Đại lễ A80: Cảm hứng mới, hào khí mới đưa đất nước vươn mình

Võ Hóa 12/09/2025 - 10:02

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) khép lại, nhưng trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước, dư âm và cảm xúc về sự kiện sẽ còn vang vọng mãi. Các hoạt động trước và trong Lễ kỷ niệm đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, tình đoàn kết quân dân và những hình ảnh đẹp về công tác tổ chức.

cam-xuc-ve-a80-con-vang-mai-trong-long-nhan-dan
Cảm xúc về A80 còn vang mãi trong lòng nhân dân.

Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước

Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình đã thành công rực rỡ - một Đại lễ hùng tráng, trang nghiêm với niềm tự hào dân tộc. Đại lễ là một khúc tráng ca kết nối 80 năm lịch sử, mở ra kỷ nguyên thịnh vượng của dân tộc. Nói về đại lễ A80 của Việt Nam, từ các chuyên gia, học giả cho đến mỗi người dân đều cùng chung đánh giá, sự kiện đã mang lại cho chúng ta sự tự hào về quá khứ, tin tưởng vào hiện tại và khát vọng vươn mình.

Giữa dòng người trên những con đường trung tâm Thủ đô, các CCB lặng lẽ có mặt từ sớm, mang theo trong tim niềm tự hào xen lẫn xúc động khi được chứng kiến đất nước từng ngày đổi thay, lớn mạnh. CCB, thương binh Lê Công Lương (86 tuổi), 65 năm tuổi Đảng - nguyên Phó chỉ huy Đảo Mê (Thanh Hóa) trong kháng chiến chống Mỹ, xúc động cho biết: Tôi cảm thấy tự hào là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và rất vui trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đến đời sống người dân. Đặc biệt tôi rất vinh dự khi nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. 80 năm là một chặng đường lịch sử, từ những ngày nhân dân vùng lên giành độc lập đến hôm nay, đất nước vươn mình mạnh mẽ trong công cuộc hội nhập. Lễ kỷ niệm tại Ba Đình đã tạo nên một cầu nối đặc biệt: Kết nối giữa quá khứ oanh liệt, hiện tại vững vàng và tương lai tươi sáng.

Theo TS. Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội), sự kiện A80 nhận được sự quan tâm, theo dõi đặc biệt của nhân dân chính là thể hiện tinh thần yêu nước, đại đoàn kết của toàn dân tộc. Đặc biệt, trong giai đoạn này, Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tiếp tục tạo thế và lực để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển hùng cường, như Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh.

Diễu hành, diễu binh kỷ niệm 80 năm không phải chỉ ở diễu hành, diễu binh mà đây là cuộc tổng duyệt, tổng kiểm kê sức mạnh dân tộc, tạo cảm hứng cho dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Có thể thấy rõ, khắp từ Bắc chí Nam, từ nông thôn đến thành thị đã thể hiện không khí không thể tưởng tượng được. Người dân sẵn sàng đội nắng, đội mưa, ngủ đêm chờ nhiều ngày không phải để xem, chiêm ngưỡng mà thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, tấm lòng ngưỡng mộ các thành quả phát triển của đất nước sau 80 năm. Đây là tài nguyên, hành trang vô giá bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, được đánh giá qua lăng kính khách quan của chính lòng dân.

Tạo cảm hứng, hào khí xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển

Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ, Thủ đô đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, trong đó có hơn 80.000 lượt khách quốc tế, tăng 35% so với năm 2024. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Hà Nội là địa phương đăng cai Lễ kỷ niệm, đặc biệt là Đại lễ diễu binh, diễu hành và Triển lãm thành tựu “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” với gần 1,2 triệu lượt khách tới tham quan chỉ trong 3 ngày đầu tiên.

Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội - ông Trương Quốc Hùng đánh giá: Việc lượng khách quốc tế tăng trưởng trong kỳ nghỉ lễ vừa qua là tín hiệu khả quan cho du lịch Việt Nam ngay trước thềm mùa cao điểm khách quốc tế. Các khách sạn 3 - 5 sao ghi nhận công suất sử dụng phòng cao, nhiều nơi đạt từ 97 - 100% vào ngày 1-9. Công suất phòng bình quân của toàn khối khách sạn và căn hộ du lịch ước đạt khoảng 83%, tăng 22,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024. Các điểm du lịch nổi tiếng cũng chật kín du khách.

Sau “cú hích” từ dịp Lễ Quốc khánh, các chuyên gia cho rằng, Hà Nội cần tiếp tục khai thác hiệu quả lợi thế và khắc phục hạn chế để vươn xa hơn. Trước hết, cần phát triển du lịch bền vững, chú trọng bảo tồn di sản, phát triển du lịch xanh, giảm thiểu rác thải nhựa, hướng tới mô hình “Thành phố du lịch thân thiện môi trường”. Đồng thời, tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, bên cạnh tour đêm, đường sông, cần chú trọng phát triển du lịch ngoại thành gắn với làng nghề truyền thống, nông nghiệp sinh thái ở khu vực Ba Vì, Sóc Sơn, Đông Anh... để giảm áp lực cho khu vực nội đô.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, từ bản đồ số, vé điện tử, hướng dẫn viên ảo, đến chiến lược quảng bá trên nền tảng mạng xã hội toàn cầu nhằm tiếp cận du khách trẻ, khách quốc tế. Ngoài ra, cần tiếp tục đầu tư cho nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo bài bản đội ngũ làm du lịch, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, nghiệp vụ và thái độ phục vụ, xây dựng hình ảnh “người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Đẩy mạnh kết nối tour Hà Nội - Quảng Ninh - Ninh Bình - Hải Phòng, đồng thời hợp tác với các hãng lữ hành lớn trên thế giới để đưa Việt Nam thành điểm đến thường xuyên của khách quốc tế.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đại lễ A80: Cảm hứng mới, hào khí mới đưa đất nước vươn mình