Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

DẤU ẤN NGÀNH HẬU CẦN - KỸ THUẬT SAU HỢP NHẤT

Hồ Hồng 14/08/2026 - 21:56

Chủ động bảo đảm đầy đủ hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, ngành Hậu cần - Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã góp phần chăm lo tốt đời sống bộ đội, nâng cao chất lượng công tác. Cùng với đó, việc quy hoạch, đầu tư cơ sở vật chất, quản lý vũ khí, trang bị được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng xây dựng ngành Hậu cần - Kỹ thuật chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vững nền hậu cần, kỹ thuật

Tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, thời gian qua, phong trào tăng gia sản xuất được duy trì hiệu quả. Các khu tăng gia được quy hoạch với hệ thống vườn rau, chuồng trại, ao cá, tạo nguồn thực phẩm sạch, góp phần ổn định bữa ăn cho bộ đội. Trong 6 tháng đầu năm 2026, mức ăn bình quân của bộ đội đạt 3.584 Kcal/người/ngày, bằng 112% tiêu chuẩn quy định. Dịp Tết Nguyên đán 2026, ngoài chế độ ăn thêm theo quy định, Bộ CHQS tỉnh còn hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, chiến sĩ và trao 661 phần quà đến quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trước Tết.

h2-1556
Đại tá Đinh Văn Thê, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai kiểm tra chất lượng bữa ăn, động viên cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1, Trung đoàn Bộ binh 991 thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, bảo đảm sức khỏe bộ đội.

Cùng với quân nhu, công tác quân y được triển khai chặt chẽ, nền nếp. Kiểm tra vệ sinh doanh trại, giám sát nguồn nước, an toàn thực phẩm và quản lý sức khỏe quân nhân được thực hiện thường xuyên. Nhờ vậy, tỷ lệ quân số khỏe của Bộ CHQS tỉnh đạt 99,51%; tỷ lệ mắc bệnh đường tiêu hóa dưới 0,3%, bệnh ngoài da dưới 0,2%; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh trong đơn vị.Bên cạnh đó, bảo đảm kỹ thuật là yếu tố quan trọng đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu. Sau hợp nhất, khối lượng vũ khí, trang bị tiếp nhận và quản lý tăng lên đáng kể, song toàn bộ quá trình tiếp nhận, điều chuyển, cấp phát được tổ chức khoa học, chặt chẽ, đúng quy định. Toàn ngành đã thu hồi 1.924 khẩu súng, 33 khí tài cùng hơn 4,33 tấn đạn; đồng thời cấp phát đầy đủ cho lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu tại 135 xã, phường theo mô hình tổ chức mới, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

h3-1558
Đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra khả năng cơ động, tình trạng kỹ thuật phương tiện và thực hành nổ máy xe sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới 1, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

 Tạo nền tảng phát triển lâu dài

Ngay sau hợp nhất, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai xác định từng bước xây dựng nền Hậu cần - Kỹ thuật theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu lâu dài. Trên cơ sở rà soát toàn diện, ngành chủ động tham mưu điều chỉnh quy hoạch doanh trại, kho tàng, trạm kỹ thuật phù hợp với mô hình tổ chức mới, vừa khai thác hiệu quả cơ sở hiện có, vừa tạo dư địa phát triển trong tương lai.Đến nay, 40/49 cơ sở doanh trại đã hoàn thành quy hoạch; 125 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quốc phòng được cấp. Trong 6 tháng đầu năm, giá trị thực hiện xây dựng cơ bản đạt hơn 25,4 tỷ đồng. Bộ CHQS tỉnh đang triển khai 6 dự án xây dựng cơ bản với tổng mức đầu tư hơn 321,5 tỷ đồng, gồm doanh trại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, Hải đội Dân quân thường trực, cơ sở huấn luyện dự bị động viên, hệ thống kho vòm... Đồng thời, chuẩn bị triển khai 8 dự án trong giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí dự kiến khoảng 733 tỷ đồng.

h4-1602

Đại tá Đinh Văn Thê, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai kiểm tra hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và đời sống bộ đội tại Ban CHQS xã Phù Mỹ Đông.

 Cùng với đầu tư hạ tầng, công tác quản lý, khai thác và bảo đảm kỹ thuật đối với phương tiện, vũ khí, trang bị được duy trì nghiêm túc. Từ đầu năm đến nay, ngành tiếp nhận 4 xe ô tô do Bộ Quốc phòng cấp; rà soát, đề nghị loại khỏi biên chế 41 xe ô tô và 7 phương tiện thủy không còn phù hợp; đăng kiểm 24 phương tiện thủy đủ điều kiện hoạt động. Về xăng dầu, toàn ngành quản lý, sử dụng hơn 166.500 lít từ nhiều nguồn, bảo đảm cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.Theo thượng tá Hoàng Anh Phương, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Gia Lai: “Nếu trước đây công tác bảo đảm chủ yếu theo từng đơn vị thì nay phải hướng tới bảo đảm thống nhất trên toàn địa bàn; khai thác tối đa nguồn lực hiện có, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý vật chất, trang bị và điều hành để nâng cao hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật”.Qua kiểm tra thực tế tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, đại tá Lê Thành Tôn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của đơn vị trong quá trình ổn định tổ chức sau hợp nhất. Ngành Hậu cần - Kỹ thuật đã tham mưu đúng, trúng; tổ chức bảo đảm đồng bộ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện.

Đọc tiếp

Mới nhất

DẤU ẤN NGÀNH HẬU CẦN - KỸ THUẬT SAU HỢP NHẤT