Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

BTL CSB 2: Kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn trên biển.

HÀ PHƯƠNG-HỒNG QUẢNG 11/05/2026 - 22:02

Sáng sớm ngày 11/5, Tàu 314 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã kịp thời tiếp cận, hỗ trợ tàu cá của ngư dân bị nạn cùng 57 ngư dân trên vùng biển Trường Sa.

csb-2
Tàu Cảnh sát biển tiếp cận tàu cá gặp nạn trên biển Trường Sa.

Trước đó, tàu cá QNa 91117 TS đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa thì bị một tàu hàng chưa rõ số hiệu va chạm, gây thủng thân tàu nghiêm trọng. Nhận được tin báo, Vùng Cảnh sát biển 2 đã yêu cầu Tàu 314 đang thực hiện nhiệm vụ trực tại khu vực Tây Nam đảo Đá Nam, quần đảo Trường Sa cơ động đến khu vực Đông Bắc đảo Song Tử Tây để hỗ trợ tàu cá gặp nạn.

Lúc 3g50 ngày 11/5,  Tàu 314  lập tức khởi hành, đến 13h Tàu 314 tiếp cận và triển khai các biện pháp khẩn cấp chống chìm và hỗ trợ tàu cá cùng 57 thuyền viên tại vị trí cách đảo Song Tử Tây khoảng 75 hải lý.

Ông Lương Văn Hợi, 54 tuổi, quê xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu QNa 91117 TS cho biết: khoảng 23h ngày 9/5, khi tàu đang hành nghề câu mực thì bất ngờ bị một tàu hàng va chạm mạnh từ phía mạn trái. Do trời tối và sự việc diễn ra quá nhanh nên các thuyền viên không kịp nhận dạng tàu va chạm.

csb-3
Kiểm tra sức khỏe cho ngư dân trên tàu cá gặp nạn.

Vụ va chạm khiến thân tàu xuất hiện hai lỗ thủng lớn sát mép nước ở khu vực trước mũi tàu; trong đó lỗ thủng bên mạn trái kích thước 5x70cm, bên mạn phải 5x50cm. Dù các ngư dân đã khẩn trương khắc phục tạm thời, nước biển vẫn liên tục tràn vào khoang, đe dọa an toàn của tàu và tính mạng 57 thuyền viên.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, Tàu 314 đã cử hai tổ công tác sang hỗ trợ tàu cá. Tổ kỹ thuật nhanh chóng vận chuyển vật tư chuyên dụng để hỗ trợ chống chìm, bịt kín các vị trí hư hỏng; tổ y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ ngư dân.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Tàu 314, tinh thần và sức khỏe của 57 ngư dân hiện ổn định, các lỗ thủng cơ bản được khắc phục. Tàu cá QNa 91117 TS có thể cơ động với tốc độ khoảng 3 - 4 hải lý/giờ.

csb-34
Tàu cá QNa 91117 TS tự cơ động về Hbờ để sửa chữa.

Sau khi được hỗ trợ, ông Lương Văn Hợi quyết định tự đưa tàu cá QNa 91117 TS vào bờ để sửa chữa.

Đọc tiếp

Mới nhất

BTL CSB 2: Kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn trên biển.