, trong thời gian cao điểm mùa hè, lực lượng canh trực sẽ tăng cường nhắc nhở, hướng dẫn trẻ em và phụ huynh chấp hành các biện pháp an toàn tại khu vực ao, hồ, đầm.

Song song với đó, Hội CCB phường còn tổ chức tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn và xử lý tình huống cho các tổ canh trực, góp phần nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Những việc làm thiết thực ấy không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành và tổ chức đoàn thể mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn về sự chung tay của cộng đồng trong bảo vệ trẻ em trước hiểm họa đuối nước.

Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người lớn quan tâm, giám sát con em chặt chẽ hơn; nhà trường thường xuyên trang bị kỹ năng sống cho học sinh; địa phương tăng cường cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và cộng đồng cùng nâng cao ý thức trách nhiệm.

Để không còn những tiếng khóc đau thương bên dòng sông, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và toàn xã hội cần hành động quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống đuối nước, bảo vệ sự an toàn và tương lai của trẻ em.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hồi chuông cảnh báo từ các vụ đuối nước thương tâm ở Phú Thọ