CCB Hoàng Văn Sơn chăm sóc đồi quế trồng xen cây sắn ngay sau nhà.

Những người lính Cụ Hồ không chỉ bất khuất, kiên cường trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, xã hội. CCB Hoàng Văn Sơn, thôn Trung Thành, xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang là một tấm gương như thế.

Đưa chúng tôi lên đồi chè tham quan, ông Sơn vừa đi, vừa kể: “Năm 2005, gia đình tôi mạnh dạn trồng hơn 2ha chè Shan tuyết, sau vài năm chăm sóc chè bắt đầu cho thu hoạch. Lúc này, tôi thấy nhiều gia đình trong thôn trồng chè, nhưng mỗi lần thu hoạch xong phải vất vả mang bán tận trung tâm xã, từ đó tôi mạnh dạn đầu tư xây dựng xưởng chế biến với 2 máy sấy chè mi ni, máy sao và sàng chè, máy hút chân không phục vụ việc sản xuất, chế biến chè thương phẩm. Vào thời điểm thu hoạch chính vụ, mỗi ngày xưởng chế biến của gia đình thu mua, chế biến từ 2-4 tấn chè búp tươi”.

Cùng với việc xây dựng cơ sở sản xuất, ông Sơn còn đi khắp nơi tham khảo quy trình sản xuất của các nhà máy những nơi khác. Làm ra chè thành phẩm rồi, ông lại lặn lội đưa sản phẩm chè ra thị trường trong và ngoài huyện chào hàng, với giá bán dao động từ 150.000-200.000 đồng/kg chè khô, dần dần chất lượng chè búp khô do gia đình ông sản xuất được khẳng định, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Hằng năm, cơ sở sản xuất của gia đình ông thuê từ 8-10 nhân công lao động hái chè, sao chè, mức thu nhập trung bình 4-5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài trồng, chế biến chè, gia đình ông Sơn còn trồng 1,7ha quế, keo, kết hợp mở cửa hàng tạp hóa phục vụ bà con trong thôn; chăn nuôi trâu, lợn, gà... trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu gần 300 triệu đồng.

Ông Hoàng Văn Chuyên - Chủ tịch Hội CCB xã Khuôn Lùng nhận định: “Không những làm kinh tế giỏi, ông Sơn còn tích cực tham gia phong trào xây dựng Nông thôn mới, là điển hình cho bà con trong vùng học tập, làm theo”.

Với ý chí vượt khó, vươn lên bằng nghị lực của chính bản thân để phát triển cây chè đã giúp gia đình ông có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. CCB Hoàng Văn Sơn thực sự là tấm gương trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Ngọc Ánh