CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cựu chiến binh Sư Đoàn 320 gặp mặt truyền thống, ôn lại ký ức hào hùng
Ngày 21/7, Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2025). Đây là một dịp ý nghĩa để các cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh (CCB) Sư đoàn 320 cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng, thắt chặt tình đồng chí, đồng đội và thể hiện đạo lý sâu sắc "Uống nước nhớ nguồn" tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 là một trong sáu đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 16/1/1951 tại Đình Mống Lá (xã Yên Quang, huyện Nho Quan, nay là xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Trong suốt quá trình chiến đấu đầy gian khổ và hy sinh, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn nêu cao tinh thần yêu nước, bất khuất, lập nên nhiều chiến công vang dội trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.
Đông đảo đại biểu, Cựu chiến binh về tham dự buổi gặp mặt
Trong suốt hành trình lịch sử của Sư đoàn 320, các chiến binh Nghệ An – Hà Tĩnh luôn sát cánh cùng cựu chiến binh cả nước tham gia hoạt động tri ân Anh hùng liệt sỹ. Trong gần 15.000 liệt sỹ của Sư đoàn đã hi sinh trên các chiến trường, riêng Nghệ An – Hà Tĩnh có hơn 1.200 liệt sỹ cùng hàng chục nghìn thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam.
Cựu chiến binh Lê Mạnh Hải - Trưởng Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh, chia sẻ: “Trải qua bao cuộc kháng chiến oanh liệt, lớp lớp thế hệ đã anh dũng chiến đấu, không tiếc máu xương để bảo vệ từng tấc đất quê hương và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả. Họ đã ngã xuống nhưng tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và sự hy sinh cao cả của các anh sẽ mãi là ngọn lửa thiêng soi sáng con đường đổi mới dân tộc hôm nay. Các anh đã viết nên bản hùng ca bi tráng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Những hy sinh đó đã hóa thành hồn thiêng sông núi, mãi trường tồn với non sông đất nước”.
Hòa bình lập lại, cũng là lúc Sư đoàn 320 bắt đầu một hành trình mới: “Hành trình tri ân, đi tìm đồng đội, khắc phục hậu quả chiến tranh”. Nhiều cựu chiến binh đã bền bỉ góp sức trên hành trình ấy. Tình cảm đó chiến thắng tuổi tác, sức khỏe, di chứng vết thương, bệnh tật, không quản đường xa, họ đã nhiều lần tổ chức về chiến trường xưa để tìm đồng đội, dâng hương cho người nằm lại. Họ cười khi lên đường, nhưng nước mắt đã rơi lặng lẽ giữa chiến trường xưa khói lửa”, cựu chiến binh Lê Mạnh Hải xúc động nói.
CCB Lê Mạnh Hải - Trưởng Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Ban Liên lạc còn tích cực tham gia các hoạt động tri ân như quy tập hài cốt liệt sỹ, xây dựng hệ thống nhà bia tưởng niệm tại các chiến trường xưa. Đặc biệt, hai điểm cao 1015 và 1049 được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Trong đó, những người lính năm xưa, tuổi cao sức yếu, có người mang thương tích của chiến tranh, bệnh tật, vẫn trực tiếp trở lại chiến trường, tự tay trộn vữa, xây bia tưởng niệm, như một lời hứa không quên đồng đội đã ngã xuống.
Một dấu ấn đặc biệt là hành trình tri ân xuyên Việt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Hơn 200 cựu chiến binh đã trở lại chiến trường xưa, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sỹ. Trong suốt 14 ngày, đoàn đã di chuyển hơn 4.200 km, dâng hương, dâng hoa tại 28 điểm, giao lưu tại 11 địa phương. Chuyến đi đã để lại nhiều cảm xúc thiêng liêng, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nghĩa tình đồng đội và truyền thống tốt đẹp của Sư đoàn.
“Chúng tôi - những cựu chiến binh Sư đoàn 320 - nguyện tiếp tục gìn giữ và phát huy phẩm chất cao đẹp của 'Bộ đội Cụ Hồ' thực hiện tốt công tác 'Đền ơn đáp nghĩa', giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và sống xứng đáng là những tấm gương sáng trong cuộc sống đời thường. Truyền thống anh hùng của Sư đoàn là động lực để cựu chiến binh Sư đoàn 320 đồng hành với chiến sỹ, đồng bào cả nước bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc”, cựu chiến binh Lê Mạnh Hải cho hay.
Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa Ban Liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã khẳng định: "Sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và những người lính Sư đoàn 320 năm xưa là nền tảng vững chắc cho hòa bình, độc lập hôm nay. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An luôn khắc ghi và tri ân sâu sắc những cống hiến ấy". Ông cũng biểu dương những nỗ lực của Ban Liên lạc trong việc duy trì các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" và giáo dục truyền thống.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng CCB Ban Liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320
Tại buổi gặp mặt, các tướng lĩnh và CCB đã chia sẻ, tâm sự, ôn lại truyền thống vẻ vang của Sư đoàn, tưởng niệm những đồng đội đã anh dũng hy sinh, đồng thời thắt chặt thêm tình cảm đồng chí, đồng đội. Buổi giao lưu diễn ra trong không khí đầm ấm, nghĩa tình, thấm đượm tinh thần đồng đội. Nhiều suất quà đã được trao cho thân nhân các gia đình liệt sĩ và CCB có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc. Đặc biệt, huy hiệu Chiến thắng Đường 9 Nam Lào cũng đã được trao cho các CCB Sư đoàn 320 từng tham gia chiến dịch này.
Ban Liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tri ân các cá nhân, tổ chức hỗ trợ thực hiện buổi gặp mặt đầy ý nghĩa
Trước đó, đoàn đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng Sư đoàn 320 tại Nghệ An - Hà Tĩnh thành lập năm 1996 (ban đầu là Ban liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 320 TP Vinh, chỉ có gần 20 hội viên), nhưng trong quá trình tổ chức, tập hợp Ban liên lạc đã đáp ứng được nguyện vọng của các anh em đồng đội. Đến nay đã có gần 400 hội viên tham gia sinh hoạt gồm các chi hội.
Bài liên quan
- Ngày 27/7 hằng năm là dịp thiêng liêng để cả dân tộc lặng lòng tưởng nhớ những người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Với riêng tôi, năm nay là một ngày đặc biệt khi được cùng đoàn công tác Bệnh viện TWQĐ 108 hành quân về thăm Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên – nơi ghi dấu một thời máu lửa.
- Cùng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại điểm cao 468, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên – Minh Tân, Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy sẽ tạo nên quần thể di tích lịch sử cách mạng để nhân dân cả nước nói chung, CCB Vị Xuyên – Hà Tuyên, thân nhân các gia đình liệt sỹ nói riêng có nơi đặt hương hoa tri ân các Anh linh Anh hùng liệt sỹ, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng nơi phên dậu phía Bắc Tổ quốc.
- Tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (U 1), xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt...
- Sự kiện tỉnh Đồng Nai đang được kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thảo luận và ban hành Nghị quyết về việc...
- Vừa qua, đoàn kiểm tra Hội Cựu chiến binh TP. Hà Nội do đồng chí Đại tá Trần Văn Quang- Phó ban công tác CCB, Ủy viên BTV,...
- Hòa chung không khí hân hoan của những ngày tháng Tư lịch sử, Hội Cựu chiến binh phường Phú Lợi đã tổ chức chương...
- Khi nghe tin tại thôn Long Xuyên 1, xã Nam Phước xãy ra vụ cháy lớn, có ảnh hưởng đến nhiêù nhà xung quanh, trong đó có hộ gia...
- Làng Hữu nghị Việt Nam và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kết nghĩa năm...
Mới nhất
- Hơn nửa thế kỷ trôi qua, gần 100 lá thư tay của liệt sĩ Lê Tuấn Hằng vẫn được bà Trương Thị Chung nâng niu như báu vật....
- Thực tiễn từ cơ sở, đặc biệt qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và Hội Cựu chiến binh, cho thấy khi lòng dân...
- Thời gian gần đây, thông tin về việc cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ...
- Ngày 29-4, Đảng ủy phường Kiến An tổ chức Hội nghị phát động Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, Cuộc thi...
- Tại Sầm Sơn nhiều du khách mất hàng chục triệu đồng vì fanpage giả mạo.
- Thời gian gần đây, phường Sầm Sơn liên tiếp tổ chức thành công các giải đấu Pickleball không chỉ tạo ra sân chơi lành...
- Thành lập ngày 28/4/1986, 40 năm qua, lực lượng tàu ngầm Việt Nam từng bước lớn mạnh, khẳng định vai trò lực lượng...
- Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 là một dịp đặc biệt, khi hoạt động hội lễ truyền thống được tiếp nối với những ngày...
- Buổi nói chuyện là dịp tri ân lịch sử, mà còn góp phần giáo dục, nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy...
- Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, sáng 29/4, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và...
- Việc hoàn thành công trình tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh góp phần tạo không gian tưởng niệm trang nghiêm, khang...
- Sáng 29/4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, vừa thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ một người hiến chết não cho 6...
- Tiếp nối các hoạt động nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), trong...
- Sáng 29/4, tại tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức Hội nghị tuyên truyền, nhằm lan tỏa tình yêu biển đảo Việt...
- Khi lớp trẻ nhận thức sâu sắc giá trị sự hy sinh, cống hiến của thế hệ đi trước đối với Tổ quốc, họ sẽ có một...
- Cỡ chữ Mặc định
























