Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Sáng ngày 16-1-2022,  Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến thăm, chúc Tết T.Ư Hội CCB Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán, Xuân Quý Mão 2023.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dự, đón tiếp đoàn công tác có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Hội CCB Việt Nam nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, Xuân Quý Mão 2023. 

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội đã bầu được đội ngũ Ban chấp hành mới có uy tín, mẫu mực, trách nhiệm. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm, Hội CCB Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ, phối hợp cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong rằng cán bộ, hội viên Hội CCB Việt Nam luôn bình tĩnh, xem xét trước các luồng thông tin trái chiều, lắng nghe nhiều chiều, phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, giữ vững bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cảm ơn tình cảm, sự quan tâm mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dành cho Hội CCB Việt Nam. 

Thay mặt lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Ban Bí thư, sự phối hợp, tạo điều kiện  của Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Hội CCB Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước giao cho, trong đó tập trung tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.  Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định, sự quan tâm đặc biệt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tạo ra động lực, niềm tìn cho toàn thể CCB, cựu quân nhân, xác định rõ thêm trách nhiệm bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ và nhân dân của Hội CCB Việt Nam.

Thượng tướng Bế Xuân Trường bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, Nhà nước và Quân đội ta, đồng thời khẳng định, thời gian tới, lãnh đạo Trung ương Hội và các hội viên sẽ luôn giữ vững, phát huy phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục tham gia cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

THANH HƯƠNG