CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Đảng bộ Binh chủng Công binh long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV
Chủ đề Đại hội là: Phát huy truyền thống Mở đường thắng lợi, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Binh chủng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Sáng 13-8, tại Hà Nội, 179 đảng viên đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong toàn Binh chủng Công binh đã về dự Đại hội với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.
Cùng dự còn có Trung tướng Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác Quân ủy Trung ương.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Công binh, bày tỏ: Đại hội Đảng bộ Binh chủng lần thứ XV diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đây cũng là thời điểm mà toàn Binh chủng đang nỗ lực, quyết tâm thi đua, tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh chủng lần thứ XIV và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Binh chủng Công binh anh hùng.
Đồng thời khẳng định, Báo cáo chính trị của Đảng ủy Binh chủng tại Đại hội Đảng bộ Binh chủng lần thứ XV là sự kết tinh trí tuệ, trách nhiệm, bản lĩnh của toàn Đảng bộ Binh chủng.
Đại hội Đảng bộ Binh chủng lần thứ XV sẽ thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.
Đại hội cũng đánh giá, tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng ủy Binh chủng nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Binh chủng và Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Binh chủng nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.
“Đây là những nội dung rất quan trọng quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Binh chủng trong 5 năm tới” - Thiếu tướng Trần Trung Hòa, nhấn mạnh. Ảnh: VỮNG NGUYỄN
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đã ghi nhận những kết mà Đảng bộ Binh chủng Công binh đã đạt được trong nhiệm kỳ XIV, đồng thời khẳng định, trong nhiệm kỳ XIV, Đảng bộ đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh chủng lần thứ XIV đề ra, Binh chủng được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và đang được Bộ Quốc phòng đề nghị Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể, cá nhân trong Binh chủng được tặng thưởng, tôn vinh nhiều hình thức khen thưởng cao quý.
Dự báo tình hình trong thời gian tới tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp theo hướng đa cực, đa trung tâm và phân tuyến mạnh; việc sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đặt ra những vấn đề mới liên quan đến tổ chức, bố trí lực lượng, xây dựng thế trận phòng thủ và nghệ thuật quân sự bảo vệ Tổ quốc; bốn nguy cơ Đảng ta chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp hơn; các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị Đảng bộ Binh chủng Công binh tập trung thực hiện tốt một số nội dung, như: tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa Nghị quyết, Chỉ thị, Mệnh lệnh của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng vào tình hình nhiệm vụ của Binh chủng, trọng tâm là xây dựng, sửa đổi, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực công binh quản lý.
Thực hiện tốt chức năng toàn quân về sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành công binh; thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng và nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
Tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về mua sắm, sản xuất trang thiết bị, vũ khí công binh để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại.
Tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị tốt, trung thành tuyệt đối với chế độ, có trình độ chuyên môn giỏi, trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật có trình độ chuyên môn tốt, tay nghề cao.
Nghiên cứu, tham mưu với Bộ về xây dựng hệ thống công trình phòng thủ hiện đại để bảo đảm an toàn cho lãnh đạo và các lực lượng trong điều kiện và môi trường tác chiến mới khi chiến tranh xảy ra.
Lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Binh chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; yêu cầu Binh chủng quán triệt và thực hiện tốt các tiêu chí theo Chỉ thị số 79 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hoàn thành việc tổ chức khu vực đóng quân của các đơn vị; thực hiện nghiêm túc các đề án về điều chỉnh, sắp xếp lại hệ thống nhà trường, nhà máy, kho theo quyết định của Bộ.
Tổ chức diễn tập sát nhiệm vụ, tăng cường thực binh, diễn tập trong điều kiện thời gian chuẩn bị ngắn, có thể không có thời gian chuẩn bị. Tổ chức các hội thi, hội thao để đánh giá chất lượng công tác huấn luyện và nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng sáng tạo và chuyển đổi số; nghiên cứu để thiết kế, chế tạo một số loại vũ khí, khí tài công binh, về công tác ngụy trang, nghi trang trong tác chiến, chiến tranh hiện đại để sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, đạo đức trong sáng, có tác phong, phương pháp làm việc dân chủ, khoa học. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ.
Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh chủng Công binh lần thứ XV diễn ra trong 1,5 ngày (13 và 14/8).
Đọc tiếp
- Tôi là một cựu chiến binh đã đi qua chiến tranh và hiểu rất rõ giá trị của sự hy sinh. Trong chiến tranh, nếu Tổ quốc...
- Đề xuất đưa Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) đang khiến quan hệ giữa Mỹ...
- 76 video clip tranh tài, 16 tác phẩm xuất sắc bước vào vòng chung kết
- Ngày 26 tháng 9, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (thôn Võng Xuyên, xã Phúc Lộc, TP Hà Nội) đã tham dự Diễn đàn công nghiệp văn hoá với...
- Nhằm nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm sản xuất sản phẩm truyền thông trên báo chí và mạng xã hội, đặc biệt là khả...
- Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là vấn đề được quan tâm tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào...
Mới nhất
- Vượt qua nhiều điểm đến nổi bật trong khu vực, Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục...
- Dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô, Chứt nép mình giữa núi rừng, hình...
- Bệnh nhi 4 tuổi mắc suy tủy xương vô căn đã được ghép tế bào gốc đồng loại thành công tại Bệnh viện Trung ương...
- Trở lại những địa danh từng là căn cứ của ngành Quân giới trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, các...
- Từ chiến trường trở về, những người lính năm xưa lại tiếp tục một cuộc hành quân mới - hành quân trên mặt trận...
- Sau sáp nhập, Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB tỉnh Tuyên Quang (CLB) từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng liên...
- Bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, phong trào thi đua ở Cụm thi đua số 3, Hội CCB Việt Nam đã tạo dấu ấn...
- Ở tuổi 92, trí nhớ của CCB Lưu Văn Trường vẫn minh mẫn đến lạ. Ông nhớ từng địa danh, từng trận đánh và còn nhớ...
- Báo CCB Việt Nam vừa nhận được bức thư xúc động của ông Nguyễn Văn Vẽ ở Hải Phòng có hai anh trai là liệt sĩ trong cuộc...
- Chiều 28/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đông, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...
- Cỡ chữ Mặc định














