CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Góc nhìn: Tại ai?
Ấy là chuyện Hà Nội thiếu trường học.
Chắc cảnh học sinh nước ta học theo ca thì chỉ có ở T.P Hà Nội. Không chỉ trường công lập, mà cá biệt có nơi cả trường tư cũng thiếu. Cũng vì thiếu trường mà phải tính việc học theo ca, học cả ngày nghỉ, thậm chí học “chẵn, lẻ” - lớp nghỉ ngày chẵn, lớp nghỉ ngày lẻ... Rất tội. Không chỉ học sinh, mà cả bố mẹ các em phải thay nhau nghỉ để đưa đón con.
Nguyên nhân của thiếu trường, thiếu giáo viên ở Hà Nội dễ hiểu hơn cả phép tính 1 + 1= 2. Có lẽ không cần phải giải thích. Vậy sao lại để thiếu, nhất là thiếu cục bộ. Đó là lỗi của người điều chỉnh quy hoạch và lỗi của thanh tra nhiều ngành liên quan, dẫn đến chủ xây dựng các tòa nhà chung cư, bỏ xây trường học.
Hay nói cách khác, quy hoạch thì rất khoa học, nhưng quá trình thực hiện quy hoạch thì lại không khoa học, mà không khoa học không phải là không biết, mà là “lách luật” để thực hiện các mục đích khác... Thế mới có chuyện, quận Hoàng Mai năm học 2022-2023 thiếu tới 22 trường mầm non, 13 trường tiểu học, 1 trường THCS.
Không thiếu trường học mới là lạ. Ví dụ, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp trong địa bàn quận, sau 20 năm có tới 30 tòa chung cư, nhưng chưa xây được thêm một trường công lập nào. Các trường dân lập mọc lên, tuy giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, nhưng lại dồn gánh nặng chi trả lên người dân.
Nghĩa là Hà Nội thiếu trường học, nhưng xây trường học lại rất khó, khó nhất là không có đất xây dựng.
“Tội” vì Hà Nội “tấc đất tấc vàng”. Trong cơ chế thị trường hiện nay, xây trường học sao có lãi được bằng xây nhà chung cư, do vừa cần không gian rộng vừa không nâng được tầng cao. Giá xây dựng thì thấp!
Phong thanh Hà Nội đang rất hy vọng với quỹ đất lớn để xây trường học khi di dời trụ sở các Bộ, ngành, trường đại học - cao đẳng, cơ quan, xí nghiệp, nhà máy ra khỏi khu vực nội đô. Mới nghe qua thế thôi, còn đi vào thực hiện mới thấy khó, vì quỹ đất đó lại hầu hết ở địa bàn chưa thiếu nhiều trường học. Và chớ quên đó toàn là “đất kim cương” cả đấy. Hơn thế, đã có mấy Bộ xây trụ sở mới, chuyển đi hẳn hoi rồi, mà có trả lại cho thành phố một mẩu trụ sở cũ nào đâu!
Phải bắt tay ngay vào sửa sai và có một cơ chế quản lý rành mạch thì Hà Nội mới may ra khắc phục được tình trạng trên.
Nhật Huy
Đọc tiếp
- Hòa chung không khí tràn đầy sắc xuân rộn ràng, Trường THPT Phan Văn Trị (Cần Thơ), đã tổ chức chuỗi hoạt động nhiều...
- Ngày 10/2/2026 ( tức 23 tháng Chạp), tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Ủy ban UNESCO Việt Nam tổ...
- Sáng 10/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án Trường Tiểu học Cẩm Thạch (tỉnh Thanh Hóa); đồng thời...
- “Xuân khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” tại xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) do Bộ CHQS tỉnh, phối hợp Ủy ban MTTQ Việt...
- Ngày 09/02, tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, Học viện Hải quân và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk...
- Ngày 10/2, thừa ủy quyền của UBND thành phố Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức gặp mặt, tặng quà...
Mới nhất
- Ngày 10/2, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 các đại biểu đã thông qua nghị quyết điều...
- Thành phố Huế triển khai nghiêm túc, chặt chẽ các nhiệm vụ theo quy định, xây dựng phương án bảo đảm an toàn, an ninh và...
- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bệnh viện Lê Văn Việt (TP.HCM) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm sẻ...
- Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 9/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến...
- Ngày 9-2-2026, tại Trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Hội Cựu Công an nhân...
- Ngày 10-2-2026, Đảng ủy Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Hội nghị Giới thiệu nhân sự dự kiến đề...
- Ngày 23 tháng Chạp, tiễn ông Công ông Táo về trời, là một điểm nhấn văn hóa quen thuộc trong đời sống tinh thần của...
- Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồng Văn (tỉnh Quảng Ninh) đã chung tay cùng...















