Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Giá cả hàng hóa cận Tết: Chủ động bình ổn để bảo đảm an sinh xã hội

Võ Hóa 29/01/2026 - 21:36

Càng gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa trên địa bàn Hà Nội ghi nhận những biến động rõ nét về giá cả, đặc biệt là nhóm mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hằng ngày của người dân. Diễn biến này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác quản lý, điều hành giá, bảo đảm cân đối cung - cầu, ổn định thị trường, góp phần để Nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm và đầm ấm.

ha-noi-yeu-cau-binh-on-gia-thi-truong-dip-tet-nguyen-dan-2026
Hà Nội yêu cầu bình ổn giá thị trường dịp Tết Nguyên đán 2026.

Giá thực phẩm biến động nhanh

Ghi nhận của phóng viên Báo CCB Việt Nam tại các chợ truyền thống, chợ đầu mối và hệ thống bán lẻ trên địa bàn TP. Hà Nội trong những ngày đầu tháng 1 cho thấy, giá nhiều mặt hàng thực phẩm có xu hướng tăng, trong đó thịt heo là mặt hàng biến động mạnh nhất. Tại các chợ đầu mối như Thanh Xuân, Tam Trinh, Hà Đông - nơi cung ứng nguồn thực phẩm chủ lực cho thị trường thành phố - giá thịt lợn liên tục được điều chỉnh theo ngày, gây áp lực không nhỏ đối với cả tiểu thương lẫn người tiêu dùng.

Theo các thương nhân tại chợ đầu mối Thanh Xuân, chỉ trong thời gian ngắn, giá một số loại thịt đã tăng đến vài chục nghìn đồng mỗi kilôgam. Cụ thể, sườn non từ mức khoảng 120.000 đồng/kg đã tăng lên 150.000 đồng/kg; thịt rọi từ 100.000 đồng/kg tăng lên 125.000 đồng/kg. Theo tiểu thương, nhu cầu chế biến các món ăn truyền thống trong dịp Tết, đặc biệt là món thịt kho trứng, góp phần làm gia tăng sức ép lên giá cả trong những ngày cận Tết. Biến động giá nhanh khiến việc kinh doanh của tiểu thương gặp nhiều khó khăn, trong khi người tiêu dùng buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong chi tiêu. Còn các cơ sở chăn nuôi cho biết, giá thức ăn chăn nuôi tăng từ đầu tháng 1 là nguyên nhân chính làm đội chi phí sản xuất, trong bối cảnh thức ăn chiếm tới 65-70% giá thành.

Chủ động kích cầu, hỗ trợ người dân

Trước diễn biến giá cả có xu hướng tăng, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn TP. Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ người dân tiếp cận hàng hóa với mức giá hợp lý hơn trong dịp cao điểm mua sắm cuối năm. Tại một số phường, xã, các chương trình bán hàng phục vụ Tết được tổ chức ngay tại khu dân cư, chợ truyền thống, với sự tham gia của doanh nghiệp và tiểu thương. Nhiều mặt hàng thiết yếu được bán với giá ưu đãi, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân, nhất là các hộ lao động, công nhân, người có thu nhập trung bình và thấp.

Điển hình, Ủy ban nhân dân phường Hà Đông đã phối hợp tổ chức hoạt động bán hàng Tết, tạo điều kiện để người dân mua sắm thuận tiện, tiết kiệm chi phí. Trước đó, tại chợ Hà Đông, UBND phường đã triển khai chương trình bán hàng khuyến mãi, vận động tiểu thương tham gia giảm giá công khai. Nhiều gian hàng áp dụng mức giảm từ 10-50% cho đa dạng mặt hàng tiêu dùng, đồng thời kết hợp hình thức tặng quà nhằm thu hút người mua.

Theo phản ánh của tiểu thương, các chương trình kích cầu không chỉ giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi tiêu mà còn góp phần cải thiện sức mua trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu chững lại. Việc niêm yết giá công khai, giảm giá có kiểm soát cũng tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng, tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh tại chợ truyền thống.

Tăng cường quản lý, bình ổn thị trường

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhằm bảo đảm ổn định thị trường, kiểm soát lạm phát, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, nhất là tại các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, trong năm 2025, thị trường trong nước tiếp tục phát triển theo hướng tích cực; giá các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Diễn biến giá xăng dầu theo xu hướng giảm đã góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân. Công tác quản lý, điều hành giá được các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ, nhất là trong các thời điểm lễ, Tết và khi xảy ra thiên tai, bão lũ, qua đó góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro tác động đến mặt bằng giá trong nước, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, cùng các cơ quan tài chính, thuế, hải quan, dự trữ, kho bạc tại địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá, không để xảy ra biến động bất thường ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Cục Quản lý giá được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường và giá cả, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu có biến động lớn; kịp thời tham mưu Bộ Tài chính các biện pháp quản lý, điều hành giá nhằm ổn định mặt bằng giá và kiểm soát lạm phát.

Bộ Tài chính yêu cầu các Sở Tài chính chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trên địa bàn; theo dõi chặt chẽ giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, dịch vụ du lịch, vận chuyển hành khách và các yếu tố đầu vào quan trọng cho sản xuất.

Các cơ quan thuộc Bộ Tài chính như Cục Thống kê, Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước và Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp trong quản lý nhà nước về giá. Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo giá cả thị trường trước, trong và sau Tết theo quy định; kịp thời phản ánh các vấn đề phát sinh để có biện pháp xử lý phù hợp.

Đọc tiếp

Mới nhất

Giá cả hàng hóa cận Tết: Chủ động bình ổn để bảo đảm an sinh xã hội