Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội An kể chuyện thương nhân Việt - Nhật

HUỲNH KÝ 24/05/2026 - 21:40

Chính quyền thành phố Đà Nẵng thông tin, ba ngày 22 - 24/5 tại Hội An sẽ diễn ra ngày hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật lần thứ 22, một hoạt động văn hóa xã hội có tính thường niên tái hiện quan hệ ngoại giao hai nước.

Đặc biệt ở dịp lễ hội này, ngành văn hóa Đà Nẵng tổ chức tái hiện câu chuyện giao lưu văn hóa giữa các thương nhân Nhật Bản và cư dân người Việt, nhất là sự kiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro, một biểu tượng lịch sử về mối quan hệ giao thương và gắn kết Việt - Nhật.

01-1624
Đại sứ Nhật Bản cùng phu nhân tham gia ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nhật tại Hội An

Một số chuyên gia văn hóa đã nhìn nhận, kể lại câu chuyện gắn kết tình cảm giữa các thương nhân người Nhật tại vùng đất Hội An, là cảm hứng sáng tác văn hóa nghệ thuật trong nhiều năm qua của nhiều nghệ sĩ. Tại ngày hội này, một lễ rước trân trọng, ấn tượng đã được ngành văn hóa tổ chức, càng làm nổi bật thêm ý nghĩa sâu sắc về mối quan hệ lịch sử Việt Nhật tại Hội An.

Ở phiên khai mạc ngày hội, ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, nhắc lại lịch sử đã lưu truyền bao năm về mối quan hệ thắm thiết, hữu nghị giữa hai đất nước, nhất là những ân tình chia sẻ giữa cộng đồng người dân Việt - Nhật.

02-1625
Tái hiện đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản

“Từ xa xưa, Hội An đã là trung tâm giao lưu thu hút người người đến từ khắp nơi trên thế giới, trở thành biểu tượng hữu nghị trong thời đại hôm nay. Tôi chân thành kỳ vọng, ngày hội này sẽ kế thừa truyền thống đô thị quốc tế Hội An, đồng thời trở thành hoạt động hấp dẫn mọi người đến với thành phố này, vun đắp thêm những mối giao lưu gắn kết mới giữa con người với con người”, ông Ito Naoki nhấn mạnh như vậy.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nhật lần thứ 26 sẽ bao hàm nhiều hoạt động đặc sắc, tái hiện sinh động những dấu ấn trong dòng chảy lịch sử, văn hoá và tình cảm gắn bó giữa Việt Nam và Nhật Bản qua nhiều thế kỷ.

03-1626
Nhiều sự kiện, chương trình giao lưu văn hóa Việt Nhật được tổ chức trong ngày hội giao lưu

Ngày hội có nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật như giao lưu nghệ thuật đường phố, tái hiện “đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro” trên đường phố Hội An, các triển lãm búp bê truyền thống Nhật Bản, trình diễn thư pháp, nghệ thuật cắm hoa Ikebana… của các nghệ nhân Nhật Bản, cùng nhiều hoạt động cộng đồng dành cho giới trẻ.

Khu trung tâm phố cổ Hội An sẽ mở nhiều không gian trải nghiệm và tương tác như triển lãm hình ảnh giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản, chương trình tham quan “Dấu xưa Nhật Bản” tại các điểm di tích phố cổ, giới thiệu “Gốm sứ Hizen - Hoa văn kể chuyện”, và nhiều gian hàng giới thiệu ẩm thực, du lịch, sản phẩm văn hóa cùng hàng hóa đặc trưng Nhật Việt.

Tin nên đọc

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhìn nhận ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nhật là một trong những sự kiện văn hóa độc đáo chào đón mùa hè 2026, đánh dấu sự sôi động của các hoạt động văn hóa du lịch bản địa, đặc biệt trong bối cảnh hợp nhất hành chính của địa phương.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng cam kết đồng hành tổ chức những sự kiện văn hóa ý nghĩa này, hy vọng tạo không khí sôi nổi trên toàn địa bàn, thu hút du khách và người dân kết nối, trải nghiệm các giá trị văn hóa lịch sử, qua đó thúc đẩy các hoạt động đầu tư kinh tế xã hội.

Bài liên quan

  • Gửi lại kỷ vật – Nối ký ức với tương lai
    Giữa hàng vạn hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai, có những món đồ không chỉ mang giá trị lịch sử, văn hóa mà còn chứa đựng ký ức và tình cảm sâu nặng của những người đã nâng niu, gìn giữ chúng suốt nhiều năm. Từ chiếc rìu đồng có niên đại hơn 2.000 năm, chiếc hộp thuốc lá của người lính năm xưa đến tấm biển số xe đạp thời bao cấp, mỗi hiện vật được trao tặng đều gắn với những câu chuyện cảm động về tình yêu lịch sử, tình yêu quê hương và khát vọng lưu giữ ký ức cho các thế hệ mai sau.
  • Đà Nẵng: Cần chuyên nghiệp hóa về tổ chức sự kiện
    Những ghi nhận phản ứng từ cộng đồng quanh giải chạy IronMan Việt Nam 2026, cho thấy vẫn có “lỗ hổng” trong khâu tổ chức sự kiện, trong mục tiêu hướng đến tính chuyên nghiệp của ngành văn hóa thể thao Đà Nẵng.

Mới nhất

Hội An kể chuyện thương nhân Việt - Nhật