Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên vùng “đất lửa”

Phú Quý – Lan Anh 09/12/2025 - 10:50

Trong hai ngày 8 và 9-12, Hội CCB tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VIII với sự tham dự của 285  đại biểu, thay mặt gần 92.000 CCB trong tỉnh.

 

gen-h-truong-1047
Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội vinh dự được đón Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  tỉnh Quảng Trị đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

gen-h-1-qt-1-1048
Các đại biểu dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo Quân khu 4;  Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo  các Hội CCB các địa phương Bắc Trung bộ, các đồng chí CCB là cán bộ cấp Tướng, các CCB là Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động đã nghỉ hưu trên địa bàn.

Báo cáo Chính trị do Đại tá  Hoàng Xuân Vĩnh, Phó chủ tịch Hội CCB   tỉnh Quảng Trị trình bày tại Đại hội cho biết: Sau quá trình hợp nhất tổ chức hành chính giữa hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, yêu cầu đặt ra đối với Hội CCB là phải nhanh chóng củng cố mô hình, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động trong bối cảnh địa bàn rộng hơn, nhiệm vụ nhiều hơn và đòi hỏi cao hơn. Với tinh thần “muốn đi xa thì đi cùng nhau”, các cấp Hội đã phát huy cao độ sự đoàn kết, trách nhiệm, vượt khó về nhân lực, vật lực và ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh để ổn định tổ chức và phát triển hội viên.

Đến nay, toàn tỉnh có 92.000 hội viên, 77 Hội CCB xã, phường. Từ năm 2022 đến nay, Hội đã kết nạp được 4.420 hội viên mới, đây là con số thể hiện sức hút mạnh mẽ của tổ chức Hội và sự lan tỏa của truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong cộng đồng.

gen-h-1qt2-1049
Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Công tác củng cố tổ chức luôn đi liền với nâng cao chất lượng chính trị, tư tưởng. Hội đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên nhiều nền tảng; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Công tác giám sát, phản biện xã hội cũng được thực hiện bài bản, khoa học, thể hiện trách nhiệm của CCB trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh đó, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục là điểm sáng nổi bật, thể hiện mạnh mẽ tinh thần tự lực tự cường và khát vọng vươn lên trên chính mảnh đất từng đầy bom đạn. Các CCB Quảng Trị không chấp nhận nghèo khó, đã chủ động chuyển đổi sản xuất, mạnh dạn đầu tư mô hình mới, ứng dụng kỹ thuật hiện đại để tạo đột phá trong kinh tế hộ gia đình và kinh tế tập thể.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ CCB nghèo của tỉnh giảm chỉ còn 1,35%, hộ cận nghèo còn 0,91%; trong khi tỷ lệ hộ khá, giàu tăng lên 61,8%, mức tăng trưởng ấn tượng trong nhiều năm. Hiện nay, các hội viên đang làm chủ 195 doanh nghiệp, 113 hợp tác xã, 60 tổ hợp tác, 315 trang trại và 1.357 gia trại, tạo việc làm cho 20.925 lao động. Đây là minh chứng rõ nét về vai trò chủ thể của CCB trong phát triển kinh tế địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” được đặc biệt coi trọng. Hội đã vận động xây dựng 165 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” với tổng kinh phí 11,55 tỷ đồng, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện truyền thống nhân văn của người lính Cụ Hồ.

Nổi bật trong phong trào này có thể kể đến Hội CCB xã Cam Lộ, đơn vị được thành lập sau khi sáp nhập từ 3 xã và 1 thị trấn. Từ khó khăn ban đầu, Cam Lộ đã biến thách thức thành cơ hội, đoàn kết hội viên chuyển đổi mô hình sản xuất, phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa. Đến nay, xã không còn hộ CCB nghèo; chỉ còn 4 hộ cận nghèo (0,2%) và tỷ lệ hộ khá đạt 40,2%. Hội viên cũng đóng góp 2,6 tỷ đồng và 2.285 ngày công làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới, đây là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết của những CCB trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam biểu dương những cố gắng nỗ lực của Hội CCB tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, củng cố thế trận quốc phòng-an ninh của tỉnh nhà. Đồng chí nhấn mạnh đến những nhiệm vụ nặng nề của Hội CCB trong nhiệm kỳ tới và nhất trí cao với mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2025-2030  là tiếp tục giữ vững, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ; thực hiện phương châm “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, góp phần đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững.

Để thực hiện  tốt mục tiêu trên, đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu Hội CCB trong nhiệm kỳ 2025-2030 cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của mình, tăng cường xây dựng Đảng và chính quyền; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.  Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên nhiều nền tảng; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.  Tiếp tục củng cố tổ chức, gắn  liền với nâng cao chất lượng chính trị, tư tưởng, Đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Thực hiện tốt hai khâu đột phá được  Đại hội xác định là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò người đứng đầu; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Tại Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã trao Quyết định của Trung ương Hội CCB Việt Nam, chỉ định Ban chấp hành Hội CCB tỉnh Quảng Trị gồm 37 đồng chí , Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh Quảng Trị gồm 11 đồng chí. Đại tá Trần Ngọc Sâm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin, ảnh: Phú Quý – Lan Anh

Đọc tiếp

Mới nhất

Giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên vùng “đất lửa”