Vĩnh Xương là xã biên giới của tỉnh An Giang, giáp với xã Kaorm Samnor (tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia), nhộn nhịp bởi Cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường sông. Vị trí thuận lợi cả đường sông lẫn đường bộ, giúp đời sống người dân 2 bên biên giới ngày càng phát triển. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự (ANTT) tuyến biên giới.
Trước đây khu vực này, tình hình ANTT luôn phức tạp về các hoạt động tội phạm; người dân hai bên qua lại theo lối mòn biên giới thường xuyên xảy ra tệ nạn, buôn lậu... Để giữ bình yên tuyến biên giới, Hội CCB xã Vĩnh Xương tuyên truyền cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế xã Vĩnh Xương, lực lượng dân quân tham gia tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, cột mốc... Nhờ đó, những năm gần đây, tình trạng người dân vi phạm pháp luật và các quy định đối với vùng biên giới giảm, ANTT trên địa bàn luôn ổn định, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống.
Để giữ bình yên tuyến biên giới, ngoài vai trò chủ lực của các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, còn là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, nhân dân địa phương.
Theo đồng chí Hồ Thanh Hồng - Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Xương, Hội CCB xã xác định mỗi hội viên, CCB là một chiến sĩ có nhiệm vụ bảo vệ và tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. 3 năm qua, Hội tham mưu cho chính quyền cơ sở thành lập 4 tổ “CCB bảo vệ đường biên cột mốc” phối hợp tuần tra được 42 lượt có 756 lượt đồng chí tham gia; trong đó có 252 cán bộ, hội viên CCB tham gia. Hội chủ động thành lập 5 tổ nắm tin với 25 thành viên, phối hợp với bộ đội Biên phòng, lực lượng dân quân tuyên truyền được 102 cuộc, có 5.610 lượt người dân tham dự.
“Thời gian tới, Hội CCB xã Vĩnh Xương tiếp tục phối hợp Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế xã Vĩnh Xương tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, nhất là cảnh giác với thủ đoạn “việc nhẹ lương cao”, phòng, chống tội phạm các loại; thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở khu vực biên giới” - ông Hồng cho biết.
Ấp 5 là ấp biên giới, có nhiều đường mòn, lối mở, đa số người dân làm thuê kiếm sống trên biên giới. Từ vành đai biên giới chạy dài gần 700m chưa có đèn đường, những khó khăn này ảnh hưởng phần nào đến việc quản lý, bảo vệ biên giới.
Sống nhiều đời ở ấp 5, CCB Lâm Thanh Nghĩa hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ đất, giữ quê. Từ nhận thức ấy, ông tích cực tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia bằng khả năng, sức lực của mình. CCB Lâm Thanh Nghĩa chia sẻ: “Ngoài việc thực hiện đúng quy định của pháp luật, tôi còn vận động người thân và bà con xung quanh thực hiện theo. Hễ thấy người lạ nghi vấn xuất hiện ở khu vực biên giới, bà con nhanh chóng thông tin công an xã, đồn biên phòng...”.
Mỗi tháng, các tổ CCB bảo vệ đường biên, cột mốc cử người phối hợp tham gia tuần tra biên giới cùng lực lượng bộ đội biên phòng. Nhờ vậy, thời gian qua, ANCT, TTATXH trên tuyến biên giới luôn được đảm bảo. Hơn 20 năm gắn bó với ấp, Chi hội phó CCB ấp 5 - Trần Văn Nhựt luôn tận tâm, nhiệt huyết với các nhiệm vụ được giao. Ông Nhựt cho biết: “Thời gian qua, Chi hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, người dân thực hiện các phong trào, mô hình do địa phương và Hội CCB xã phát động, nhất là thực hiện đầy đủ các nội dung đăng ký, cam kết, góp phần giữ vững ổn định ANCT, TTATXH khu vực biên giới”.
Hiệu quả các mô hình “Tổ CCB nắm tin”, “Tổ CCB bảo vệ đường biên cột mốc” ở khu vực biên giới xã Vĩnh Xương được xem như cánh tay nối dài của bộ đội biên phòng. Đây chính là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Thượng tá Trần Hòa Hiệp - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương cho hay: “Thời gian qua, Đồn phối hợp chặt chẽ với Hội CCB xã Vĩnh Xương tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, nhân dân vùng biên giới. Qua đó, vừa giúp người dân chấp hành tốt pháp luật, vừa phát huy vai trò tích cực của nhân dân trong phối hợp cùng lực lượng biên phòng đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Thời gian tới để phát huy hiệu quả các hoạt động tuyên truyền cho người dân, đơn vị sẽ tiếp tục chủ động, xây dựng đề cương tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng dự nghe và phấn đấu sử dụng cả công nghệ thông tin (như trình chiếu có hình ảnh, video clip); thông qua các tờ gấp tuyên truyền và tiếp tục phát huy vai trò hiệu quả của mô hình tiếng loa biên phòng với phát thanh địa phương... để thông tin rộng rãi đến bà con ở khu vực biên giới”.
Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, công tác tuyên truyền pháp luật của Hội CCB và Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã trực tiếp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với bà con vùng biên giới, đã góp phần giữ vững ANCT, TTATXH ở địa phương cũng như giữ bình yên biên giới.